Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:

TPHCM không thiếu tiền và nguồn lực, chỉ thiếu cơ chế chính sách phù hợp

Nhóm phóng viên |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị TPHCM cần chủ động nắm bắt vận hội, thời cơ, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế để phát triển thành phố mạnh mẽ.

Sáng 15.10, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Bộ Chính trị đánh giá cao Đảng bộ TPHCM đã đề ra mục tiêu, định hướng phát triển TPHCM đến năm 2030 và định hướng tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, TPHCM đã cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra với các chương trình phát triển thành phố trong thời gian tới.

Đây cũng chính là một trong những điểm nổi trội, đặc biệt nhất thể hiện sự đổi mới, sáng tạo, ý chí, tinh thần quyết tâm cao vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố đưa TPHCM hướng tới là một đại đô thị thông minh năng động, sáng tạo, có khả năng cạnh tranh ở đẳng cấp khu vực, quốc tế trong tương lai”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước xem bản đồ quy hoạch TPHCM được trưng bày tại triển lãm của Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI. Ảnh Nam Dương
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước xem bản đồ quy hoạch TPHCM được trưng bày tại triển lãm của Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI. Ảnh Nam Dương

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị TPHCM cần chủ động nắm bắt vận hội, thời cơ, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, đặc biệt là sự năng động, sáng tạo, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân của thành phố. Để qua đó tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu và động lực phát triển kinh tế của vùng và cả nước trên cơ sở thực hiện tốt, vận dụng sáng tạo các chủ trương, quy định của Đảng, Nhà nước, nhất là thí điểm các cơ chế đặc thù để phát triển thành phố. TPHCM cũng cần sớm khắc phục có hiệu quả các hạn chế, bất cập để tiếp tục phát triển với tốc độ, chất lượng tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung của cả nước; nỗ lực phấn đấu hơn nữa để thực hiện thắng lợi, toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI.

Thủ tướng đề nghị TPHCM cần tiếp tục đi đầu trong xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và giữ vững vai trò là trung tâm phát triển doanh nghiệp của cả nước, đẩy mạnh cơ cấu lại cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân, hình thành các tập đoàn doanh nghiệp quy mô lớn có khả năng cạnh tranh trong khu vực.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan mô hình sân vận động mà doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu cho Quata để chuẩn bị World Cop 2022 được trưng bày tại triển lãm của Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI. Ảnh Nam Dương
Các đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan mô hình sân vận động mà doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu cho Qatar để chuẩn bị World Cup 2022 được trưng bày tại triển lãm của Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI. Ảnh Nam Dương

Đồng thời, TPHCM phải đi đầu trong việc tạo ra cơ chế chính sách đột phá để huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực. “TPHCM không thiếu tiền, nguồn lực, chỉ thiếu cơ chế chính sách phù hợp. Cùng với cả nước, TPHCM cần tìm lời giải tháo gỡ các điểm nghẽn, các nút thắt để các nguồn lực từ đất đai, từ xã hội và từ bên ngoài để phát triển mạnh mẽ, đúng hướng. Trong đó, thành phố cần đặc biệt chú trọng phát triển đồng bộ hiệu quả các loại thị trường, nhất là thị trường tài chính, chứng khoán, khoa học – công nghệ, bất động sản”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng lưu ý TPHCM cần xây dựng cơ chế chính sách phù hợp để phát huy mạnh mẽ vai trò của đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Đặc biệt, cần tiếp tục ưu tiên bố trí và huy động nguồn lực để tạo đột phá trong đầu tư phát triển, sớm phát triển đồng bộ, hiện đại kết cấu hạ tầng để sớm giải quyết tình trạng ùn tắc, ngập úng hiện nay.

Thủ tướng đề nghị TPHCM cần tập trung củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, và trách nhiệm đảng viên, phải tổ chức nghiêm túc sinh hoạt Đảng, nhất là phải biết phê bình, tự phê bình, quán triệt nghiêm túc thực hiện quan điểm lãnh đạo, đào tạo cán bộ, trực tiếp quản lý đội ngũ cán bộ, đánh giá cán bộ. Trên cơ sở nhận diện vấn đề TPHCM cho thấy những sai sót nhất của thành phố chính là con người, TPHCM có đủ cơ chế đặc thù, vị thế thuận lợi để lựa chọn cán bộ giỏi tham gia gánh vác sứ mệnh phát triển thành phố và đất nước.

Thủ tướng cũng đề nghị TPHCM đặc biệt chú trọng công tác tuyển chọn nhân sự để sau đợt đại hội này, thành phố sẽ có được bộ máy tốt, đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, tận tụy, năng động sáng tạo trong tất cả mọi việc để đóng góp vào sự phát triển chung của TPHCM và cả nước.

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Năm 2025 TPHCM sẽ là đô thị thông minh, dịch vụ, công nghiệp hiện đại

Nhóm phóng viên |

Tầm nhìn đến năm 2045, TPHCM trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính của Châu Á, GRDP bình quân đầu người khoảng 40.000 USD, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI

Nhóm PV |

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI.

Đặt hàng lãnh đạo TPHCM “sản phẩm bình yên”

Lê Thanh Phong |

Thanh niên mặc áo trùm đầu, bịt khẩu trang, đeo găng tay trái, dùng dao khống chế 2 nhân viên cửa hàng tiện lợi ở quận Tân Phú, buộc mở tủ lấy tiền. Vụ cướp xảy ra ngày 12.10. Số tiền bị cướp không nhiều, chỉ 2,5 triệu đồng, nhưng cho thấy bọn cướp ngày càng manh động, cướp tiền ở các cửa hàng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Năm 2025 TPHCM sẽ là đô thị thông minh, dịch vụ, công nghiệp hiện đại

Nhóm phóng viên |

Tầm nhìn đến năm 2045, TPHCM trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính của Châu Á, GRDP bình quân đầu người khoảng 40.000 USD, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI

Nhóm PV |

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI.

Đặt hàng lãnh đạo TPHCM “sản phẩm bình yên”

Lê Thanh Phong |

Thanh niên mặc áo trùm đầu, bịt khẩu trang, đeo găng tay trái, dùng dao khống chế 2 nhân viên cửa hàng tiện lợi ở quận Tân Phú, buộc mở tủ lấy tiền. Vụ cướp xảy ra ngày 12.10. Số tiền bị cướp không nhiều, chỉ 2,5 triệu đồng, nhưng cho thấy bọn cướp ngày càng manh động, cướp tiền ở các cửa hàng.