TPHCM: Thi đua tạo ra sự đột phá và huy động được nguồn lực để phát triển

Nam Dương - Chân Phúc |

Đại hội thi đua yêu nước TPHCM lần thứ VII, giai đoạn 2020 – 2025, với chủ đề: Năng động - Đổi mới - Sáng tạo đã được diễn ra trọng thể tại Trung tâm hội nghị Pavillon Tân Sơn Nhất ngày 26.6.

TPHCM là cái nôi, khởi nguồn của nhiều phong trào thi đua

Đến dự đại hội có Ủy viên Bộ Chính Trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân; Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Nhà nước, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang; Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong… và hơn 1.200 đại biểu, khách mời Trung ương, các địa phương và TPHCM tham dự.

Đoàn chủ tịch Đại hội. Ảnh Chân Phúc
Đoàn chủ tịch Đại hội. Ảnh Chân Phúc

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, nhấn mạnh TPHCM là cái nôi, khởi nguồn của nhiều phong trào thi đua yêu nước. Thực tế đã chứng minh, phần lớn thành công của thành phố đều xuất phát từ phong trào thi đua. Chính phong trào thi đua đã tạo động lực cho sự phát triển, khích lệ tinh thần, đổi mới, sáng tạo của CNVCLĐ, người dân thành phố.

Nhiều phong trào thi đua đã được đã được nhân dân thi đua sôi nổi, mang lại những thành tựu tích cực, góp phần tạo khí thế trong sản xuất, kinh doanh, làm cho kinh tế - xã hội thành phố phát triển tích cực ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất.

TPHCM cũng không ngừng đổi mới phong trào thi đua từ nội dung đến hình thức làm cho phong trào thi đua thực sự thấm sâu ở từng đơn vị, từng con người cụ thể để hoạt động thi đua không chỉ dừng lại ở việc phát động đơn thuần mà tạo ra sức sống, lan rộng trong các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đoàn thể của thành phố.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết TPHCM không ngừng đổi mới phong trào thi đua. Ảnh Chân Phúc
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết TPHCM không ngừng đổi mới phong trào thi đua. Ảnh Chân Phúc

Đồng chí Nguyễn Thành Phong cũng khẳng định: “Chỉ có thi đua mới tạo ra sự đột phá và huy động được nguồn lực to lớn của xã hội để phát triển. Và qua thi đua, chúng ta mới hình thành được môi trường tốt cho đổi mới sáng tạo. Do đó, thành phố sẽ tiếp tục tạo thêm nhiều điều kiện thuận lợi để phong trào thi đua yêu nước trở thành một xu hướng chủ đạo của xã hội”.

Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua Trung ương, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (bên phải) tham dự hội nghị. Ảnh Chân Phúc
Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua Trung ương, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (bên phải) tham dự hội nghị. Ảnh Chân Phúc

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của TPHCM giai đoạn 2015-2020, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, cho biết kinh tế thành phố tăng trưởng khá và ổn định, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân đạt 8,3%/năm. Tỷ trọng kinh tế thành phố trong kinh tế cả nước tiếp tục tăng, đến năm 2020 chiếm hơn 22% GDP cả nước, GRDP bình quân đầu người tiếp tục tăng liên tục qua các năm đạt gần 6.800 USD, gấp 1,3 lần năm 2015 (5.104 USD) và gấp 2,3 lần so với cả nước.

Các đại biều tham dự hội nghị. Ảnh Nam Dương
Các đại biều tham dự hội nghị. Ảnh Nam Dương

Tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề đạt 85% trong tổng số lao động đang làm việc. Tỷ lệ lao động qua đào tạo làm việc trong công nghệ, dịch vụ trình độ cao và các ngành công nghiệp, dịch vụ trọng điểm đạt 87%. Đa dạng hóa các giải pháp hỗ trợ giải quyết việc làm hiệu quả cho người lao động, có hơn 1,54 triệu lượt lao động được giải quyết việc làm, bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho 309.500 lượt lao động và gần 132.000 chỗ làm mới...

Đại biều tham dự đại hội. Ảnh Nam Dương
Đại biểu tham dự đại hội. Ảnh Nam Dương

Công tác khen thưởng thi đua phải chú trọng đến người lao động

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao những thành tựu mà phong trào thi đua yêu nước của TPHCM đã đạt được trong những năm qua và đề nghị TPHCM tiếp tục phát động các phong trào thi đua trong CNVCLĐ, tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang gắn với các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của thành phố, của cơ quan đơn vị mình bằng công việc hàng ngày như Bác Hồ đã dạy vì công việc hàng ngày chính là nền tảng của thi đua.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh Chân Phúc
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh Chân Phúc

Đồng chí Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Công tác thi đua phải thường xuyên, liên tục có kiểm tra, đôn đốc. Thi đua phải gắn với khen thưởng, khen thưởng phải trên cơ sở kết quả thi đua, khen thưởng phải kịp thời, đúng người, đúng việc, đúng thành tích với những tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến. Công tác khen thưởng thi đua phải chú trọng đến người lao động, nhất là công nhân lao động trực tiếp, nông dân, trí thức, văn nghệ sĩ, cán bộn chiến sĩ lực lượng vũ trang…

Cán bộ quản lý phải gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua, nêu gương cho quần chúng noi theo. Cán bộ càng cao thì phải gương mẫu càng cao.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho bà Thân Thị Thư (bên trái) và bà Trương Thị Ánh. Ảnh Chân Phúc
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho bà Thân Thị Thư (bên trái) và bà Trương Thị Ánh. Ảnh Chân Phúc

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho bà Thân Thị Thư, nguyên Ủy viên Ban thường vụ, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM và bà Trương Thị Ánh, nguyên Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Ủy viên Bộ Chính Trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 8 cơ quan, đơn vị của TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao Bằng khen của UBND TPHCM cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Ảnh Chân Phúc
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao Bằng khen của UBND TPHCM cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Ảnh Chân Phúc

UBND TPHCM cũng đã trao tặng Bằng khen cho 85 tập thể và 102 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Nam Dương - Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Đại hội Thi đua yêu nước TPHCM lần VII: Tuyên dương 85 tập thể, 102 cá nhân

Chân Phúc |

Ngày 23.6, tại Trung tâm báo chí TPHCM đã diễn ra buổi họp báo về Đại hội thi đua yêu nước TPHCM lần thứ VII (giai đoạn 2015 - 2020) với sự chủ trì của ông Từ Lương - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và ông Hoàng Nghĩa Huỳnh - Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ).

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Những kết quả nổi bật trong các phong trào thi đua yêu nước của CNVCLĐ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Thông qua các Phong trào thi đua yêu nước gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào đã khơi dậy ý thức trách nhiệm, lòng nhiệt tình, sức sáng tạo của CNVCLĐ, từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ tỉnh Ninh Bình lần thứ V

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 15.6, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ tỉnh Ninh Bình lần thứ V giai đoạn 2020 – 2025. Đồng chí Phan Văn Anh, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tới dự và chỉ đạo Đại hội.

LĐLĐ Đồng Tháp: Rực rỡ vườn hoa thi đua yêu nước

Lục Tùng |

Qua 5 năm (2016-2020) phát động, các cấp CĐ đất Sen Hồng đã tạo ra phong trào thi đua yêu nước rộng khắp. Thông qua các phong trào thi đua lao động sáng tạo, đoàn viên, NLĐ không chỉ tạo ra hơn 55.000 công trình, sản phẩm... mà còn tạo ra nhiều sản phẩm thiết thực, đáp ứng nhu cầu cuộc sống.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đại hội Thi đua yêu nước TPHCM lần VII: Tuyên dương 85 tập thể, 102 cá nhân

Chân Phúc |

Ngày 23.6, tại Trung tâm báo chí TPHCM đã diễn ra buổi họp báo về Đại hội thi đua yêu nước TPHCM lần thứ VII (giai đoạn 2015 - 2020) với sự chủ trì của ông Từ Lương - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và ông Hoàng Nghĩa Huỳnh - Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ).

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Những kết quả nổi bật trong các phong trào thi đua yêu nước của CNVCLĐ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Thông qua các Phong trào thi đua yêu nước gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào đã khơi dậy ý thức trách nhiệm, lòng nhiệt tình, sức sáng tạo của CNVCLĐ, từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ tỉnh Ninh Bình lần thứ V

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 15.6, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ tỉnh Ninh Bình lần thứ V giai đoạn 2020 – 2025. Đồng chí Phan Văn Anh, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tới dự và chỉ đạo Đại hội.

LĐLĐ Đồng Tháp: Rực rỡ vườn hoa thi đua yêu nước

Lục Tùng |

Qua 5 năm (2016-2020) phát động, các cấp CĐ đất Sen Hồng đã tạo ra phong trào thi đua yêu nước rộng khắp. Thông qua các phong trào thi đua lao động sáng tạo, đoàn viên, NLĐ không chỉ tạo ra hơn 55.000 công trình, sản phẩm... mà còn tạo ra nhiều sản phẩm thiết thực, đáp ứng nhu cầu cuộc sống.