TPHCM sớm khôi phục các hoạt động xã hội, dự kiến học sinh học lại từ 15.5

MINH QUÂN |

Cùng với phòng chống dịch COVID-19, TPHCM sẽ khôi phục các hoạt động xã hội, trong đó dự kiến cho học sinh, sinh viên đi học trở lại vào ngày 15.5.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị lần thứ 40 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM ngày 16.4, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết trong quý 1/2020, kinh tế thành phố chỉ tăng trưởng 0,42% so với cùng kỳ do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, chịu tác động nhiều nhất là thương mại – dịch vụ, trong đó vụ ăn uống giảm gần 32%, ngưng học nên doanh thu của ngành giáo dục nói chung giảm 26%, bất động sản giá trị giao dịch giảm gần 13%.

Do tình hình sản xuất khó khăn, số doanh nghiệp giải thể của TPHCM tăng hơn 50% và tạm ngưng tăng gần 32% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, tín hiệu đáng ghi nhận đó là lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu các mặt hàng gắn với doanh nghiệp nước ngoài vẫn được duy trì, trong đó xuất khẩu tăng 7,5% so với cùng kỳ, tập trung vào hàng điện tử và máy tính. Trong 4 ngành công nghiệp chủ lực thì lĩnh vực điện tử tăng 11%, hóa chất tăng 8%, dệt may và cơ khí giảm.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo hội nghị.   Ảnh: Trung tâm báo chí TPHCM
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Trung tâm báo chí TPHCM

Bí thư TPHCM nhận định thời gian tới tình hình sản xuất - kinh doanh sẽ ngày càng tốt hơn khi thành phố dần kiểm soát tốt dịch bệnh. Hiện nay TPHCM chỉ còn 9 người nhiễm bệnh. “Nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2/2020 là cùng cả nước phòng chống dịch tốt. Kết quả phòng dịch này là tiền đề để làm mọi việc khác” – ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, cùng với phòng chống dịch COVID-19, TPHCM sẽ khôi phục các hoạt động xã hội, trong đó dự kiến cho học sinh, sinh viên đi học trở lại vào ngày 15.5. Bên cạnh đó, chương trình công tác gắn với 10 nội dung thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ quận, huyện và Đại hội Đảng bộ TPHCM cũng sẽ được đẩy mạnh.

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM quý 1/2020, ông Lê Thanh Liêm- Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, trong quý 1/2020, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 88.421 tỉ đồng (giảm 8,63% so với cùng kỳ). Nhiều ngành tăng trưởng cao của thành phố trước đây hiện giảm mạnh và rơi vào tình trạng hoạt động cầm chừng.

Để phát triển kinh tế trong thời gian tới, ông Liêm cho biết thành phố sẽ tổ chức xây dựng kịch bản dự báo kinh tế từng quý và cả năm 2020. Trong đó, dự báo, đánh giá chỉ số từng ngành, từng lĩnh vực qua đó có giải pháp thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực ưu tiên, có giá trị tăng cao đóng góp lớn vào GDP của thành phố nhằm đạt mức tăng trưởng cao nhất có thể.

TPHCM cũng sẽ làm cầu nối giúp các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nhanh chóng tiếp cận các gói hỗ trợ của Chính phủ.  Trong đó, tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của các doanh nghiệp để đề xuất các gói hỗ trợ phù hợp từ Trung ương đến ngân sách thành phố cho doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Phương án cách ly xã hội tại TPHCM trong 7 ngày tới ra sao?

Anh Nhàn - Minh Quân |

Để chuẩn bị cho việc kéo dài thời gian cách ly xã hội đến ngày 22.4, TPHCM đã lên nhiều phương án giúp thực hiện nghiêm và ổn định cuộc sống của người dân.

Luồng gió mới, quyết tâm mới vực dậy kinh tế

VƯƠNG TRẦN |

Hôm nay (10.4), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì Hội nghị trực tuyến “4 trong 1” giữa Chính phủ với các địa phương. “Hội nghị phải thổi một luồng gió mới, một quyết tâm mới vào cuộc sống để khởi động một thời kỳ khắc phục, vươn lên mạnh mẽ” - Thủ tướng nêu rõ như vậy tại cuộc họp chuẩn bị cho hội nghị. Hội nghị sẽ tập trung vào 4 nội dung: Các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; hỗ trợ người dân, bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm trật tự an toàn xã hội ứng phó dịch COVID-19.

Tăng trưởng GDP quý I/2020 đạt 3,82% là thành công

Kim Khánh |

Chiều 27.3.2020, Tổng cục Thống kê công bố: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2020 ước tính tăng 3,82% so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, những nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, cộng đồng chung Châu Âu (EU) đang trong tình trạng suy giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế, thì đây là mức tăng trưởng đáng ghi nhận.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Phương án cách ly xã hội tại TPHCM trong 7 ngày tới ra sao?

Anh Nhàn - Minh Quân |

Để chuẩn bị cho việc kéo dài thời gian cách ly xã hội đến ngày 22.4, TPHCM đã lên nhiều phương án giúp thực hiện nghiêm và ổn định cuộc sống của người dân.

Luồng gió mới, quyết tâm mới vực dậy kinh tế

VƯƠNG TRẦN |

Hôm nay (10.4), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì Hội nghị trực tuyến “4 trong 1” giữa Chính phủ với các địa phương. “Hội nghị phải thổi một luồng gió mới, một quyết tâm mới vào cuộc sống để khởi động một thời kỳ khắc phục, vươn lên mạnh mẽ” - Thủ tướng nêu rõ như vậy tại cuộc họp chuẩn bị cho hội nghị. Hội nghị sẽ tập trung vào 4 nội dung: Các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; hỗ trợ người dân, bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm trật tự an toàn xã hội ứng phó dịch COVID-19.

Tăng trưởng GDP quý I/2020 đạt 3,82% là thành công

Kim Khánh |

Chiều 27.3.2020, Tổng cục Thống kê công bố: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2020 ước tính tăng 3,82% so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, những nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, cộng đồng chung Châu Âu (EU) đang trong tình trạng suy giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế, thì đây là mức tăng trưởng đáng ghi nhận.