TPHCM tri ân, khen thưởng tất cả những người hỗ trợ chống dịch

Huyên Nguyễn |

TPHCM xem những người đã tham gia hỗ trợ thành phố chống dịch là những ân nhân của mình và cần phải tri ân.

Đi nhiều tỉnh để cảm ơn

Chiều 21.10, TPHCM tổ chức họp báo thông tin về công tác phòng chống dịch COVID-19. Ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM cho biết trong đợt bùng phát dịch COVID-19 vừa qua, TPHCM đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành và các địa phương. Sự hỗ trợ đó góp phần giúp cho thành phố cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Điều này là cơ bản lớn lao và trân trọng.

Để bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn đó, thành phố đã tổ chức tri ân, tuyên dương, khen thưởng với lực lượng tuyến đầu của các bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh thành đã vào TPHCM hỗ trợ trong đợt dịch vừa qua với khoảng hơn 30.000 người.

Người phát ngôn của Ban chỉ đạo cho biết thành phố đã tổ chức 2 đợt tri ân tại TP.Thủ Đức và Hội trường thành phố. Đối với những người còn lại, Ban Thi đua khen thưởng của thành phố đang cùng các đơn vị tiếp tục tổng hợp, trình UBND TPHCM để khen thưởng đối với tất cả những người tham gia hỗ trợ, không phân biệt tư nhân hay công lập, của đơn vị nào. Thành phố đều xem họ là những ân nhân của mình và cần phải tri ân.

“Về hình thức khen thưởng, tùy theo các đơn vị, có thể là giấy khen, thư khen, bằng khen thậm chí thành phố đề nghị Chính phủ, Nhà nước khen thưởng Bằng khen của Chính phủ, Huân chương lao động…”, ông Hải nói.

Nhiều y bác sĩ vô cùng xúc động khi nhận được Huy hiệu TPHCM sau những ngày tháng chống dịch. Ảnh: Anh Tú
Nhiều y bác sĩ vô cùng xúc động khi nhận được Huy hiệu TPHCM sau những ngày tháng chống dịch. Ảnh: Anh Tú

Ngoài ra, ông Hải cho biết theo kế hoạch, TPHCM sẽ tổ chức nhiều đợt để ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đến các tỉnh thành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân để cảm ơn, thăm hỏi và cùng các địa phương trao đổi kinh nghiệm về phòng chống dịch. Đợt 1 đã có 15 lãnh đạo đi 32 tỉnh, thành.

Chậm chi hỗ trợ vì tiền về chưa kịp

Tại họp báo, ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TPHCM cho biết trong chi trả cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 đợt 3, lúc mới triển khai, phần mềm phục vụ việc hỗ trợ bị chậm, tuy nhiên sau này, đã có khắc phục và tháo gỡ. Theo ông Lâm đến nay, 17 quận, huyện trên địa bàn đã chi trả hỗ trợ trên 80%. Một số quận huyện chi trả chậm do địa bàn đông dân cư, nhỏ, lẻ có khu phong toả, người được hưởng đi cách ly… Một nguyên nhân của chậm nữa là do nguồn kinh phí chuyển về địa phương chưa kịp thời.

Các địa phương cam kết hoàn thành tiến độ theo chỉ đạo của người dân thành phố.

Về an sinh, từ ngày 15.8 đến ngày 21.10, tổng số túi an sinh đã chuyển quận, huyện, thành phố Thủ Đức là 2.154.694 túi.

Tính đến 18h ngày 20.10, có 421.491 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TPHCM được Bộ Y tế công bố, bao gồm 420.992 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 499 trường hợp nhập cảnh.

Hiện đang điều trị 11.516 bệnh nhân, trong đó có: 830 trẻ em dưới 16 tuổi, 333 bệnh nhân nặng đang thở máy, 13 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 20.10, có 748 bệnh nhân nhập viện, 630 bệnh nhân xuất viện (tổng số xuất viện cộng dồn từ 1.1 đến nay là 244.031), 41 trường hợp tử vong trong ngày (tổng số tử vong cộng dồn từ 1.1 đến nay là 16.369).

Số ca tử vong tại TPHCM
Biểu đồ về số ca tử vong tại TPHCM.

Tổng số mũi vaccine đã triển khai tiêm đến ngày 20.10 cụ thể: tổng số mũi 1 là 7.133.331, mũi 2 là 5.538.828.

 
Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

UBND TPHCM xem xét, đánh giá việc cho phép hàng quán bán tại chỗ

Huyên Nguyễn |

TPHCM đang đề nghị các cơ quan, đặc biệt là ngành Y tế đánh giá tình hình dịch bệnh và công tác tổ chức như thế nào khi cho phép mở bán tại chỗ. Đây là thông tin đại diện Sở Công Thương đưa ra trong cuộc họp báo chiều 21.10.

TPHCM được tài trợ 20.000 liều vaccine Sputnik V

Huyên Nguyễn - Ly Nguyễn |

Lần đầu tiên TP.Thủ Đức tổ chức tiêm vaccine Sputnik V phòng COVID-19 cho người dân. Vaccine này được một ngân hàng tài trợ cho TPHCM.

Thông tin mới nhất về kế hoạch tiêm vaccine và đi học trở lại của TPHCM

Huyên Nguyễn |

Nhiều trường học tại TPHCM đảm bảo quy định được đến trường học trực tiếp, tuy nhiên theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM, hiện tại việc đi học trở lại vẫn chưa được triển khai ngay mà còn phụ thuộc vào kế hoạch của thành phố trong việc thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ trên địa bàn TPHCM.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

UBND TPHCM xem xét, đánh giá việc cho phép hàng quán bán tại chỗ

Huyên Nguyễn |

TPHCM đang đề nghị các cơ quan, đặc biệt là ngành Y tế đánh giá tình hình dịch bệnh và công tác tổ chức như thế nào khi cho phép mở bán tại chỗ. Đây là thông tin đại diện Sở Công Thương đưa ra trong cuộc họp báo chiều 21.10.

TPHCM được tài trợ 20.000 liều vaccine Sputnik V

Huyên Nguyễn - Ly Nguyễn |

Lần đầu tiên TP.Thủ Đức tổ chức tiêm vaccine Sputnik V phòng COVID-19 cho người dân. Vaccine này được một ngân hàng tài trợ cho TPHCM.

Thông tin mới nhất về kế hoạch tiêm vaccine và đi học trở lại của TPHCM

Huyên Nguyễn |

Nhiều trường học tại TPHCM đảm bảo quy định được đến trường học trực tiếp, tuy nhiên theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM, hiện tại việc đi học trở lại vẫn chưa được triển khai ngay mà còn phụ thuộc vào kế hoạch của thành phố trong việc thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ trên địa bàn TPHCM.