TPHCM: Không thu phí của người dân Thành phố Thủ Đức khi chuyển đổi giấy tờ

MINH QUÂN |

Lãnh đạo Sở Nội vụ TPHCM cho biết sau khi Thành phố Thủ Đức có hiệu lực từ ngày 1.1.2021, nếu người dân có nhu cầu chuyển đổi giấy tờ thì các quận, phường phải thực hiện và không thu phí.

Ngày 26.12, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã dẫn đầu đoàn công tác có buổi làm việc với Quận ủy quận 9 về công tác triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận.

Ông Lâm Đình Thắng - Bí thư Quận ủy quận 9 đề xuất thành phố quan tâm đến việc xây dựng kế hoạch với các giải pháp cụ thể, phù hợp để hỗ trợ cho người dân trong giải quyết các giấy tờ liên quan đến việc thành lập Thành phố Thủ Đức.

Ông Thắng cũng đề xuất giữ nguyên cơ cấu số lượng cán bộ, công chức, viên chức khi thành lập Thành phố Thủ Đức. Việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế cần phải có lộ trình và thời gian cụ thể.

Theo ông Trần Văn Bảy - Chủ tịch UBND quận 9, những ngày gần đây, lượng hồ sơ hành chính trên địa bàn quận tăng cao. Nguyên nhân do nhiều cá nhân, doanh nghiệp biết thông tin sắp thành lập Thành phố Thủ Đức nên đến làm hồ sơ hành chính để giải quyết dứt điểm công việc trước khi có bộ máy mới.

"Người dân và doanh nghiệp lo lắng bộ máy chính quyền mới phải có thời gian chuyển tiếp nên sẽ chậm giải quyết các thủ tục hành chính" - ông Bảy nói.

Do đó, UBND quận 9 đã yêu cầu cán bộ, công chức của quận tập trung làm ngoài giờ để cố gắng giải quyết tất cả các hồ sơ hành chính cho người dân và doanh nghiệp. “Không vì lý do quá trình chuyển tiếp mà làm ảnh hưởng đến việc giải quyết hồ sơ hành chính” – ông Bảy nói.

Ông Bảy cũng đề xuất TPHCM nên có một tổ để xử lý những vấn đề chuyển tiếp từ chính tuyền cũ sang chính quyền mới. Theo ông Bảy, quá trình chuyển tiếp sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề liên quan đến pháp lý, cần phải có chỉ đạo nhanh và dứt điểm, nếu không khéo là sẽ nảy sinh việc khác. Tổ này sẽ hình dung và đón đầu những vấn đề phát sinh, từ đó giúp cho thành phố giải quyết.

Theo ông Huỳnh Thanh Nhân - Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, từ ngày 1.1.2021 đến ngày 1.3.2021 là thời gian chuyển tiếp từ chính quyền cũ sang chính quyền mới.

Trong thời gian này, các quận, phường vẫn phải giải quyết thủ tục hành chính bình thường cho người dân, doanh nghiệp. Nếu người dân có nhu cầu chuyển đổi giấy tờ sang Thành phố Thủ Đức thì vẫn phải thực hiện và không thu phí.

Trường hợp người dân chưa có nhu chuyển đổi giấy tờ và giấy tờ còn hiệu lực thì sử dụng bình thường.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, quan điểm của TPHCM là không để cán bộ, công chức quá thiệt thòi. Đồng thời, với người dân thì hạn chế tối đa những khó khăn, vướng mắc, không để người dân bị ảnh hưởng trong giai đoạn hình thành, vận hành đơn vị hành chính mới.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Thành phố Thủ Đức cần hơn 41.000 tỉ đồng đầu tư phát triển 5 năm tới

MINH QUÂN |

Thành phố Thủ Đức trực thuộc TPHCM cần hơn 41.000 tỉ đồng để đầu tư nghiên cứu quy hoạch, hạ tầng giao thông, chống ngập, chuyển đổi số,... trong 5 năm tới.

Thành lập Thành phố Thủ Đức, không quên giải quyết tồn đọng ở Thủ Thiêm

MINH QUÂN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết khi thành lập Thành phố Thủ Đức, thành phố không chỉ quan tâm đến vấn đề phát triển mà còn quan tâm đến những vấn đề tồn đọng ở các quận, huyện, trọng tâm là Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Thành phố Thủ Đức được đề xuất không có quá 4 Phó Chủ tịch

MINH QUÂN |

Thành phố Thủ Đức trực thuộc TPHCM được đề xuất không có quá 4 Phó Chủ tịch và cấp phó các cơ quan chuyên môn không quá 39 người.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Thành phố Thủ Đức cần hơn 41.000 tỉ đồng đầu tư phát triển 5 năm tới

MINH QUÂN |

Thành phố Thủ Đức trực thuộc TPHCM cần hơn 41.000 tỉ đồng để đầu tư nghiên cứu quy hoạch, hạ tầng giao thông, chống ngập, chuyển đổi số,... trong 5 năm tới.

Thành lập Thành phố Thủ Đức, không quên giải quyết tồn đọng ở Thủ Thiêm

MINH QUÂN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết khi thành lập Thành phố Thủ Đức, thành phố không chỉ quan tâm đến vấn đề phát triển mà còn quan tâm đến những vấn đề tồn đọng ở các quận, huyện, trọng tâm là Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Thành phố Thủ Đức được đề xuất không có quá 4 Phó Chủ tịch

MINH QUÂN |

Thành phố Thủ Đức trực thuộc TPHCM được đề xuất không có quá 4 Phó Chủ tịch và cấp phó các cơ quan chuyên môn không quá 39 người.