TPHCM: Kỷ luật nhiều lãnh đạo quận Thủ Đức, huyện Bình Chánh và Củ Chi

MINH QUÂN |

Nhiều lãnh đạo tại quận Thủ Đức, huyện Bình Chánh và Củ Chi bị kỷ luật vì có khuyết điểm, vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc, công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng,…

Ngày 7.8, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đã thông báo về kết quả xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên tại quận Thủ Đức, huyện Bình Chánh và Củ Chi.

Trước đó, căn cứ kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và Kết luận của Thanh tra thành phố, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã kết luận các tổ chức đảng và đảng viên tại quận Thủ Đức, huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi có khuyết điểm, vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc, công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng; việc điều động, bổ nhiệm, phân công cán bộ có trường hợp chưa chưa đúng quy định.

Ngoài ra, việc chỉ đạo, kiểm tra, xử lý các vụ việc vi phạm về trật tự xây dựng do cơ quan báo chí phản ánh chưa đạt yêu cầu; một số đảng viên chưa thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy.

Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM quyết định, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Trương Văn Thống, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, nguyên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Củ Chi.

Đối với ông Nguyễn Mạnh Cường, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Thủ Đức và ông Nguyễn Văn Phụng, Thành ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bình Chánh có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật nhưng xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và trách nhiệm đảng viên, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất không kỷ luật, phê bình.

Ban Thường vụ Thành ủy phê bình rút kinh nghiệm đối với Ban Thường vụ Quận ủy Thủ Đức, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Chánh, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Ban Thường vụ Huyện ủy Củ Chi, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Cùng với đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với 5 đảng viên gồm: ông Đặng Nguyễn Thanh Minh, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức; ông Lê Hữu Thành, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận Thủ Đức; ông Trần Phú Lữ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh; ông Nguyễn Hữu Hoài Phú, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi và ông Nguyễn Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi.

Liên quan đến vụ việc, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy phê bình đối với 3 đảng viên tại quận Thủ Đức, huyện Bình Chánh; đồng thời, các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ quận Thủ Đức, huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi đang tiến hành kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với 21 tổ chức đảng và 155 đảng viên (quận Thủ Đức có 8 tổ chức đảng và 67 đảng viên; huyện Bình Chánh có 7 tổ chức đảng và 55 đảng viên; huyện Củ Chi có 6 tổ chức đảng và 33 đảng viên) có khuyết điểm, vi phạm liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân thị sát “thủ phủ” xây nhà không phép

MINH QUÂN |

Ngày 17.5, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã dẫn đầu đoàn lãnh đạo thành phố đi thị sát thực tế tình trạng xây dựng nhà không phép ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh – đây được xem là "thủ phủ" xây dựng nhà không phép trên địa bàn TPHCM.

Quận Thủ Đức đứng đầu danh sách về số vụ vi phạm trật tự xây dựng tại TPHCM

MINH QUÂN |

Trong số các quận huyện dẫn đầu về vi phạm trật tự xây dựng tại TP Hồ Chí Minh, quận Thủ Đức đứng đầu danh sách với 144 vụ, tiếp theo là quận 9 có 111 vụ, quận 12 có 100 vụ...

Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức xây nhà không phép xin thôi chức

M.Q |

Ngày 30.10, nguồn tin của Báo Lao Động cho biết, ông Lê Hữu Thành - Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh) đã có đơn xin thôi giữ chức và xin nghỉ hưu trước tuổi.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân thị sát “thủ phủ” xây nhà không phép

MINH QUÂN |

Ngày 17.5, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã dẫn đầu đoàn lãnh đạo thành phố đi thị sát thực tế tình trạng xây dựng nhà không phép ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh – đây được xem là "thủ phủ" xây dựng nhà không phép trên địa bàn TPHCM.

Quận Thủ Đức đứng đầu danh sách về số vụ vi phạm trật tự xây dựng tại TPHCM

MINH QUÂN |

Trong số các quận huyện dẫn đầu về vi phạm trật tự xây dựng tại TP Hồ Chí Minh, quận Thủ Đức đứng đầu danh sách với 144 vụ, tiếp theo là quận 9 có 111 vụ, quận 12 có 100 vụ...

Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức xây nhà không phép xin thôi chức

M.Q |

Ngày 30.10, nguồn tin của Báo Lao Động cho biết, ông Lê Hữu Thành - Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh) đã có đơn xin thôi giữ chức và xin nghỉ hưu trước tuổi.