TPHCM sáp nhập 3 quận và 19 phường: Khó tránh khỏi xáo trộn cho người dân

MINH QUÂN |

Thông tin TPHCM dự kiến dự kiến sáp nhập 3 quận (quận 2, 9 và Thủ Đức), để thành lập thành phố phía Đông với quy mô hơn 1 triệu dân và sáp nhập 19 phường thành 9 phường thu hút sự quan tâm của rất nhiều người dân, bởi khi sáp nhập sẽ gây ra những xáo trộn trong cuộc sống.

Sở Nội vụ cho biết đã trình UBND TPHCM phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2019 – 2021.

Cụ thể, Sở Nội vụ giữ nguyên phương án sắp xếp đối với 19 phường và bổ sung phương án sáp nhập 3 quận: 2, 9 và Thủ Đức để thành lập đơn vị hành chính tạm gọi là Thành phố phía đông, trực thuộc TPHCM.

Theo ông Đỗ Văn Đạo - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, cái khó khăn nhất của việc sáp nhập các phường là giải quyết chế độ cho cán bộ, công chức liên quan đến đề án. Việc tâm tư của cán bộ, công chức nằm trong diện sắp xếp sẽ không tránh khỏi.

“Việc 2 phường sáp nhập thành 1 đương nhiên có những chức danh không còn. Ví dụ như 2 ông bí thư, chủ tịch giờ chỉ còn 1 thì phải tính toán bố trí sao cho phù hợp. Việc giải quyết những chế độ, chính sách sẽ theo quy định của Trung ương để làm sao đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho cán bộ, công chức thuộc diện sắp xếp. Quy định cũng cho phép thời gian đầu các phường xã bị sáp nhập bảo đảm đội ngũ cán bộ, công chức cần thiết, sau đó từ từ mới giảm chứ không cắt giảm liền được” – ông Đạo nói.

Đối với người dân, ông Đạo cho biết việc sáp nhập sẽ gây nhiều xáo trộn khi phải thay đổi địa chỉ, giấy tờ, giao dịch... Tuy nhiên, TPHCM cũng đặt yêu cầu là khi sắp xếp, sáp nhập phải làm sao để phục vụ người dân và doanh nghiệp được tốt hơn. Người dân liên hệ thủ tục hành chính phải được thông suốt, không được gián đoạn.

Theo ông Đạo, đây không phải là lần đầu tiên TPHCM thực hiện sáp nhập, tách đơn vị hành chính mà trước đó ít nhất đã 2 - 3 lần sáp nhập, điều chỉnh các đơn vị hành chính.

Sau năm 1975, quận 7 và quận 8 sáp nhập thành quận 8, quận 1 với quận 2 sáp nhập thành quận 1, quận 9 sáp nhập với huyện Thủ Đức thành huyện Thủ Đức và sau này lại tách ra. Quân Bình Thạnh hiện tại là sáp nhập từ quận Bình Hòa và quận Thạnh Mỹ Tây ngày xưa...

Quận 1 và quận 2 trước khi sáp nhập có 23 phường đến giờ chỉ còn 10 phường. Quận Bình Thạnh trước khi sáp nhập có 28 phường giờ chỉ còn 20 phường. Quận 3 ban đầu có 24 phường nhưng hiện còn 14 phường.

Ông Đỗ Văn Đạo cho biết xáo trộn sau khi sáp nhập là điều không thể tránh khỏi nhưng khi cần cũng phải làm để đạt được mục tiêu tốt hơn.

Có 19 phường thuộc các quận 2, 3, 4, 5, 10, Phú Nhuận dự kiến sáp nhập lại còn 9 phường. Trong đó, quận 2 sẽ sáp nhập phường An Khánh và Thủ Thiêm; phường Bình Khánh và Bình An. Quận 3 sáp nhập phường 6,7, 8 thành một phường. Quận 4 sáp nhập phường 5 và 2; phường 12 và 13. Quận 5 sáp nhập phường 12 và 15. Quận 10 sáp nhập phường 3 và 2. Quận Phú Nhuận sáp nhập phường 12 và 11; 14 và 13.

Dự kiến sau khi sáp nhập, TPHCM sẽ giảm từ 24 xuống còn 22 quận huyện (gồm 16 quận, 1 thành phố và 5 huyện); giảm từ 322 xã, phường, thị trấn xuống còn 312 phường, xã, thị trấn (gồm 249 phường, 58 xã và 5 thị trấn).

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM giảm còn 22 quận, huyện: Tách ra rồi lại…nhập vào

Bằng Linh |

Sở Nội vụ TPHCM vừa có tờ trình phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2019-2021. Trong đó, sáp nhập 3 quận (quận 2, 9 và Thủ Đức) để hình thành 1 đơn vị hành chính mới tạm gọi là Thành phố phía Đông. Tuy nhiên cũng có nhiều lo lắng cho rằng, việc sáp nhập này sẽ gây những khó khăn cho người dân, đặc biệt là chuyện thay đổi các loại giấy tờ tuỳ thân, bất động sản.

TPHCM giảm còn 22 quận, huyện: Vì sao phải sáp nhập 3 quận, 19 phường?

MINH QUÂN |

TPHCM dự kiến sáp nhập 3 quận (gồm quận 2, 9 và Thủ Đức) để hình thành 1 đơn vị hành chính mới tạm gọi là thành phố phía Đông và sáp nhập 19 phường thành 9 phường. Đâu là lý do những quận, phường này được chọn để sáp nhập?

TPHCM sẽ giảm còn 22 quận, huyện sau khi sáp nhập

MINH QUÂN |

Sau khi sáp nhập, TPHCM sẽ giảm từ 24 xuống còn 22 quận huyện và giảm từ 322 xã, phường, thị trấn xuống còn 312 phường, xã, thị trấn.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

TPHCM giảm còn 22 quận, huyện: Tách ra rồi lại…nhập vào

Bằng Linh |

Sở Nội vụ TPHCM vừa có tờ trình phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2019-2021. Trong đó, sáp nhập 3 quận (quận 2, 9 và Thủ Đức) để hình thành 1 đơn vị hành chính mới tạm gọi là Thành phố phía Đông. Tuy nhiên cũng có nhiều lo lắng cho rằng, việc sáp nhập này sẽ gây những khó khăn cho người dân, đặc biệt là chuyện thay đổi các loại giấy tờ tuỳ thân, bất động sản.

TPHCM giảm còn 22 quận, huyện: Vì sao phải sáp nhập 3 quận, 19 phường?

MINH QUÂN |

TPHCM dự kiến sáp nhập 3 quận (gồm quận 2, 9 và Thủ Đức) để hình thành 1 đơn vị hành chính mới tạm gọi là thành phố phía Đông và sáp nhập 19 phường thành 9 phường. Đâu là lý do những quận, phường này được chọn để sáp nhập?

TPHCM sẽ giảm còn 22 quận, huyện sau khi sáp nhập

MINH QUÂN |

Sau khi sáp nhập, TPHCM sẽ giảm từ 24 xuống còn 22 quận huyện và giảm từ 322 xã, phường, thị trấn xuống còn 312 phường, xã, thị trấn.