TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội và 10 tỉnh thành cách ly xã hội thêm ít nhất 1 tuần

Vương Trần - Anh Nhàn - Minh Quân |

Thủ tướng nhấn mạnh đối với nhóm nguy cơ cao gồm 12 địa phương, trong đó có Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 cho đến hết ngày 22.4 hoặc 30.4 tùy tình hình cụ thể việc lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Chiều 15.4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19.

Tại cuộc họp, Thủ tướng chấp thuận đề xuất của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 quốc gia, cách ly xã hội đến ngày 22.4 đối với TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và 10 tỉnh thành khác có nguy cơ lây lan cao.

Thủ tướng mong người dân tiếp tục ủng hộ Chính phủ tuân thủ phòng chống dịch bệnh.

Người đứng đầu Chính phủ tiếp tục quán triệt tinh thần "chống dịch như chống giặc", những yêu cầu giãn cách xã hội để bảo vệ tốt nhất sức khoẻ và tính mạng của nhân dân.

"Nếu làm điều gì khinh suất, bị động sẽ xoá đi thành quả đã làm được trong thời gian qua" - Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng cho hay, trong giai đoạn này cũng cần có những biện pháp thận trọng phù hợp để từng bước đưa nhịp sống trở lại bình thường sau dịch bệnh qua đi. Thủ tướng cho biết, sắp tới sẽ có 1 Chỉ thị mới để triển khai các biện pháp cụ thể.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu cần tiếp tục kìm chế, kiểm soát tốc độ lây nhiễm ở mức tốt nhất. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng khi dịch lan rộng theo từng cấp độ.

Cần từng bước thực hiện giảm dần cách ly xã hội theo hướng thận trọng, linh hoạt nhưng kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện "mục tiêu kép". Đồng thời, giải quyết vấn đề việc làm, giải quyết đời sống - Thủ tướng nói.

Nhóm có nguy cơ cao gồm 12 địa phương: Hà Nội, Lào Cai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh Hoà, TP.HCM, Tây Ninh và Hà Tĩnh.

12 địa phương có thể kéo dài hơn nữa nếu tình trạng có lây nhiễm. Cũng có thể 1 số địa phương được bổ sung vào nhóm trên.

Tuy là nhóm có nguy cơ cao nhưng nhóm này cũng cần quan tâm sản xuất.

Nhóm nguy cơ gồm 15 địa phương: Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai, Hà Nam, Hải Phòng, Kiên Giang, Nam Định, Nghệ An, Thái Nguyên, Thừa Thiên - Huế, Sóc Trăng, Lạng Sơn, An Giang, Bình Phước, Đồng Tháp. Nhóm này có 1 lộ trình để thực hiện chỉ thị 16 và thực hiện nghiêm chỉ thị 15. Nhóm này căn cứ vào tình hình thực tiễn.

Nhóm nguy cơ thấp gồm 36 địa phương còn lại tuy nguy cơ thấp nhưng khả năng lây nhiễm cũng còn rất cao. Yêu cầu những địa phương này thực hiện tốt chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Các tỉnh/thành phố có nguy cơ cao đều phải thực hiện các giải pháp phòng/chống dịch theo Chỉ thị 16.

Vương Trần - Anh Nhàn - Minh Quân
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng yêu cầu không lơi lỏng các biện pháp cấp bách phòng chống dịch

Vương Trần |

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo 155/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

24 địa phương đề nghị kéo dài cách ly xã hội đến hết tháng 4 phòng COVID-19

Vương Trần |

Có 24 tỉnh, thành đề nghị tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đến hết tháng 4 để phòng, chống dịch COVID-19.

Đề xuất giải pháp thực hiện cách ly xã hội sau ngày 15.4

THEO CHINHPHU.VN |

Sáng 14.4, Nhóm các nhà khoa học, các chuyên gia công nghệ thông tin do Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì đã rà lại các kết quả nghiên cứu của Nhóm để giúp Ban Chỉ đạo quốc gia hoàn thiện phương án kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện “cách ly xã hội” theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thủ tướng yêu cầu không lơi lỏng các biện pháp cấp bách phòng chống dịch

Vương Trần |

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo 155/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

24 địa phương đề nghị kéo dài cách ly xã hội đến hết tháng 4 phòng COVID-19

Vương Trần |

Có 24 tỉnh, thành đề nghị tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đến hết tháng 4 để phòng, chống dịch COVID-19.

Đề xuất giải pháp thực hiện cách ly xã hội sau ngày 15.4

THEO CHINHPHU.VN |

Sáng 14.4, Nhóm các nhà khoa học, các chuyên gia công nghệ thông tin do Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì đã rà lại các kết quả nghiên cứu của Nhóm để giúp Ban Chỉ đạo quốc gia hoàn thiện phương án kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện “cách ly xã hội” theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.