TPHCM khuyến cáo cử tri khai báo y tế ở nhà trước khi đi bỏ phiếu

THANH CHÂN |

Để tránh tập trung, ùn tắc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức khuyến cáo cử tri khai báo y tế trong vòng 24h trước khi đến điểm bầu cử.

Bắt buộc khai báo y tế

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo TPHCM về phòng chống dịch COVID-19 sáng 21.5, các đơn vị quận, huyện và TP.Thủ Đức, sở, ban ngành đã báo cáo các phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2016 sẽ diễn ra vào ngày 23.5 tới đây.

Mỗi địa phương có khu cách ly, khu phong toả cũng đã lên phương án sẵn sàng cho công tác bầu cử.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức khuyến cáo cử tri khai báo y tế trong vòng 24h trước khi đến điểm bầu cử. Nếu người dân chưa khai báo y tế kịp thời, điểm bầu cử phải tổ chức thật tốt công tác này. Cần chuẩn bị tờ khai y tế giấy và dự phòng mã QR Code để khai báo y tế nhanh hơn, giảm ùn tắc. Những nơi tổ chức diễn tập bầu cử trong hôm qua và chiều nay quay clip buổi tập lại để những người không đến tham dự được xem và rút kinh nghiệm.

Theo quy định của Uỷ ban Bầu cử, trước khi đi bỏ phiếu bầu cử, cử tri phải khai báo y tế và xếp hàng, giữ khoảng cách 2m để vào bỏ phiếu, di chuyển theo hướng một chiều. Những người tham gia công tác bầu cử (gồm cử tri, thành viên các tổ chức phụ trách bầu cử) cần khai báo y tế trực tiếp hoặc khai báo y tế điện tử theo hướng dẫn chung của Bộ Y tế thông qua các ứng dụng Vietnam Health Declaration, Bluezone, Ncovi... Cử tri khi đi bầu cử phải đeo khẩu trang, không tụ tập đông người, không khạc nhổ bừa bãi, che miệng mỗi khi ho và hắt hơi.

Việc khai báo y tế sẽ được kiểm tra tại cổng ra vào của khu vực bỏ phiếu. Lực lượng chức năng cũng kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn phòng, chống dịch và sàng lọc nhanh sức khỏe của cử tri có các biểu hiện sốt, ho, khó thở và thực hiện khử khuẩn. Khu vực bỏ phiếu có 2 lối vào, ra để đảm bảo di chuyển một chiều.

Nếu thân nhiệt cử tri bình thường và không có biểu hiện gì, cử tri đến khu vực khử khuẩn tay trước khi làm thủ tục bỏ phiếu. Trường hợp phát hiện cử tri biểu hiện sốt hoặc ho sẽ được đưa đến khu vực cách ly tạm thời.

Xử lý triệt để tin giả

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cũng nhấn mạnh, các điểm bầu cử phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ông Phong đề nghị Phó Chủ tịch Dương Anh Đức và Giám đốc Sở Y tế TPHCM đã cho tổ chức diễn tập ở một số nơi thì cần ngồi lại để cùng rút kinh nghiệm, quan tâm tới những nơi hiện đang phong toả. Những nơi này, việc tổ chức hòm phiếu ra sao cần có sự phối hợp với Ban bầu cử Thành phố.

Cùng với đó, ông Phong đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền đến người dân trên địa bàn, góp phần nhận diện thông tin giả, không gây hoang mang dư luận khi sắp đến ngày diễn ra bầu cử. Đề nghị Công an TPHCM phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai truy vết, rà soát nguồn phát tán tin giả, kịp thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật, không để phát tán thông tin giả như trường hợp vào tối 18.5.

Thông tin giả mạo được lan truyền tối 18.5.
Thông tin giả mạo được lan truyền tối 18.5.

Trước đó, tối 18.5, mạng xã hội xuất hiện thông tin “Chỉ đạo mới của UBND TPHCM” được thực hiện từ 22h ngày 18.5.2021 với các nội dung như: Người dân không ra khỏi nhà từ 22h đến 5h khi không có việc cần thiết; dừng hoạt động xe buýt, xe khách công cộng trên địa bàn thành phố…

Ngay khi nhận được tin này, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho hay, đây là thông tin giả mạo, TPHCM không có chỉ đạo nào có nội dung như thông tin lan truyền.

THANH CHÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Cân nhắc cấm hàng quán ăn uống nhỏ lẻ không đảm bảo phòng dịch

Huyên Nguyễn |

Trước các ca COVID-19 vừa được phát hiện trong cộng đồng, TPHCM sẽ cân nhắc tạm thời đóng cửa các hàng quán ăn nhỏ lẻ bán tại chỗ mà không đảm bảo phòng dịch. Các nhà hàng, khách sạn lớn có trên 10 lao động cũng không tập trung quá 20 người một phòng và phải đảm bảo giãn cách. TPHCM sẽ áp dụng chế tài xử phạt nguội.

TPHCM: Khách đau họng, sốt... hiệu thuốc vẫn không yêu cầu khai báo y tế

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Sở Y tế TPHCM vừa có công văn khẩn yêu cầu các phòng khám tư nhân, nhà thuốc trên địa bàn thành phố khi phát hiện người dân có biểu hiện bệnh hô hấp phải yêu cầu khai báo y tế. Tuy nhiên, không ít nhà thuốc vẫn chủ quan lơ là với công tác hướng dẫn người dân khai báo y tế. Thậm chí, nhân viên nhà thuốc cũng lơ với việc đeo khẩu trang phòng dịch.

Cử tri, người tham gia công tác bầu cử cần khai báo y tế để phòng dịch

Phạm Đông |

Mới đây, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã ký văn bản số 2135/BNV-CQĐP hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

TPHCM: Cân nhắc cấm hàng quán ăn uống nhỏ lẻ không đảm bảo phòng dịch

Huyên Nguyễn |

Trước các ca COVID-19 vừa được phát hiện trong cộng đồng, TPHCM sẽ cân nhắc tạm thời đóng cửa các hàng quán ăn nhỏ lẻ bán tại chỗ mà không đảm bảo phòng dịch. Các nhà hàng, khách sạn lớn có trên 10 lao động cũng không tập trung quá 20 người một phòng và phải đảm bảo giãn cách. TPHCM sẽ áp dụng chế tài xử phạt nguội.

TPHCM: Khách đau họng, sốt... hiệu thuốc vẫn không yêu cầu khai báo y tế

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Sở Y tế TPHCM vừa có công văn khẩn yêu cầu các phòng khám tư nhân, nhà thuốc trên địa bàn thành phố khi phát hiện người dân có biểu hiện bệnh hô hấp phải yêu cầu khai báo y tế. Tuy nhiên, không ít nhà thuốc vẫn chủ quan lơ là với công tác hướng dẫn người dân khai báo y tế. Thậm chí, nhân viên nhà thuốc cũng lơ với việc đeo khẩu trang phòng dịch.

Cử tri, người tham gia công tác bầu cử cần khai báo y tế để phòng dịch

Phạm Đông |

Mới đây, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã ký văn bản số 2135/BNV-CQĐP hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.