TP.Hồ Chí Minh: Không chấp nhận loại hình dịch vụ đòi nợ thuê

Minh Quân |

Ngày 9.12, kỳ họp thứ 17 của HĐND TP.Hồ Chí Minh khóa IX bước vào ngày làm việc cuối cùng bằng phiên chất vấn các Giám đốc Sở TNMT và Giám đốc Công an thành phố. Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TPHCM khẳng định, không chấp nhận loại hình dịch vụ đòi nợ thuê và đã tham mưu cho UBND TP kiến nghị Chính phủ không chấp nhận loại hình dịch vụ này.

Chưa thông tin kịp thời chỉ số môi trường

Ngày 9.12, kỳ họp thứ 17 của HĐND TP.Hồ Chí Minh khóa IX bước vào ngày làm việc cuối cùng bằng phiên chất vấn các Giám đốc Sở TNMT và Giám đốc Công an thành phố. Chất vấn Giám đốc Sở TNMT, đại biểu Nguyễn Mạnh Trí bày tỏ bất an trước tình trạng nhiều người nhận định “TP.Hồ Chí Minh là thành phố ô nhiễm nhất” và đề nghị Sở TNMT có các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí, nguồn nước... trong thời gian tới. Cùng quan tâm nội dung này, đại biểu Trần Quang Thắng cho biết, hiện nay TP.Hồ Chí Minh có rất ít trạm quan trắc ô nhiễm không khí, sẽ không đảm bảo ghi nhận, phản ánh chính xác thực trạng ô nhiễm không khí trên địa bàn.

Trả lời những vấn đề này,  Giám đốc Sở TNMT Nguyễn Toàn Thắng cho biết, hiện trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh có 327 điểm đặt trạm quan trắc thủ công. Cuối năm 2019, thành phố sẽ đưa vào vận hành 6 trạm quan trắc tự động trong gói đầu tư 58 trạm quan trắc tự động đang được xây dựng. Ông Nguyễn Toàn Thắng thừa nhận do có ít trạm quan trắc tự động nên thời gian công bố thông tin về chất lượng không khí có lệch với thời gian hiện tại. Để khắc phục hạn chế này, cuối năm 2020, thành phố sẽ đầu tư thêm 50 trạm quan trắc để nắm bắt các thông số về không khí, nước, sụt lún để đưa ra giải pháp tổng thể kiểm soát môi trường. Theo ông Thắng, để kiểm soát tốt chất lượng môi trường, thành phố cần có giải pháp kiểm soát khí thải từ hơn 8 triệu xe gắn máy. Ngoài ra, cần tăng cường xử phạt và có phương án kiểm tra, di dời những cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm ra ngoài trung tâm .

Liên quan đến việc TP.Hồ Chí Minh đang đầu tư công nghệ đốt rác phát điện, nhiều đại biểu lo lắng khi đốt rác thì có khả năng phát sinh khí thải gây ô nhiễm không khí nhiều hơn. Về việc này, Giám đốc Sở TNMT Nguyễn Toàn Thắng cho biết, thành phố đặt mục tiêu đến 2020 xử lý 50% lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày bằng hình thức đốt rác phát điện. Vừa qua, thành phố đã khởi công xây dựng nhà máy đốt rác phát điện công suất xử lý 2.000 tấn rác/ngày/nhà máy. Sắp tới, TP.Hồ Chí Minh tiếp tục khởi công nhà máy đốt rác phát điện thứ 3. Cùng với đó, Công ty TNHH xử lý chất thải Việt Nam (chủ bãi rác Đa Phước) cũng đang xây dựng đề án chuyển đổi công nghệ xử lý rác, từ chôn 3.000 tấn rác/ngày sang đốt.

Ông Nguyễn Toàn Thắng khẳng định, việc đốt rác được thực hiện trong môi trường kín, với nhiệt độ trên 800 độ C nên không phát sinh khí thải.

Không chấp nhận loại hình dịch vụ đòi nợ thuê

Tại phiên chất vấn Giám đốc Công an TP.Hồ Chí Minh - Trung tướng Lê Đông Phong, liên quan đến tình hình an ninh trật tự, đại biểu Nguyễn Thị Tố Trâm cho rằng, tình trạng tín dụng đen hiện vẫn đang còn lộng hành, thách thức cơ quan công quyền, đẩy nhiều gia đình đến kết cục bi đát nhưng số vụ việc được ngành công an can thiệp, xử lý lại không nhiều.

Trong khi đó trả lời vấn đề này, trung tướng Lê Đông Phong cho hay, năm 2019, toàn thành phố có 51 nhóm tín dụng đen với 178 đối tượng có dấu hiệu thực hiện hành vi cho vay, đòi nợ trái pháp luật (giảm so với năm 2018 là 94 nhóm). “Chúng tôi đã quán triệt cho toàn ngành, chủ động phát hiện ngay từ đầu. Quan điểm của chúng tôi là không chấp nhận loại hình dịch vụ đòi nợ thuê và đã tham mưu cho UBND thành phố kiến nghị Chính phủ không chấp nhận loại hình dịch vụ này” - ông Phong  khẳng định.

Nói về lý do khó xử lý, trung tướng Lê Đông Phong cho rằng, mặc dù xác định đây là hành vi trái pháp luật nhưng trong thời gian qua, quy định của pháp luật về xử lý vẫn còn gặp khó trong việc chứng minh các dấu hiệu cấu thành tội phạm. Pháp luật yêu cầu phải chứng minh các đối tượng sống chủ yếu bằng nghề cho vay như một yếu tố chứng minh tội phạm. Điều này là bài toán nan giải đối với ngành công an nói riêng. Theo ông Phong, sau này, việc xử lý sẽ hướng đến bỏ bớt nhiều yếu tố để chứng minh hành vi phạm tội như không cần chứng minh họ sống chủ yếu bằng nghề cho vay mà chỉ cần áp dụng mức cho vay so với ngân hàng để xử lý.

Minh Quân
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu Quốc hội tranh luận về qui định cấm "kinh doanh dịch vụ đòi nợ"

C.NGUYÊN - Đ.CHUNG |

Việc đưa kinh doanh dịch vụ đòi nợ vào danh mục cấm của Luật đầu tư (sửa đổi) được rất nhiều đại biểu cho ý kiến tại buổi thảo luận ở hội trường sáng 20.11. Trong đó, có hai luồng ý kiến khác nhau với những lý lẽ sắc bén để ủng hộ và bác đề xuất này.

Chính phủ đề nghị cấm dịch vụ kinh doanh đòi nợ thuê

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Một trong những nội dung trong dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) nhận được quan điểm trái chiều là nên hay không cấm ngành, nghề “kinh doanh dịch vụ đòi nợ” trong danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Đi đòi nợ, nam thanh niên bị chém tử vong

Việt Dũng |

Bị can Nguyễn Ánh Dương (32 tuổi, quận Long Biên, Hà Nội), khi xô xát với nhóm đến đòi nợ người họ hàng của mình - đã dùng rìu gây án, khiến 1 nam thanh niên mất mạng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đại biểu Quốc hội tranh luận về qui định cấm "kinh doanh dịch vụ đòi nợ"

C.NGUYÊN - Đ.CHUNG |

Việc đưa kinh doanh dịch vụ đòi nợ vào danh mục cấm của Luật đầu tư (sửa đổi) được rất nhiều đại biểu cho ý kiến tại buổi thảo luận ở hội trường sáng 20.11. Trong đó, có hai luồng ý kiến khác nhau với những lý lẽ sắc bén để ủng hộ và bác đề xuất này.

Chính phủ đề nghị cấm dịch vụ kinh doanh đòi nợ thuê

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Một trong những nội dung trong dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) nhận được quan điểm trái chiều là nên hay không cấm ngành, nghề “kinh doanh dịch vụ đòi nợ” trong danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Đi đòi nợ, nam thanh niên bị chém tử vong

Việt Dũng |

Bị can Nguyễn Ánh Dương (32 tuổi, quận Long Biên, Hà Nội), khi xô xát với nhóm đến đòi nợ người họ hàng của mình - đã dùng rìu gây án, khiến 1 nam thanh niên mất mạng.