TPHCM tuyên dương 129 tấm gương thầm lặng cao cả

MINH QUÂN |

Ngày 12.3, UBND TPHCM phối hợp Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TPHCM tổ chức lễ tuyên dương “Những tấm gương thầm lặng cao cả” trong phong trào thi đua yêu nước của TPHCM lần thứ 4.

Các tấm gương được tuyên dương lần này là 45 tập thể và 84 cá nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực: an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, khuyến học, bảo vệ môi trường, xung kích vì cộng đồng, an ninh trật tự, phòng chống COVID-19…

Bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch UBMT Tổ Quốc Việt Nam TPHCM cho biết, những tập thể, cá nhân được tuyên dương chính là nhân tố tích cực trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố, đặc biệt là trong những lĩnh vực đòi hỏi không ngại khó, ngại hy sinh nhưng bằng chính nỗ lực, kiên trì, quyết tâm cao thì mới thực hiện được.

Tiêu biểu trong “những tấm gương thầm lặng mà cao cả” lần này có thiếu tá Nguyễn Chí Thành (SN 1981) - Phó đội trưởng Đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng cảnh sát PCCC Công an TPHCM. Trong 20 năm qua, ông Nguyễn Chí Thành đã tham gia trực tiếp 173 vụ cứu nạn, cứu hộ, cứu sống 82 nạn nhân và tìm được 27 thi thể vụ cứu nạn cứu hộ.

Gắn bó với công việc cứu khổ cứu nạn, có những lúc ông Thành tưởng rằng mình sẽ chết. Đó là đợt thi hành nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân rơi xuống hang sâu 280m thuộc xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang vào tháng 3.2020.

"Địa hình phức tạp, mưa to khiến nước từ trên đỉnh đồi đổ xuống, kéo theo đất đá dội xuống hang. Tín hiệu bộ đàm bị mất, chưa kể thiết bị di chuyển cũng gặp sự cố không hoạt động được khiến tôi mắc kẹt trong hang hơn nửa tiếng đồng hồ. Lúc đó, tôi nghĩ có lẽ mình nguy rồi. Dưỡng khí cạn dần, mùi tử khí gặp mưa xuống càng bốc lên nồng nặc" - Thành kể.

Giao lưu với Thiếu tá Nguyễn Chí Thành (thứ hai từ trái qua) và
Giao lưu với thiếu tá Nguyễn Chí Thành (thứ hai từ trái qua) và đại diện Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Nhiệt đới TPHCM. Ảnh: Minh Quân

May sao khi mưa ngớt hạt thì tín hiệu bộ đàm nối lại. Thành xuống được đến đáy hang. Lúc này anh mới kịp nhìn rõ người bị nạn. Tự tay Thành cho thi thể vào bao, cột dây chắc chắn để kéo lên.

Là tập thể được tuyên dương vì có nhiều đóng góp trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Nhiệt đới TPHCM đến thời điểm này đã tiếp nhận và giải quyết khoảng 30.000 mẫu bệnh phẩm. Đợt đỉnh điểm, có những ngày, khoa nhận từ 1.000 đến 2.000 mẫu với áp lực làm việc 24/24.

Thế nhưng, “khi cả thành phố đang chờ đợi, thì không có lý do gì để mình chần chừ”, quyết tâm ấy của cả đội ngũ y bác sỹ khoa đã đóng góp rất lớn vào công cuộc chống dịch của TPHCM cũng như cả nước.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, bên cạnh 129 tập thể, cá nhân được tuyên dương lần này, còn hàng triệu người dân thành phố hành động bằng cách riêng của họ, rất thầm lặng, không vụ lợi, ít người biết đến nhưng vẫn hằng ngày góp phần tích cực để xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt… Đó là các tấm gương đẹp, là hạt giống ươm mầm cho những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Lãnh đạo TPHCM mong muốn những tấm gương được tôn vinh sẽ tiếp tục tỏa sáng, hành thiện giúp đời, góp phần xây dựng TPHCM ngày càng có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Quận 3 tuyên dương 37 gương "Người tốt việc tốt"

Nam Dương |

Chiều 5.6, LĐLĐ Quận 3, TPHCM đã tổ chức Hội nghị sơ kết cuộc vận động và tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gương “Người tốt việc tốt” và trao giải hội thi tuyên truyền “Phòng, chống dịch COVID- 19” năm 2020.

Hồ Chủ tịch với các bài báo về tấm gương người tốt, việc tốt

HỮU GIỚI |

Sinh thời, Hồ Chủ tịch từng nói: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp...”. Người luôn cho rằng: “Những chiến công và thành tích nổi bật, vang dội thì ai cũng có thể thấy. Còn những việc nhỏ, bình thường nhưng ích nước, lợi dân thì hay bị xem thường”. Vì vậy, mỗi khi đọc báo, bản tin hay nghe đài, thấy có gương người tốt việc tốt, Người thường đánh dấu lại, yêu cầu xác minh và thưởng Huy hiệu cho những gương người tốt đó.

TPHCM tuyên dương 380 tấm gương tiêu biểu làm theo gương Bác

MINH QUÂN |

Sáng ngày 15.5, Thành ủy TPHCM đã tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2020) và biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019-2020.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

LĐLĐ Quận 3 tuyên dương 37 gương "Người tốt việc tốt"

Nam Dương |

Chiều 5.6, LĐLĐ Quận 3, TPHCM đã tổ chức Hội nghị sơ kết cuộc vận động và tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gương “Người tốt việc tốt” và trao giải hội thi tuyên truyền “Phòng, chống dịch COVID- 19” năm 2020.

Hồ Chủ tịch với các bài báo về tấm gương người tốt, việc tốt

HỮU GIỚI |

Sinh thời, Hồ Chủ tịch từng nói: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp...”. Người luôn cho rằng: “Những chiến công và thành tích nổi bật, vang dội thì ai cũng có thể thấy. Còn những việc nhỏ, bình thường nhưng ích nước, lợi dân thì hay bị xem thường”. Vì vậy, mỗi khi đọc báo, bản tin hay nghe đài, thấy có gương người tốt việc tốt, Người thường đánh dấu lại, yêu cầu xác minh và thưởng Huy hiệu cho những gương người tốt đó.

TPHCM tuyên dương 380 tấm gương tiêu biểu làm theo gương Bác

MINH QUÂN |

Sáng ngày 15.5, Thành ủy TPHCM đã tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2020) và biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019-2020.