TPHCM vượt chướng ngại vật, tăng tốc bù vào tổn thất do dịch bệnh

MINH QUÂN |

TPHCM - Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, năm 2022 là năm vừa vượt chướng ngại vật, vừa tăng tốc để bù đắp cho những gì chưa làm được trong năm 2021 và khắc phục hậu quả dịch bệnh COVID-19 để lại.

Ngày 5.4, UBND TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2021 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022.

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Ngô Thị Hoàng Các cho biết, năm 2021, dịch COVID-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhưng TPHCM vẫn đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu kép.

Theo đó, TPHCM đã tập trung triển khai các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, nhất là thi đua mở rộng vùng xanh trên bản đồ COVID-19; thi đua 90 ngày phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả,..

Trong năm 2021, TPHCM thu hút được 7,23 tỉ USD tổng vốn đầu tư (tăng 38,48% so với cùng kỳ năm 2020).

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, trong năm 2021, cả hệ thống chính trị cùng toàn dân đã nỗ lực tối đa để đẩy lùi dịch bệnh, vượt qua thử thách thì năm 2022 càng phải nỗ lực hơn nữa trong giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế.

"Năm 2022 là năm vừa vượt chướng ngại vật, vừa tăng tốc để bù đắp cho những gì chưa làm được trong năm 2021 và khắc phục hậu quả dịch bệnh để lại" - ông Nguyễn Văn Nên nói.

Từ đó, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu các cấp, các ngành đổi mới công tác thi đua khen thưởng, không chỉ dừng lại ở bề nổi, mà phải thấm sâu vào mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân thành phố.

Để thực hiện việc này, TPHCM phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, có chiều sâu hơn.

"Trong công tác thi đua khen thưởng, vai trò trách nhiệm và sự nêu gương của cấp ủy và người đứng đầu các cấp là hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định. Từng cơ quan, đơn vị phải bám sát nhiệm vụ chính trị của mình. Trong tổ chức xây dựng phong trào thi đua khen thưởng phải hướng mạnh về cơ sở và địa bàn dân cư, rộng khắp mọi lúc, mọi nơi, mọi ngành nghề, nhất là đội ngũ công nhân, nông dân, trí thức, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, các thành phần kinh tế" - ông Nguyễn Văn Nên yêu cầu.

Các cụm, khối thi đua trực thuộc TPHCM cam kết giao ước thi đua năm 2022.  Ảnh: Minh Quân
Các cụm, khối thi đua trực thuộc TPHCM cam kết giao ước thi đua năm 2022. Ảnh: Minh Quân

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022.

Ông Võ Văn Hoan đề nghị các sở, ban, ngành, các quận, huyện và Thành phố Thủ Đức tổ chức phong trào thi đua thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2022, nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Ngoài ra, lãnh đạo UBND TPHCM đặt ra một số mục tiêu cụ thể trong năm nay như: Đẩy nhanh hoàn thành dự án ngăn triều gần 10.000 tỉ đồng; khởi động lại và khép kín đường Vành đai 2; hoàn thiện pháp lý để chuẩn bị khởi công Vành đai 3; khởi công tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương); khởi công dự án cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên…

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, góp phần tích cực vào phong trào thi đua của TPHCM đã vinh dự được nhận Huân chương Lao động Hạng 2, 3, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của UBND TPHCM, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” các cấp…

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

3 tháng đầu năm, TPHCM thu ngân sách hơn 121.000 tỉ đồng

MINH QUÂN |

3 tháng đầu năm nay, TPHCM thu ngân sách đạt hơn 121.000 tỉ đồng, đạt 31,31% dự toán và tăng 9,41% so cùng kỳ năm ngoái.

Mặt bằng ở vị trí đắc địa TPHCM rục rịch "hồi sinh"

NGỌC LÊ |

TPHCM - Sau một thời gian dài yên ắng vì ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hiện hàng loạt mặt bằng ở trung tâm Thành phố bắt đầu có khách tới hỏi thuê.

Kinh tế TPHCM sẽ phục hồi và trở lại nhịp độ phát triển vốn có

MINH QUÂN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tin tưởng cả hệ thống chính trị và người dân thành phố sẽ đồng tâm, hiệp lực, nhất định vượt qua khó khăn trước mắt để kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Thời gian tới, kinh tế TPHCM sẽ phục hồi và từng bước trở lại nhịp độ phát triển vốn có.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

3 tháng đầu năm, TPHCM thu ngân sách hơn 121.000 tỉ đồng

MINH QUÂN |

3 tháng đầu năm nay, TPHCM thu ngân sách đạt hơn 121.000 tỉ đồng, đạt 31,31% dự toán và tăng 9,41% so cùng kỳ năm ngoái.

Mặt bằng ở vị trí đắc địa TPHCM rục rịch "hồi sinh"

NGỌC LÊ |

TPHCM - Sau một thời gian dài yên ắng vì ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hiện hàng loạt mặt bằng ở trung tâm Thành phố bắt đầu có khách tới hỏi thuê.

Kinh tế TPHCM sẽ phục hồi và trở lại nhịp độ phát triển vốn có

MINH QUÂN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tin tưởng cả hệ thống chính trị và người dân thành phố sẽ đồng tâm, hiệp lực, nhất định vượt qua khó khăn trước mắt để kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Thời gian tới, kinh tế TPHCM sẽ phục hồi và từng bước trở lại nhịp độ phát triển vốn có.