TPHCM thông tin về lễ tang Phó Chủ tịch TPHCM Lê Hòa Bình

MINH QUÂN |

Ngày 30.3, Thành ủy TPHCM đã thông tin về chương trình lễ tang ông Lê Hòa Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM. Lễ viếng ông Lê Hòa Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM bắt đầu từ 13h ngày 31.3 tại Nhà tang lễ quốc gia phía Nam (số 5, Phạm Ngũ Lão, phường 3, quận Gò Vấp).

Theo đó, lễ tang ông Lê Hòa Bình được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia phía Nam (số 5, Phạm Ngũ Lão, phường 3, quận Gò Vấp). 

Lễ viếng bắt đầu từ 13h ngày 31.3; lễ truy điệu diễn ra lúc 7h30 và lễ động quan lúc 8h ngày 2.4. Sau đó, linh cữu được an táng tại Nghĩa trang TPHCM (phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Hòa Bình.  Ảnh: Minh Quân
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Hòa Bình. Ảnh: Minh Quân

Sáng ngày 29.3, ôtô chở Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Hòa Bình trên đường đi dự lễ khởi công cầu Rạch Miễu 2 đã gặp tai nạn trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương. Vụ tai nạn xảy ra lúc 7h20 tại km21+700 thuộc địa bàn xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Xe chở ông Bình cùng ông Dương Tấn Trước (41 tuổi) do tài xế Nguyễn Quang Vinh (33 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TPHCM) điều khiển, lưu thông theo hướng từ TPHCM đi Tiền Giang, đến địa điểm trên thì nổ vỏ xe phía sau bên phải, gây lật xe ở làn dừng xe khẩn cấp.

Tài xế và ông Trước chỉ bị thương nhẹ, riêng ông Bình bị thương nặng. Dù đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long An ngay sau đó nhưng ông Lê Hòa Bình đã không qua khỏi.

Đến 11h30 ngày 29.3, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cùng đoàn công tác của TPHCM đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An đưa thi thể ông Lê Hòa Bình về nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp).

UBND TPHCM đã có chỉ đạo các cơ quan liên quan của TPHCM phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Long An để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Thường trực UBND TPHCM đã có phân công cán bộ xử lý những công việc mà ông Lê Hòa Bình đang chỉ đạo để công việc không bị gián đoạn.

Ông Lê Hòa Bình sinh năm 1970, quê quán tỉnh Quảng Ngãi. Trình độ: Cao cấp lý luận chính trị; Thạc sĩ xây dựng dân dụng và công nghiệp, cử nhân kinh tế.

Tháng 12.2020, khi đang làm Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, ông Lê Hòa Bình được HĐND TPHCM bầu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021.

Cuối tháng 6.2021, ông Lê Hòa Bình tái đắc cử Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Đến tháng 12.2021, ông Lê Hòa Bình được phân công làm Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM - phụ trách giúp Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo, giải quyết hồ sơ, phân công Phó Chủ tịch, ủy viên UBND TP tham dự các hoạt động của các cơ quan trung ương, Thành ủy, HĐND, UBND, các cơ quan, đơn vị thuộc TPHCM.

Đồng thời, ông Bình trực tiếp chỉ đạo Văn phòng UBND TPHCM, chỉ đạo các lĩnh vực quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị; xây dựng; quản lý đất đai - tài nguyên và môi trường; giao thông - vận tải, cấp thoát nước; quản lý nhà; giải quyết những trường hợp khiếu nại, tố cáo...

Ông Lê Hòa Bình cũng trực tiếp chỉ đạo Sở Quy hoạch - kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên - môi trường, Ban quản lý khu đô thị Tây Bắc, Ban quản lý khu Nam, Ban quản lý đường sắt đô thị, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, Quỹ Phát triển nhà ở TP, Quỹ Phát triển đất TPHCM và một số tổng công ty...

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Thi thể ông Lê Hòa Bình được đưa về Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng vào trưa nay

PHƯƠNG NGÂN - ANH TÚ |

TPHCM - Thông tin từ Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Long An cho biết, đơn vị này đã bàn giao thi thể ông Lê Hòa Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, để các đơn vị chức năng đưa về TPHCM vào trưa ngày 29.3.

UBND TPHCM phân công cán bộ phụ trách những công việc của ông Lê Hòa Bình

MINH QUÂN |

TPHCM - Thường trực UBND TPHCM đã phân công cán bộ phụ trách xử lý những công việc mà ông Lê Hòa Bình đang chỉ đạo để công việc không bị gián đoạn.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình qua đời sau vụ lật xe trên cao tốc

MINH QUÂN |

Ông Lê Hòa Bình - Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM qua đời sau khi chiếc xe ô tô chở ông bị lật trên đường cao tốc TPHCM - Trung Lương, sáng ngày 29.3.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thi thể ông Lê Hòa Bình được đưa về Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng vào trưa nay

PHƯƠNG NGÂN - ANH TÚ |

TPHCM - Thông tin từ Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Long An cho biết, đơn vị này đã bàn giao thi thể ông Lê Hòa Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, để các đơn vị chức năng đưa về TPHCM vào trưa ngày 29.3.

UBND TPHCM phân công cán bộ phụ trách những công việc của ông Lê Hòa Bình

MINH QUÂN |

TPHCM - Thường trực UBND TPHCM đã phân công cán bộ phụ trách xử lý những công việc mà ông Lê Hòa Bình đang chỉ đạo để công việc không bị gián đoạn.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình qua đời sau vụ lật xe trên cao tốc

MINH QUÂN |

Ông Lê Hòa Bình - Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM qua đời sau khi chiếc xe ô tô chở ông bị lật trên đường cao tốc TPHCM - Trung Lương, sáng ngày 29.3.