TP.Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh đề nghị cách ly xã hội đến hết tháng 4

ANH NHÀN - TRẦN VƯƠNG |

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương kiến nghị kéo dài thời gian cách ly xã hội để phòng, chống dịch COVID-19.

Chiều 13.4, trong cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19, ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TPHCM kiến nghị, tiếp tục kéo dài thời giãn giãn cách xã hội đến hết 30.4 với tinh thần kiên định, chủ động và quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch.

Đồng thời, ông Nguyễn Thành Phong cũng đề xuất thêm 4 giải pháp gồm: tập trung công tác dự phòng; nêu cao vai trò của người đứng đầu trong công tác phòng chống dịch COVID-19; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để phòng chống dịch và ổn định đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Lý giải về việc này, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh  (TPHCM) đưa ra các căn cứ như: Trong 10 ngày qua, TPHCM không xuất hiện ca nhiễm nào tại cộng đồng, nhưng nguy cơ phát sinh dịch bệnh vẫn còn cao; đặc biệt là trong thời gian giãn cách xã hội người dân còn chủ quan, lơ là, chưa chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch đã quy định.

Hiện, diễn tiến dịch bệnh còn phức tạp, nguy cơ xâm nhập bệnh từ các nước trên thế giới vẫn còn rất cao, đặc biệt là các nước trong khu vực.

Thống kê mỗi ngày TP.Hồ Chí Minh có khoảng 1.000 người từ các tỉnh thành khác đến - tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm từ cộng đồng và tiếp tục lây lan cho nhiều người.

Ngoài ra, một số trường hợp sau thời gian điều trị có kết quả xét nghiệm âm tính, khi xuất viện dương tính trở lại. Có thể họ đã đi các nơi, tạo mối nguy cơ rất cao lây nhiễm trong cộng đồng. Đơn cử như trường hợp "bệnh nhân 22" tại Đà Nẵng - điều trị từ 8.3 đến 27.3 đã âm tính. Ngày 11.4, khi người này từ Đà Nẵng đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) để xuất cảnh thì xét có kết quả xét nghiệm dương tính.

Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long (Phó Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19) cho biết: Theo trao đổi ý kiến với các địa phương, đa phần các địa phương ủng hộ cách ly xã hội theo tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

“Đa số các địa phương ủng hộ các biện pháp được triển khai trong thời gian cách ly xã hội. Có ý kiến cho rằng, thời gian áp dụng nên hài hòa, linh hoạt với từng địa phương, tùy theo mức độ nguy cơ, không nhất thiết phải áp dụng cho tất cả. Nhưng tất cả đều nhất trí rằng, nếu nguy cơ lây nhiễm ở mức độ cao thì đề nghị kéo dài thời gian cách ly xã hội”.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng kiến nghị Chính phủ tiếp tục kiên trì hạn chế nhập cảnh, hạn chế các chuyến bay từ nước ngoài về Việt Nam đến ngày 30.4, để tránh làn sóng thứ hai của dịch vào nước ta.

Trước đó, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 lấy ý kiến các địa phương về việc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng. Trong 32 tỉnh thành trả lời, có 2 địa phương đề nghị cách ly xã hội thêm một tuần, sau ngày 15.4; 8 địa phương (trong đó có TP.Hồ Chí Minh) đề nghị kéo dài đến hết tháng 4; 2 địa phương đề nghị đến hết tháng 5...

ANH NHÀN - TRẦN VƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Chính phủ thảo luận tình hình triển khai Chỉ thị 16 về cách ly xã hội

Vương Trần |

Chiều nay, 13.4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, thảo luận về tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 16 và các quyết sách thời gian tới.

"Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần dịch còn kéo dài"

THEO VGP |

Ngày 13.4, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã họp triển khai công tác phòng chống dịch. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Thủ tướng: Chấn chỉnh tình trạng tụ tập đông người, giao thông đông đúc

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chính quyền các cấp chấn chỉnh, xử lý kịp thời theo đúng quy định, yêu cầu mọi người dân thực hiện nghiêm biện pháp cách ly toàn xã hội, ở tại nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, không tập trung đông người, đeo khẩu trang nơi công cộng… để phòng, chống dịch COVID-19.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chính phủ thảo luận tình hình triển khai Chỉ thị 16 về cách ly xã hội

Vương Trần |

Chiều nay, 13.4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, thảo luận về tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 16 và các quyết sách thời gian tới.

"Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần dịch còn kéo dài"

THEO VGP |

Ngày 13.4, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã họp triển khai công tác phòng chống dịch. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Thủ tướng: Chấn chỉnh tình trạng tụ tập đông người, giao thông đông đúc

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chính quyền các cấp chấn chỉnh, xử lý kịp thời theo đúng quy định, yêu cầu mọi người dân thực hiện nghiêm biện pháp cách ly toàn xã hội, ở tại nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, không tập trung đông người, đeo khẩu trang nơi công cộng… để phòng, chống dịch COVID-19.