TPHCM trồng 1 triệu cây xanh trong năm 2020

MINH QUÂN |

TPHCM đặt mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh trên địa bàn thành phố trong năm 2020, góp phần xây dựng thành phố xanh, thân thiện với môi trường.

Ngày 17.5, Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và tổng vệ sinh môi trường, phát triển mảng xanh năm 2020, nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2020).

Phát biểu phát động tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm cho biết, thực hiện lời dạy của Bác, trong các năm qua các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương cùng các tầng lớp nhân dân TPHCM đã hưởng ứng và tham gia tích cực phong trào trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng và phát triển mảng xanh.

Năm 2019, TPHCM đã trồng được 50 ha rừng trên đất bãi bồi, trên 403.000 cây xanh phân tán. Ngoài ra các tổ chức và nhân dân thành phố đã tự mua và trồng 600.000 cây, chiếm 60% tổng số cây xanh trồng trong năm 2019.

Cũng theo ông Lê Thanh Liêm, đến nay TPHCM đã rà soát và chuyển hóa 715/747 điểm ô nhiễm về rác thải, trong đó có 90 điểm ô nhiễm được chuyển hóa thành công trình xanh – sạch - đẹp, mảng xanh, khu sinh hoạt phục vụ cộng đồng.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cùng các đại biểu trồng cây trong khuôn viên Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM.   Ảnh: Ngô Tùng
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cùng các đại biểu trồng cây trong khuôn viên Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cùng các đại biểu tham quan triển lãm được trưng bày trong khuôn viên Đại học Kinh tế - Luật nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.   Ảnh: Ngô Tùng
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cùng các đại biểu tham quan triển lãm được trưng bày trong khuôn viên Đại học Kinh tế - Luật nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Ngô Tùng

Hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và tổng vệ sinh môi trường và phát triển mảng xanh năm 2020, lãnh đạo TPHCM đề nghị các sở ngành, các đoàn thể, UBND các quận huyện tập trung công tác tuyên truyền cuộc vận động người dân không xả rác ra đường và kênh rạch vì TPHCM sạch và giảm ngập nước.

Cùng với đó là đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, chuyển hóa các điểm ô nhiễm thành các công trình xanh-sạch-đẹp, phát triển mảng xanh, thực hiện kế hoạch trồng một triệu cây xanh trên địa bàn TPHCM trong năm 2020, góp phần xây dựng thành phố xanh, thân thiện môi trường.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Cây xanh bị đốn hạ quá nhiều, người dân cơ cực với cái nắng "vỡ đầu"

MINH QUÂN |

TPHCM đang vào đợt nắng nóng gay gắt cùng với tia cực tím vượt ngưỡng gây nguy hiểm cho sức khỏe người dân. Nếu TPHCM có nhiều cây xanh, sẽ góp phần ngăn chặn được nắng nóng, hạn chế được tia cực tím nguy hại, tuy nhiên, nhiều tuyến đường lớn ở trung tâm thành phố hiện không có một bóng cây xanh.

Giáp tết, vì sao cây xanh và hoa dọc các tuyến đường bị xén trụi?

HƯNG THƠ |

Hàng loạt cây xanh dọc các tuyến đường ở trung tâm thành phố bị cưa cắt trơ trụi. Hoa và cỏ trồng ở dải phân cách cũng nhổ lên, trồng xuống... khiến bộ mặt đô thị xác xơ vào dịp Tết Nguyên đán 2020.

TPHCM: Phát động trồng cây xanh cải thiện chất lượng không khí đón Tết

M.Q |

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường trồng cây, tạo mảng xanh nhằm cải thiện chất lượng không khí, tạo cảnh quan xanh, sạch cho thành phố đón Tết.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

TPHCM: Cây xanh bị đốn hạ quá nhiều, người dân cơ cực với cái nắng "vỡ đầu"

MINH QUÂN |

TPHCM đang vào đợt nắng nóng gay gắt cùng với tia cực tím vượt ngưỡng gây nguy hiểm cho sức khỏe người dân. Nếu TPHCM có nhiều cây xanh, sẽ góp phần ngăn chặn được nắng nóng, hạn chế được tia cực tím nguy hại, tuy nhiên, nhiều tuyến đường lớn ở trung tâm thành phố hiện không có một bóng cây xanh.

Giáp tết, vì sao cây xanh và hoa dọc các tuyến đường bị xén trụi?

HƯNG THƠ |

Hàng loạt cây xanh dọc các tuyến đường ở trung tâm thành phố bị cưa cắt trơ trụi. Hoa và cỏ trồng ở dải phân cách cũng nhổ lên, trồng xuống... khiến bộ mặt đô thị xác xơ vào dịp Tết Nguyên đán 2020.

TPHCM: Phát động trồng cây xanh cải thiện chất lượng không khí đón Tết

M.Q |

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường trồng cây, tạo mảng xanh nhằm cải thiện chất lượng không khí, tạo cảnh quan xanh, sạch cho thành phố đón Tết.