TPHCM tri ân những lái xe cấp cứu COVID-19 đã "sống vì người khác”

Huyên Nguyễn |

TPHCM - “Khi chúng ta tìm được những giây phút bình yên, khi tiếng còi cấp cứu không còn là nỗi ám ảnh nữa, thì chúng ta càng nhớ công ơn những người đã giúp thành phố vượt qua những ngày tháng cam go, thử thách”, Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên đánh giá cao những cống hiến của các tài xế lái xe cấp cứu, đơn vị tham gia vận chuyển bệnh nhân COVID-19.

Coi xe là nhà

Sáng 30.1 (tức 28 Tết), chia sẻ tại họp mặt các cá nhân, đơn vị tiêu biểu tham gia vận chuyển cấp cứu người bệnh COVID-19, bác sĩ Nguyễn Duy Long - Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 TPHCM cho biết, từ tháng 6 đến tháng 10.2021, trung bình mỗi ngày trung tâm nhận được 4.000 cuộc gọi cấp cứu, gấp 30 lần ngày thường. Các cuộc gọi đều trong tâm trạng hoang mang, hoảng loạn, thậm chí tuyệt vọng của người dân, đôi khi nhân viên muốn gục ngã.

Đến khi số lượng bệnh nhân COVID-19 trở nặng gia tăng nhanh chóng, sự quá tải trong công tác tiếp nhận và vận chuyển người bệnh cũng như chăm sóc điều trị tại các bệnh viện, các khu điều trị, cách ly do không kịp giường bệnh, không đủ oxy cộng với việc phong tỏa thành phố bằng các hàng rào thép gai, lô cốt trùng điệp càng làm cho lực lượng cấp cứu ngoại viện thêm nhiều áp lực.

“Anh em kíp cấp cứu ngoại bệnh viện trên những xe cứu thương hầu như không ngủ nhưng vẫn không đáp ứng kịp. Khi đó, ngành Y tế đã phân công một số bác sĩ, điều dưỡng chi viện cho lực lượng 115, nhưng vẫn cần rất nhiều phương tiện là các xe cứu thương và tài xế để có thể tăng công suất hoạt động đáp ứng thêm nhu cầu của người bệnh lúc bấy giờ”, ông Long nhớ lại và cho biết sự chi viện của các lái xe, đơn vị tình nguyện tham gia chống dịch đã góp phần giảm thiểu thiệt hại, giành giật sự sống cho từng người bệnh do đại dịch COVID-19 gây ra.

Ông Long cho hay, đã có những giọt nước mắt xen lẫn những giọt mồ hôi rơi trên áo, ướt đẫm những bộ đồ bảo hộ PPE của các lái xe cấp cứu. Họ đã thức trắng thâu đêm, ghì chặt vô-lăng, giữ chặt lấy người bệnh thoát khỏi bàn tay tử thần COVID-19. Các anh chấp nhận xa gia đình, coi xe là nhà, ngủ ngay trên xe trước các khu cách ly dã chiến, ăn cơm từ thiện của bà con.

Đã có nhiều anh trở thành F0 không những một lần mà đến 2 lần, nhưng vẫn mong chóng lành để lại lao vào cuộc chiến. Và cũng có anh Phan Thành Minh Nhựt đã mãi mãi ra đi trong khi đang làm nhiệm vụ. Có lẽ những khoảnh khắc sinh tử đã giúp cho ý chí con người mạnh mẽ hơn. Họ đã vượt qua mọi khó khăn và thách thức, đã cùng nhau dìu người dân Thành phố đứng dậy sau những đợt bạo bệnh.

“Họ đã sống vì người khác”

Lắng nghe câu chuyện mà những người tham gia vận chuyển cấp cứu người bệnh COVID-19 kể lại, ông Nguyễn Văn Nên – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM xúc động đề nghị mọi người dành những giây phút lắng đọng nhất để tri ân lực lượng cứu chữa, vận chuyển bệnh nhân và tưởng nhớ những người đã mất.

"Chúng ta nghe kể về những kỷ niệm của người vận chuyển. Kỷ niệm sâu sắc nhất của họ là chở được nhiều người, nghe thoáng qua thì tưởng bình thường nhưng mỗi lần chở là mỗi lần cứu người. Chở được nhiều người đồng nghĩa cứu được nhiều người. Hạnh phúc đơn giản vậy thôi" - Bí thư Nguyễn Văn Nên nói.

Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên. Ảnh: Anh Tú
Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên. Ảnh: Anh Tú

Ông chia sẻ: “Mỗi tình huống là một câu chuyện về tình người, một thử thách nghiệt ngã với lòng trắc ẩn và một cách ứng xử giữa lằn ranh sinh tử. Không đơn giản! Nhưng với đạo đức nghề nghiệp, với lương tâm và bổn phận làm người, mà bao người chiến sĩ lái xe đã không hề do dự, né tránh. Họ đã chọn lựa sự mạo hiểm, có nghĩa là sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro có thể ập đến bất cứ lúc nào”.

Người đứng đầu Thành ủy TPHCM cho hay, có người làm thay cả chức năng bác sĩ, tư vấn tâm lý hoặc làm thân nhân để chăm sóc, sẻ chia hỗ trợ người bệnh lúc bệnh nhân cô đơn, hoang mang nhất. Có nhiều người không may bị phơi nhiễm, sau khi điều trị đã xin trở lại tiếp tục ngồi sau tay lái, tiếp tục âm thầm, cùng đoàn quân có mặt khắp nẻo đường, trên từng cây số, lặng lẽ suốt ngày đêm.

Bí thư Thành uỷ TPHCM nhấn mạnh: “Họ đã nỗ lực đến kiên nhẫn, chịu đựng, chờ đợi từng cuộc gọi để cứu người như chờ tin tức của chính người nhà họ…. Họ đã sống vì người khác. Họ là những người bình thường nhưng có suy nghĩ và hành động rất phi thường”.

Chính vì thế, “Đảng bộ và nhân dân TPHCM trân trọng tri ân tất cả các chiến sĩ lái xe kiên cường, quả cảm, đã cống hiến và góp phần rất quan trọng trong cuộc chiến phòng chống đại dịch COVID-19 vừa qua”.

Bí thư Nguyễn Văn Nên thay mặt cho hàng trăm ngàn gia đình bị mắc COVID-19, tỏ lòng biết ơn các chiến sĩ dũng cảm đã nỗ lực tối đa để bằng mọi cách sẻ chia, hỗ trợ, cứu giúp mình và người thân của mình trong cơn hoạn nạn, hiểm nghèo.

“Khi chúng ta tìm được những giây phút bình yên, khi tiếng còi cấp cứu không còn là nỗi ám ảnh nữa, thì chúng ta càng nhớ công ơn những người đã giúp thành phố vượt qua những ngày tháng cam go, thử thách”, ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Tại buổi họp mặt, ông Nên cũng đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát danh sách lực lượng tình nguyện để có hình thức tri ân phù hợp trong thời gian tới, không để sót ai.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Lái xe cấp cứu F0: Xác định tham gia chống dịch có thể không trở về

Huyên Nguyễn - Anh Tú |

TPHCM - Vui, xúc động và thấy ấm lòng – đó là những chia sẻ của chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền - vợ cố tài xế Phan Thành Minh Nhựt - lái xe cấp cứu của Bệnh viện Nhi đồng 1 cảm nhận khi tham gia buổi họp mặt các cá nhân, đơn vị tiêu biểu đã tham gia vận chuyển, cấp cứu người bệnh COVID-19 do Thành uỷ TPHCM tổ chức sáng 30.1

Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên tặng quà công nhân khó khăn ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sáng ngày 23.1, ông Nguyễn Văn Nên – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TPHCM cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã đến thăm, tặng quà cho công nhân lao động tỉnh Đồng Nai có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Bí thư TPHCM Nguyễn Văn Nên: Thần tốc ngăn chặn lây lan biến chủng Omicron

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Thông tin về 3 ca mắc biến chủng Omicron trong cộng đồng được Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ mở đầu buổi họp mặt báo chí xuất bản mừng Xuân - mừng Đảng sáng 19.1.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Lái xe cấp cứu F0: Xác định tham gia chống dịch có thể không trở về

Huyên Nguyễn - Anh Tú |

TPHCM - Vui, xúc động và thấy ấm lòng – đó là những chia sẻ của chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền - vợ cố tài xế Phan Thành Minh Nhựt - lái xe cấp cứu của Bệnh viện Nhi đồng 1 cảm nhận khi tham gia buổi họp mặt các cá nhân, đơn vị tiêu biểu đã tham gia vận chuyển, cấp cứu người bệnh COVID-19 do Thành uỷ TPHCM tổ chức sáng 30.1

Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên tặng quà công nhân khó khăn ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sáng ngày 23.1, ông Nguyễn Văn Nên – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TPHCM cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã đến thăm, tặng quà cho công nhân lao động tỉnh Đồng Nai có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Bí thư TPHCM Nguyễn Văn Nên: Thần tốc ngăn chặn lây lan biến chủng Omicron

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Thông tin về 3 ca mắc biến chủng Omicron trong cộng đồng được Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ mở đầu buổi họp mặt báo chí xuất bản mừng Xuân - mừng Đảng sáng 19.1.