TPHCM: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chúc mừng Đại lễ Phật Đản 2020

Huân Cao |

Sáng 3.5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chúc mừng Đại lễ Phật Đản đến Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN).

 
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại chuyến thăm và chúc mừng đại lễ Phật Đản. Ảnh: Đăng Huy

Tại buổi tiếp thân mật, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết, đây là buổi gặp gỡ thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc và Phật giáo.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động Phật sự trên các lĩnh vực của Trung ương GHPGVN thời gian qua đồng thời, bày tỏ sự chia sẻ và ghi nhận việc tạm dừng các nghi lễ Phật giáo của Giáo hội, để chung tay cùng Chính phủ phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng đánh giá cao việc Trung ương giáo hội quán triệt tinh thần tổ chức đại lễ Phật Đản sắp tới đây với quy mô nội bộ, tránh tập trung đông người để hạn chế lây nhiễm, cùng Chính phủ quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Đồng thời, Phó Thủ tướng kính chúc sức khỏe đến Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cùng các vị tôn đức Trung ương Giáo hội, để hoằng dương chánh pháp, góp phần phát triển đất nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng thay mặt Chính phủ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước kính chúc Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cùng chư tôn đức Trung ương Giáo hội, Tăng Ni, Phật tử cả nước một đại lễ Phật đản hoan hỷ, viên mãn và hạnh phúc.

 
Phó Thủ tướng chúc mừng đại lễ Phật Đản đến Hòa thượng Thích Thiện Nhơn. Ảnh: Đăng Huy

Thay mặt chư tôn đức Trung ương Giáo hội, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đã bày tỏ niềm hoan hỷ, cảm ơn Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đại diện Đảng, Chính phủ, Nhà nước cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và TPHCM đã đến thăm và chúc mừng đại lễ Phật Đản 2020.

Hòa thượng cho biết, trong thời gian qua Giáo hội các cấp đã tạm dừng các hoạt động Phật sự, lễ hội truyền thống lớn. Đồng thời, Trung ương Giáo hội đã ra các thông tư hướng dẫn cho Tăng Ni, Phật tử thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Chính phủ để chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cho rằng, Việt Nam hiện chiến thắng được dịch bệnh, đó là kết quả của sự đoàn kết, đồng lòng, đồng hành của cả dân tộc, trong đó có Phật giáo. Sắp tới Trung ương Giáo hội sẽ có Hội nghị để thảo luận, thống nhất và sẽ ra thông tư hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử, trong tình hình mới của dịch bệnh COVID-19.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn lãnh đạo các ban, ngành Trung ương và TPHCM đã thực hiện nghi thức tắm Phật truyền thống và thả chim bồ câu cầu nguyện thế giới hòa bình và nhân dân an lạc.

Phó Thủ tướng thả chim bồ câu cầu nguyện hòa bình. Ảnh: Đăng Huy
Phó Thủ tướng thả chim bồ câu cầu nguyện hòa bình. Ảnh: Đăng Huy
Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Hàng vạn người dân nườm nượp về Tam Chúc dự Đại lễ Phật đản 2019

N.Huyên - S.Tùng - T.Anh - M.Hương |

Từ sáng sớm, hàng vạn người dân và du khách đã có mặt tại chùa Tam Chúc (Hà Nam) để tham dự lễ khai mạc Đại lễ Phật đản 2019.

Gấp rút hoàn thiện công trình phục vụ Đại lễ Phật đản Vesak 2019

HUYÊN - TÙNG - TAN |

Trung tâm văn hóa Phật giáo Tam Chúc (xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) đang được gấp rút hoàn thiện các hạng mục quan trọng nhất để phục vụ cho Đại lễ Phật đản Liên hợp Quốc – Vesak 2019 sẽ diễn ra vào đầu tháng 5.

Lịch sử và ý nghĩa của Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak

HUYÊN NGUYỄN |

Theo lịch sử  Phật giáo, Đức Phật lúc nhỏ là Thái tử Tất Đạt Đa, sinh ra tại vườn Lâm Tì Ni vào ngày trăng tròn tháng Vesak (tháng tâm linh theo quan niệm của người Ấn Độ cổ), năm 624 trước Công nguyên.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng vạn người dân nườm nượp về Tam Chúc dự Đại lễ Phật đản 2019

N.Huyên - S.Tùng - T.Anh - M.Hương |

Từ sáng sớm, hàng vạn người dân và du khách đã có mặt tại chùa Tam Chúc (Hà Nam) để tham dự lễ khai mạc Đại lễ Phật đản 2019.

Gấp rút hoàn thiện công trình phục vụ Đại lễ Phật đản Vesak 2019

HUYÊN - TÙNG - TAN |

Trung tâm văn hóa Phật giáo Tam Chúc (xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) đang được gấp rút hoàn thiện các hạng mục quan trọng nhất để phục vụ cho Đại lễ Phật đản Liên hợp Quốc – Vesak 2019 sẽ diễn ra vào đầu tháng 5.

Lịch sử và ý nghĩa của Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak

HUYÊN NGUYỄN |

Theo lịch sử  Phật giáo, Đức Phật lúc nhỏ là Thái tử Tất Đạt Đa, sinh ra tại vườn Lâm Tì Ni vào ngày trăng tròn tháng Vesak (tháng tâm linh theo quan niệm của người Ấn Độ cổ), năm 624 trước Công nguyên.