TPHCM: Ông Đoàn Ngọc Hải sẽ tiếp tục tham gia xử lý vỉa hè

Trường Sơn |

Ngày 14.6, tại Hội nghị sơ kết công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận 1 trong 5 tháng đầu năm 2017, ông Trần Thế Thuận - Chủ tịch UBND quận 1 -TPHCM - cho biết, sắp tới quận sẽ tổ chức 2 tổ kiểm tra công vụ về thực hiện công tác kiểm tra trật tự đô thị trên địa bàn 10 phường.

Theo đó, mỗi tổ gồm 2 đồng chí lãnh đạo của UBND quận, cùng các tổ liên ngành để hỗ trợ các phường. Ông Thuận cho biết, đây là một đề án riêng, đã thông qua cho tập thể thành viên ủy ban và báo cáo thành phố.

Cụ thể tổ 1 gồm ông Trần Thế Thuận - Chủ tịch quận và ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch quận, tổ 2 gồm ông Lưu Trung Hòa và bà Nguyễn Thị Thu Hường - đều là Phó Chủ tịch quận. Tổ 1 sẽ đi kiểm tra 4 phường, trong đó có phường Bến Nghé và tổ 2 sẽ đi kiểm tra 6 phường còn lại.

Yêu cầu đặt ra là mỗi tổ, mỗi phường phải đi kiểm tra ít nhất 2 lần/tháng và sẽ có nhật ký công tác cụ thể. Hai tổ này sẽ tập trung vào 116 tuyến đường đã thông thoáng. Sau khi các tuyến đường khác được thông thoáng, tổ kiểm tra công vụ sẽ kiểm tra tiếp.

Không chỉ kiểm tra việc tái lấn chiếm của người dân, mà kiểm tra luôn cả công tác vận động của các phường, việc tổ chức lao động buôn bán của người dân, trách nhiệm của phường trong vấn đề này và những công tác có liên quan trong yếu tố pháp lý để xử lý các vụ việc xảy ra.

Ngoài ra, quận 1 vẫn duy trì 1 đoàn công tác liên ngành do Chủ tịch UBND quận trực tiếp chỉ đạo, ra quyết định và ban hành kế hoạch trên cơ sở đề xuất của UBND các phường đối với những tuyến đường hiện nay còn rất nhiều khó khăn mà sức của phường chưa thể giải quyết nổi; hoặc những tuyến đường phường đã ra quân nhiều lần nhưng vẫn chưa làm thay đổi được; hoặc những tuyến đường người dân cũng như cơ quan truyền thông phản ánh thì tổ liên ngành sẽ thực hiện kế hoạch của mình.

Người đứng đầu chính quyền quận 1 cũng thừa nhận, sau chiến dịch ra quân lập lại trật tự đô thị từ tháng 1 đến nay, với nhiều lý do chủ quan, khách quan khác nhau, chỉ có 116/134 tuyến đường được thông thoáng, các tuyến đường còn lại vẫn đang trong giai đoạn tái lập trật tự.

Ông Thuận cũng cho biết, hiện tình trạng tái lấn chiếm vẫn diễn ra trên rất nhiều tuyến đường, nhất các tuyến đường có vỉa hè rộng, thuận lợi kinh doanh, như đường Hoàng Sa là ví dụ điển hình.

Nếu giai đoạn 1, quận lấy việc kiểm tra, xử lý là giải pháp hàng đầu thì ở giai đoạn 2, quận 1 sẽ tập trung vào giải pháp vận động, tạo sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân là ưu tiên số 1.

Trường Sơn
TIN LIÊN QUAN

Không chỉ có một ông Đoàn Ngọc Hải

LÊ THANH PHONG |

Người dân TPHCM kháo nhau không biết vì sao ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 1 - không đi dẹp lấn chiếm vỉa hè nữa. Dẹp lòng đường, vỉa hè không thể là phong trào, cứ rộ lên ít bữa rồi lắng xuống. Rõ ràng là sau khi vắng bóng ông Hải, vỉa hè bị tái chiếm, ôtô ngang nhiên đậu ở những nơi cấm.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Để sống lại những phế tích ở vương quốc những lò gạch cũ Mang Thít

Thanh Hải |

Giữ di tích để bảo tồn văn hóa và tính đến việc phát triển du lịch - đó là "con đường" mà chính quyền, ngành Văn hóa tỉnh Vĩnh Long đã lựa chọn để làm "sống lại" vương quốc những lò gạch cũ - Mang Thít...

Kỳ lạ ngôi làng cứ đến Tết là người dân đua nhau... ngâm mình dưới ao

Nguyễn Thúy |

Những ngày đầu năm mới, nông dân thôn Đức Long (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình) ngâm mình dưới ao để thu hoạch rau cần, cung cấp thực phẩm ngày xuân. Không khí dường như phấn khởi hơn vì rau cần được mùa, được giá.

Cuộc chiến phòng vé dịp Tết: Trấn Thành - Vũ Ngọc Đãng, ai sẽ lên ngôi?

ĐÔNG DU |

Khi tác phẩm "Siêu lừa gặp siêu lầy" đột ngột rút khỏi rạp chiếu, phim Tết Việt chỉ còn 2 tác phẩm đối đầu nhau là "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành và "Chị chị em em 2" của Ngọc Trinh.

Cháy lớn khu ổ chuột cuối cùng ở thủ đô Hàn Quốc

Song Minh |

500 người phải sơ tán khi đám cháy lớn bùng phát tại làng Guryong, một trong những khu ổ chuột cuối cùng của thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 20.1.

Ấm áp những chuyến xe mùa xuân đưa công nhân về quê ăn Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Dù tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 không hiệu quả, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn tổ chức những chuyến xe nghĩa tình, đưa người lao động về quê ăn Tết.

Nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở An Giang đóng cửa vì hết xăng

Thành Nhân |

Nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở trên địa bàn huyện An Phú (tỉnh An Giang) đóng cửa vì hết xăng khiến người dân xôn xao, phải lấy can nhựa đi mua xăng trong dịp gần Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Không chỉ có một ông Đoàn Ngọc Hải

LÊ THANH PHONG |

Người dân TPHCM kháo nhau không biết vì sao ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 1 - không đi dẹp lấn chiếm vỉa hè nữa. Dẹp lòng đường, vỉa hè không thể là phong trào, cứ rộ lên ít bữa rồi lắng xuống. Rõ ràng là sau khi vắng bóng ông Hải, vỉa hè bị tái chiếm, ôtô ngang nhiên đậu ở những nơi cấm.