TPHCM: Ông Nguyễn Hữu Hiệp làm Bí thư Thành ủy Thành phố Thủ Đức

MINH QUÂN |

TPHCM – Ông Nguyễn Hữu Hiệp - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM được điều động giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Thủ Đức, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều ngày 12.7, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Hữu Hiệp - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Thủ Đức, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, Bí thư Thành ủy Thành phố Thủ Đức là ông Nguyễn Văn Hiếu được Ban Chấp hành Trung ương Đảng chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp sinh năm 1967, quê quán tỉnh Bình Dương, có trình độ Cử nhân Sử, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Ông Hiệp trưởng thành từ công tác đoàn, từng giữ các chức vụ tại Thành đoàn TPHCM: Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn; Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn; Bí thư Đảng ủy Cơ quan Thành đoàn.

Từ năm 2004 – 2012, ông Nguyễn Hữu Hiệp lần lượt làm Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ và Bí thư Quận ủy Gò Vấp. Từ năm 2012 – 2015, ông Hiệp công tác tại Ban Tổ chức Trung ương.

Từ năm 2015 đến nay, ông Nguyễn Hữu Hiệp lần lượt giữ các chức vụ: Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Ông Nguyễn Văn Hiếu làm Phó Bí thư Thành ủy TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM – Ông Nguyễn Văn Hiếu - Bí thư Thành ủy Thành phố Thủ Đức được Bộ Chính trị chuẩn y làm Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Thành phố Thủ Đức sau một năm thành lập: Cần cơ chế, chính sách đặc thù để bứt phá

MINH QUÂN-HUYỀN TRÂN |

Khi thành lập, Thành phố Thủ Đức được kỳ vọng sẽ đóng góp 1/3 tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cho TPHCM và 7% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cả nước, trở thành trung tâm khoa học, công nghệ cao cho khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Thực tế, sau hơn một năm thành lập, trái với kỳ vọng lớn lao đó, Thành phố Thủ Đức vẫn phát triển nhạt nhòa và đang rất cần các cơ chế, chính sách đặc thù để bứt phá.

Thành phố Thủ Đức sau một năm thành lập: Bao giờ thành nơi đáng sống?

MINH QUÂN |

Sau hơn một năm công bố thành lập, Thành phố Thủ Đức (TPHCM) còn nhiều vấn đề cần thực hiện để xứng tầm với kỳ vọng rất lớn của người dân và các cấp chính quyền. Hai vấn đề lớn là cải cách thủ tục hành chính và hạ tầng giao thông vẫn chưa được cải thiện.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Ông Nguyễn Văn Hiếu làm Phó Bí thư Thành ủy TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM – Ông Nguyễn Văn Hiếu - Bí thư Thành ủy Thành phố Thủ Đức được Bộ Chính trị chuẩn y làm Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Thành phố Thủ Đức sau một năm thành lập: Cần cơ chế, chính sách đặc thù để bứt phá

MINH QUÂN-HUYỀN TRÂN |

Khi thành lập, Thành phố Thủ Đức được kỳ vọng sẽ đóng góp 1/3 tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cho TPHCM và 7% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cả nước, trở thành trung tâm khoa học, công nghệ cao cho khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Thực tế, sau hơn một năm thành lập, trái với kỳ vọng lớn lao đó, Thành phố Thủ Đức vẫn phát triển nhạt nhòa và đang rất cần các cơ chế, chính sách đặc thù để bứt phá.

Thành phố Thủ Đức sau một năm thành lập: Bao giờ thành nơi đáng sống?

MINH QUÂN |

Sau hơn một năm công bố thành lập, Thành phố Thủ Đức (TPHCM) còn nhiều vấn đề cần thực hiện để xứng tầm với kỳ vọng rất lớn của người dân và các cấp chính quyền. Hai vấn đề lớn là cải cách thủ tục hành chính và hạ tầng giao thông vẫn chưa được cải thiện.