TPHCM: Xây dựng bộ tiêu chí an toàn để sớm khôi phục sản xuất kinh doanh

MINH QUÂN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu xây dựng bộ tiêu chí an toàn đối với từng ngành nghề sản xuất, kinh doanh nhằm góp phần từng bước đưa các hoạt động kinh tế - xã hội trở lại trạng thái bình thường.

Chiều ngày 16.4, hội nghị lần thứ 40 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM bế mạc sau một ngày làm việc. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh thì mới có điều kiện từng bước phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Do đó, ông Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu những biện pháp phòng dịch làm tốt thời gian qua thì phải tiếp tục. Đó là kiểm soát chặt chẽ tất cả những người vào TPHCM. Nếu phát hiện trường hợp nào có nguy cơ thì phải cách ly kịp thời. Tất cả những người vào TPHCM bằng hàng không, đường sắt đều được phải giám sát. Ngoài ra, phải xây dựng kế hoạch có dự báo số lượng người vào TPHCM gia tăng để tổ chức kiểm tra, giám sát đạt được kết quả tốt nhất.

Cùng với phòng chống dịch COVID-19, Bí thư TPHCM yêu cầu xây dựng bộ tiêu chí an toàn đối với từng ngành nghề sản xuất, kinh doanh nhằm góp phần từng bước đưa các hoạt động kinh tế - xã hội trở lại trạng thái bình thường.

Ngoài việc đã xây dựng bộ chỉ số đánh giá rủi ro mắc COVID-19 tại doanh nghiệp ở TPHCM, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết ngành y tế đang cùng ngành giáo dục xây dựng bộ tiêu chí trường học an toàn với dịch COVID-19. Dự kiến trong tuần này Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ trình bộ tiêu chí cho UBND TPHCM xem xét và ban hành để các trường tự đánh giá.

Đồng thời, ông Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu các đơn vị khác như Sở Du lịch, Sở Công Thương phối hợp xây dựng bộ tiêu chí an toàn ở nhà hàng, chợ, siêu thị… nhằm sớm đưa các hoạt động, sinh hoạt trở lại bình thường. Việc này phấn đấu ban hành trước ngày 30.4 để triển khai trong tháng 5.2020.

Về các giải pháp hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, ông Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo, từ đây đến giữa tháng 5, ưu tiên các gói hỗ trợ của Chính phủ cho doanh nghiệp, làm sao những chính sách có hiệu lực từ tháng 4 thì đến giữa tháng 5 các doanh nghiệp được hưởng.

"TPHCM sẽ làm cầu nối cho các doanh nghiệp tiếp cận nhanh chóng với các gói hỗ trợ từ Chính phủ cũng như nguồn ngân sách địa phương. Bên cạnh đó, TPHCM sẽ thực hiện chương trình ổn định mặt bằng lãi suất, xây dựng kế hoạch hỗ trợ vốn; tạo điều kiện để doanh nghiệp hỗ trợ nguồn hàng, nguyên liệu tại chỗ để đảm bảo sản xuất, cung ứng hàng hóa” – ông Nhân – nói.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công. Dự án nào đặt mục tiêu hoàn thành trong năm nay thì phải làm được. Đồng thời, đeo bám các nhóm dự án, đặc biệt là dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài phải xúc tiến, sớm trình HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư. Ngoài ra, các dự án cầu Thủ Thiêm 2, đường Vành đai 2 cũng phải đẩy nhanh tiến độ.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch UBND TPHCM lý giải việc tạm dừng hoạt động Công ty PouYuen Việt Nam

Anh Nhàn |

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, việc thành phố tạm dừng hoạt động Công ty TNHH PouYuen Việt Nam đã được cân nhắc, thảo luận rất kỹ nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của công nhân và bảo vệ cho chính công ty.

Doanh nghiệp không đảm bảo an toàn phòng chống dịch phải dừng sản xuất

MINH QUÂN |

Các doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM phải tạm dừng hoạt động sản xuất – kinh doanh nếu chưa đảm bảo các điều kiện an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong làm việc, đưa đón công nhân,…

10 chỉ số đánh giá rủi ro mắc COVID-19 tại doanh nghiệp ở TPHCM

Anh Nhàn |

Ngày 6.4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 TPHCM đã ban hành Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus SARS-CoV-2 tại doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Căn cứ vào Bộ chỉ số đánh giá đó, nếu doanh nghiệp nào có tính rủi rất cao sẽ không được hoạt động.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chủ tịch UBND TPHCM lý giải việc tạm dừng hoạt động Công ty PouYuen Việt Nam

Anh Nhàn |

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, việc thành phố tạm dừng hoạt động Công ty TNHH PouYuen Việt Nam đã được cân nhắc, thảo luận rất kỹ nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của công nhân và bảo vệ cho chính công ty.

Doanh nghiệp không đảm bảo an toàn phòng chống dịch phải dừng sản xuất

MINH QUÂN |

Các doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM phải tạm dừng hoạt động sản xuất – kinh doanh nếu chưa đảm bảo các điều kiện an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong làm việc, đưa đón công nhân,…

10 chỉ số đánh giá rủi ro mắc COVID-19 tại doanh nghiệp ở TPHCM

Anh Nhàn |

Ngày 6.4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 TPHCM đã ban hành Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus SARS-CoV-2 tại doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Căn cứ vào Bộ chỉ số đánh giá đó, nếu doanh nghiệp nào có tính rủi rất cao sẽ không được hoạt động.