TPHCM: Xem xét điều chuyển vốn đối với dự án chậm giải ngân

Anh Tú |

UBND TPHCM yêu cầu với những dự án bị vướng mắc, chậm giải ngân, không khả thi trong quá trình triển khai sẽ xem xét điều chuyển vốn sang dự án khác.

Chiều 26.8.2020, UBND TPHCM tổ chức “Hội nghị công tác giải ngân vốn đầu tư công và các giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu trong năm 2020”.

Theo số liệu báo cáo tính đến ngày 23.8, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của TPHCM đạt hơn 21 nghìn tỉ đồng (tương ứng 50% kế hoạch đã giao) và cao hơn so với cùng kỳ 2019. Báo cáo từ một số quận huyện, sở ban ngành cho thấy tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, phần lớn chưa đạt 50% trong khi nhiệm vụ đặt ra từ đây đến 10.2020 TPHCM phải đạt trên 80%. Lý do vướng mắc được nhiều quận huyện đặt ra la do vướng khâu thẩm định giá, bồi thường giải phóng mặt bằng cho nhiều dự án công.

 
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo tại buổi hội nghị. Ảnh: TTBC

Ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Phó Chủ tịch UBND Quận 2 cho biết, chỉ tính riêng trên địa bàn quận hiện nay có 32 dự án đầu tư công với tổng số vốn 150 tỉ đồng. Tuy nhiên hiện tại, tình hình giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, và còn khoảng hơn 84 tỉ đồng chưa giải ngân được, với nguyên nhân chủ yếu vẫn là vướng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Tương tự, ông Trần Văn Bảy, Chủ tịch UBND Quận 9 cho biết địa bàn quận 9 cũng chỉ đạt 45,36% giải ngân vốn đầu tư công, trong số đó có 38 dự án bị vướng.

Ảnh: Trung tâm báo chí
Quang cảnh buổi họp Ảnh: TTBC

Lãnh đạo UBND TPHCM nhấn mạnh về nguyên nhân chủ quan dẫn đến việc để chậm giải ngân vốn đầu tư công có thể do năng lực tiêu thụ vốn kém, cộng thêm năng lực quản lý dự án của chủ đầu tư rất kém.

Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định để tìm hướng giải quyết trong việc chậm giải ngân vốn đầu tư công thì chính quyền thành phố cần tập trung chỉ đạo theo hướng nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; đổi mới phương pháp làm việc để tạo đột phá trong quá trình giải ngân.

Ông Phong cũng lưu ý: "Với những dự án hoàn thành chưa quyết toán cần khẩn trương hoàn thành các thủ tục quyết toán. Những dự án thấy không khả thi trong quá trình triển khai vì vướng mắc, các cơ quan chủ quản cần làm việc với Sở Kế hoạch Đầu tư để điều chuyển vốn sang dự án khác".

Theo chỉ đạo của UBND TP HCM, cả hệ thống chính quyền, các sở ngành và 24 quận/huyện sẽ nỗ lực cao nhất để đến cuối năm 2020 phấn đấu giải ngân đạt trên 95%.

“Người đứng đầu các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện về các kết quả giải ngân. Cơ quan chủ quản, người đứng đầu, chủ đầu tư sẽ không được xét thi đua hoàn thành nhiệm vụ và không được hưởng thu nhập tăng thêm nếu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công không đạt”, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Vốn đầu tư công ách tắc vì chậm giải phóng mặt bằng

Cao Nguyên |

Theo đánh giá của nhiều bộ ngành và các địa phương, nguyên nhân lớn nhất khiến hàng loạt bộ ngành và các địa phương xin trả lại hơn 6.300 tỉ đồng vốn đầu tư công xuất phát từ những vướng mắc trong triển khai đền bù giải phóng mặt bằng, cũng như các vướng mắc về đơn giá, phương án đền bù.

Vì sao Bộ NN và PTNT xin chuyển gần 8.000 tỉ vốn đầu tư công sang năm 2021?

Vũ Long |

Trong số gần 17.000 tỉ đồng vốn trung hạn đầu tư công năm 2020 chưa giải ngân, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin chuyển hơn 7.908 tỉ đồng sang năm 2021.

Đẩy nhanh tốc độ triển khai các dự án trọng điểm

Đặng Tiến - Văn Nguyễn |

Việc chuyển đổi hình thức đầu tư 3 dự án thành phần trong dự án cao tốc Bắc - Nam từ mô hình đối tác công - tư (PPP) sang mô hình đầu tư công đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của nguồn vốn nhà nước trong các dự án trọng điểm. Qua đó, mô hình này thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng của đất nước, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cả nước và tạo động lực phục hồi, phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội sau những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19.

7 tháng đầu năm, TPHCM giải ngân hơn 47% vốn đầu tư công

MINH QUÂN |

Tính đến hết ngày 31.7, khối lượng giải ngân vốn đầu tư công của TPHCM đạt hơn 20.000 tỉ đồng, đạt 47,6% tổng kế hoạch vốn đã giao trong năm 2020.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Vốn đầu tư công ách tắc vì chậm giải phóng mặt bằng

Cao Nguyên |

Theo đánh giá của nhiều bộ ngành và các địa phương, nguyên nhân lớn nhất khiến hàng loạt bộ ngành và các địa phương xin trả lại hơn 6.300 tỉ đồng vốn đầu tư công xuất phát từ những vướng mắc trong triển khai đền bù giải phóng mặt bằng, cũng như các vướng mắc về đơn giá, phương án đền bù.

Vì sao Bộ NN và PTNT xin chuyển gần 8.000 tỉ vốn đầu tư công sang năm 2021?

Vũ Long |

Trong số gần 17.000 tỉ đồng vốn trung hạn đầu tư công năm 2020 chưa giải ngân, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin chuyển hơn 7.908 tỉ đồng sang năm 2021.

Đẩy nhanh tốc độ triển khai các dự án trọng điểm

Đặng Tiến - Văn Nguyễn |

Việc chuyển đổi hình thức đầu tư 3 dự án thành phần trong dự án cao tốc Bắc - Nam từ mô hình đối tác công - tư (PPP) sang mô hình đầu tư công đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của nguồn vốn nhà nước trong các dự án trọng điểm. Qua đó, mô hình này thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng của đất nước, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cả nước và tạo động lực phục hồi, phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội sau những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19.

7 tháng đầu năm, TPHCM giải ngân hơn 47% vốn đầu tư công

MINH QUÂN |

Tính đến hết ngày 31.7, khối lượng giải ngân vốn đầu tư công của TPHCM đạt hơn 20.000 tỉ đồng, đạt 47,6% tổng kế hoạch vốn đã giao trong năm 2020.