TPHCM thành lập Ban chỉ đạo xử lý các vấn đề tồn đọng

Huyên Nguyễn |

TPHCM – Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định thành lập một ban chỉ đạo để kiểm tra, giám sát, đôn đốc, xử lý các vụ việc còn tồn đọng.

Chiều 30.8, UBND TPHCM tổ chức họp về tình hình kinh tế xã hội tháng 8, 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp tháng 9.2022.

Một nội dung đáng chú ý là việc TPHCM thành lập Ban chỉ đạo thực hiện những vấn đề tồn đọng của TPHCM để xử lý dứt điểm những tồn đọng, tháo gỡ khó khăn cụ thể.

Ông Phan Văn Mãi – Chủ tịch UBND TPHCM đã nêu ra một số vấn đề như việc giải ngân đầu tư công còn thấp, các gói phục hồi, kích cầu thực hiện chưa đạt yêu cầu, chưa đến với doanh nghiệp và chưa phát huy hiệu quả như mong muốn, giá trị sản xuất, xuất khẩu giảm, công tác phối hợp giữa các quận huyện sở ngành vẫn còn nhiều vướng mắc.

Từ đó, Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị trong tháng 9 cần tiếp tục quan tâm công tác phòng chống dịch, tập trung tiêm vaccine, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, dự án vành đai 3 và các dự án giao thông, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tập trung phát triển thương mại dịch vụ, bình ổn giá, kích cầu…

Người đứng đầu UBND TPHCM cũng nêu nhiệm vụ: Trong tháng 9, phải hoàn thiện thủ tục, xây dựng dự án như rạch Xuyên Tâm, chống ngập, xử lý rác, cao tốc TPHCM - Mộc Bài.

Trả lời báo chí tại họp báo chiều cùng ngày, chia sẻ về ban chỉ đạo này, ông Phan Nguyễn Như Khuê - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cho biết, việc thành lập Ban chỉ đạo xử lý các vấn đề tồn đọng là một phạm trù vấn đề khá rộng, bao gồm các vấn đề tồn đọng trên nhiều lĩnh vực cả về kinh tế, thu hút đầu tư, cải cách hành chính, và sau đó là tỉ lệ hài lòng của người dân, các nhà đầu tư, du khách… của TPHCM được nâng lên.

Một nội dung khác cũng được ông Khuê đề cập tới là các vấn đề còn tồn động trong trật tự giao thông, mĩ quan đô thị, giải ngân trong đầu tư công…

“Những vấn đề quan trọng thì Ban cán sự Đảng đã kiến nghị khá chi tiết. Ban Thường vụ Thành uỷ sẽ thảo luận và cho ý kiến... Thời gian năm 2022 không còn nhiều nên càng cần có tăng cường, đặc biệt trên cơ sở kết luận thông báo về cuộc làm việc của Thủ tướng Chính phủ với các đồng chí lãnh đạo”, ông Khuê cho hay.

Trước đó, tại Hội nghị tổng kết Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021 và ký kết Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2026 giữa 3 cơ quan, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cũng cho biết, Ban chỉ đạo để kiểm tra, giám sát, đôn đốc, xử lý các vụ việc còn tồn đọng kéo dài do một đồng chí Phó Bí thư Thành ủy làm Trưởng Ban, đồng thời thực hiện các kết luận, chỉ đạo từ các cơ quan Trung ương.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Chuẩn bị sẵn sàng thí điểm phổ cập mầm non 3, 4 tuổi

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Ngành Giáo dục Mầm non TPHCM đặt ra 6 nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới. Trong đó, TPHCM đang gấp rút chuẩn bị để trở thành địa phương trên cả nước thí điểm phổ cập giáo dục cho trẻ 3, 4 tuổi.

Xác nhận hàng nghìn hồ sơ tồn đọng của người có công với cách mạng

ANH THƯ |

5 năm qua, đã rà soát trên 7.000 hồ sơ tồn đọng, qua đó đã xác nhận được trên 2.400 liệt sĩ, 2.700 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh.

Còn tồn đọng hơn 33.500 thẻ CCCD ở các bưu điện tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hiện nay, nhiều người dân vẫn chưa nhận được thẻ CCCD. Công an tỉnh Bình Dương cho biết, một trong những nguyên nhân là do tồn đọng hơn 33.500 thẻ CCCD ở các bưu điện chưa kịp chuyển tra cho công dân.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

TPHCM: Chuẩn bị sẵn sàng thí điểm phổ cập mầm non 3, 4 tuổi

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Ngành Giáo dục Mầm non TPHCM đặt ra 6 nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới. Trong đó, TPHCM đang gấp rút chuẩn bị để trở thành địa phương trên cả nước thí điểm phổ cập giáo dục cho trẻ 3, 4 tuổi.

Xác nhận hàng nghìn hồ sơ tồn đọng của người có công với cách mạng

ANH THƯ |

5 năm qua, đã rà soát trên 7.000 hồ sơ tồn đọng, qua đó đã xác nhận được trên 2.400 liệt sĩ, 2.700 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh.

Còn tồn đọng hơn 33.500 thẻ CCCD ở các bưu điện tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hiện nay, nhiều người dân vẫn chưa nhận được thẻ CCCD. Công an tỉnh Bình Dương cho biết, một trong những nguyên nhân là do tồn đọng hơn 33.500 thẻ CCCD ở các bưu điện chưa kịp chuyển tra cho công dân.