TPHCM lên phương án đảm bảo phòng dịch tại các điểm bầu cử

MINH QUÂN |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, TPHCM đã chuẩn bị phương án chi tiết về phòng, chống dịch ở tất cả quy trình của hoạt động bầu cử và chuẩn bị phương án bỏ phiếu trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.

Công tác chuẩn bị đảm bảo tiến độ

Đến nay, các điểm bầu cử trên địa bàn TPHCM đã hoàn thành việc niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tại thành phố Thủ Đức, số lượng đại biểu HĐND thành phố Thủ Đức được bầu là 40, không tổ chức HĐND ở 34 phường.

Ông Nguyễn Phước Hưng - Chủ tịch HĐND thành phố Thủ Đức, cho hay, thành phố Thủ Đức có hơn 700.000 cử tri. Số điểm bỏ phiếu ở thành phố Thủ Đức là 360 điểm, trong đó có 8 điểm bầu cử riêng dành cho sinh viên ở các ký túc xá, khu chung cư, nhà tạm giam, tạm giữ…

“Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị bầu cử đều gặp nhiều thuận lợi, đảm bảo đúng tiến độ. thành phố Thủ Đức đã có kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TPHCM ra vận động bầu cử” - ông Hưng nói.

Cũng theo ông Nguyễn Phước Hưng, trong bối cảnh dịch COVID-19 có chiều hướng diễn biến phức tạp, thành phố Thủ Đức có kịch bản chi tiết về phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian diễn ra bầu cử. Trong đó, lưu ý tình huống xảy ra dịch bệnh trong thời điểm bầu cử.

“Thành phố Thủ Đức sẽ bố trí, sắp xếp hợp lý khu vực bỏ phiếu để người dân thuận tiện bỏ phiếu, đảm bảo khoảng cách an toàn đúng như quy định trong phòng, chống dịch COVID-19” - ông Hưng nói.

Tại huyện Bình Chánh, ông Thái Thành Tâm - Phó Chủ tịch HĐND huyện Bình Chánh - cho biết, huyện đang tập trung cho các hoạt động tuyên truyền về bầu cử, xây dựng phương án bảo vệ công tác bầu cử. Huyện có hơn 406.000 cử tri, chia thành 10 đơn vị bầu cử. Các cử tri trên địa bàn huyện Bình Chánh sẽ bầu 35 đại biểu HĐND huyện từ 68 người được giới thiệu ứng cử.

Theo ông Tâm, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tại các buổi tiếp xúc cử tri của ứng cử viên và ngày bầu cử sẽ thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế.

Tính đến thời điểm này, TPHCM có hơn 5,5 triệu cử tri (hơn 2,9 triệu cử tri là nữ) với 3.092 tổ bầu cử.

Chuẩn bị phương án bỏ phiếu trong điều kiện phòng chống dịch

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan nhìn nhận, hiện nay TPHCM đang trong trạng thái bình thường, có nguy cơ cao nên áp dụng hình thức 5K để phòng chống dịch. Theo đó, đối với việc tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa ứng cử viên đối với cử tri, các đơn vị chỉ mời số cử tri đến dự phù hợp với 50% sức chứa của hội trường, số còn lại thì tổ chức tiếp xúc trực tuyến, tức kết hợp tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến để phòng chống dịch.

“Trường hợp có những vấn đề mới xảy ra trên địa bàn nào, khoanh vùng bao nhiêu thì lúc đó thành phố có chỉ đạo cụ thể” - ông Hoan nhấn mạnh.

Mới đây, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đã yêu cầu Thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện cần tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên gặp gỡ, tiếp xúc cử tri theo quy định và vận động bầu cử đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch giữa các ứng cử viên. Song song đó, các địa phương cũng cần chú trọng kiểm tra, giám sát về việc niêm yết danh sách ứng cử viên, việc lắp đặt camera giám sát tại khu vực bỏ phiếu, đảm bảo an ninh trật tự và PCCC trong thời gian bầu cử.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, bà Nguyễn Thị Lệ yêu cầu Sở Y tế TPHCM phối hợp với Tiểu ban Hậu cần của Ủy ban Bầu cử TPHCM chuẩn bị phương án chi tiết về phòng, chống dịch COVID-19 ở tất cả quy trình của hoạt động bầu cử. Cùng với đó, các Ban bầu cử, các thành viên Ủy ban bầu cử TPHCM phải tập trung kiểm tra các địa phương triển khai và thực hiện tổ chức bầu cử, công tác chuẩn bị phương án bỏ phiếu trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Đắk Lắk triển khai đợt thi đua chào mừng đợt bầu cử sắp tới

BẢO TRUNG |

Ngày 6.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã ban hành Công văn về Thực hiện triển khai đợt thi đua cao điểm góp phần thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động và các cấp công đoàn.

Đà Nẵng: Vận động bầu cử theo hình thức trực tuyến để phòng COVID-19

Hữu Long |

Đà Nẵng sẽ tổ chức tiếp xúc cử tri vận động bầu cử theo hình thức trực tuyến để đảm bảo tránh lây lan dịch COVID-19.

Thông tin mới nhất về 2 trường học tại TPHCM có học sinh là F1

HUYÊN NGUYỄN |

Trong ngày 6.5, hàng trăm học sinh của 2 trường học tại TPHCM đã phải nghỉ học do có F1 liên quan tới ca bệnh dương tính với COVID-19.

TPHCM ban hành hệ số điều chỉnh giá đất rút ngắn khâu giải phóng mặt bằng

MINH QUÂN |

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong vừa ký quyết định quy định về hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư lấy ý kiến người dân có đất thu hồi (giá T1) năm 2021.

TPHCM: Công an vào cuộc xác minh thông tin vụ bố đánh con trẻ dã man gây phẫn nộ

Nam Hiệp |

Liên quan đến vụ cậu bé khoảng 10 tuổi bị bố đánh dã man gây phẫn nộ dư luận nhiều ngày qua, hiện Công an đã vào cuộc xác minh vụ việc.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Công đoàn Đắk Lắk triển khai đợt thi đua chào mừng đợt bầu cử sắp tới

BẢO TRUNG |

Ngày 6.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã ban hành Công văn về Thực hiện triển khai đợt thi đua cao điểm góp phần thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động và các cấp công đoàn.

Đà Nẵng: Vận động bầu cử theo hình thức trực tuyến để phòng COVID-19

Hữu Long |

Đà Nẵng sẽ tổ chức tiếp xúc cử tri vận động bầu cử theo hình thức trực tuyến để đảm bảo tránh lây lan dịch COVID-19.

Thông tin mới nhất về 2 trường học tại TPHCM có học sinh là F1

HUYÊN NGUYỄN |

Trong ngày 6.5, hàng trăm học sinh của 2 trường học tại TPHCM đã phải nghỉ học do có F1 liên quan tới ca bệnh dương tính với COVID-19.

TPHCM ban hành hệ số điều chỉnh giá đất rút ngắn khâu giải phóng mặt bằng

MINH QUÂN |

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong vừa ký quyết định quy định về hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư lấy ý kiến người dân có đất thu hồi (giá T1) năm 2021.

TPHCM: Công an vào cuộc xác minh thông tin vụ bố đánh con trẻ dã man gây phẫn nộ

Nam Hiệp |

Liên quan đến vụ cậu bé khoảng 10 tuổi bị bố đánh dã man gây phẫn nộ dư luận nhiều ngày qua, hiện Công an đã vào cuộc xác minh vụ việc.