TPHCM họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định

MINH QUÂN |

Ngày 5.2, (mùng 5 Tết), Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tổ chức họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TPHCM.

Trước buổi lễ, các đại biểu đã dâng hương tại Khu truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng, liệt sĩ; các đồng chí lãnh đạo Xứ ủy, Trung ương Cục miền Nam, Khu ủy, Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định qua các thời kỳ; đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu dâng hương tại Đền Tưởng niệm Khu Lịch sử truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP Hồ Chí Minh.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và các đại biểu dâng hương tại Khu Lịch sử truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định.  Ảnh: Minh Quân
sss
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi dâng hương tại Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định.  Ảnh: Minh Quân

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, trong 2 cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược, Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định là chiến trường trọng điểm của 3 mũi giáp công: chính trị, vũ trang và binh địch vận; góp phần to lớn vào những thắng lợi quan trọng của cách mạng Việt Nam mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử ngày 30.4.1975 giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Từ khi đất nước tiến hành công cuộc đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đã phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, quyết tâm đổi mới toàn diện, với mục tiêu vì cả nước, cùng cả nước.

Ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, cuộc họp mặt truyền thống năm nay càng có ý nghĩa hơn khi TPHCM vừa trải qua một năm đầy thử thách. Làn sóng dịch COVID-19 thứ 4 với biến thể Delta nguy hiểm, khó lường, lây lan nhanh chưa từng có tiền lệ đã tàn phá và gây tổn thất nặng nề về kinh tế - xã hội, đến đời sống, sức khỏe và tính mạng của nhiều người. Thành phố phải tập trung khắc phục thiệt hại nặng nề do đại dịch gây ra. Đại dịch cũng cho thành phố thấy những hạn chế, yếu kém phải ra sức chấn chỉnh.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi Họp mặt.
Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi lễ.  Ảnh: Minh Quân

Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, năm 2022 là năm tạo nền tảng để hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025 và phải cố gắng bằng 200% sức lực để bù đắp cho năm 2021.

Với chủ đề năm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”, TPHCM vẫn tiếp tục đặt trọng tâm ưu tiên là công tác phòng, chống dịch, đặt mục tiêu bảo vệ sức khỏe người dân lên trên hết, trước hết.

Ông Nguyễn Văn Nên cũng nhấn mạnh năm 2022, TPHCM tập trung xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị về tư tưởng và đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, gắn với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng thời, phát huy truyền thống của Đảng bộ thành phố, khích lệ tinh thần năng động, sáng tạo, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, luôn đổi mới tâm thế để quản trị bản thân, phải làm cho mỗi cán bộ, nhất là cán bộ trẻ yên tâm thực hiện nhiệm vụ của mình trong môi trường minh bạch và lành mạnh.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Tuần thứ 5 liên tiếp TPHCM là “vùng xanh”

MINH QUÂN |

TPHCM - Nguy cơ dịch tại thành phố tiếp tục được ghi nhận ở cấp độ 1 (vùng xanh) tuần thứ 5 liên tiếp, không có quận, huyện vùng vàng, cam, đỏ.

TPHCM tăng tốc hoàn thành metro số 1, khởi công metro số 2

MINH QUÂN |

TPHCM - Năm 2022, thành phố đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu cơ bản hoàn thành tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và khởi công tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

TPHCM tăng tốc hàng loạt dự án huyết mạch trong năm 2022

MINH QUÂN |

TPHCM - Thành phố dồn lực tăng tốc về đích nhiều dự án hạ tầng lớn trong năm 2022, cũng như khởi động các dự án huyết mạch đã ì ạch nhiều năm nay.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Tuần thứ 5 liên tiếp TPHCM là “vùng xanh”

MINH QUÂN |

TPHCM - Nguy cơ dịch tại thành phố tiếp tục được ghi nhận ở cấp độ 1 (vùng xanh) tuần thứ 5 liên tiếp, không có quận, huyện vùng vàng, cam, đỏ.

TPHCM tăng tốc hoàn thành metro số 1, khởi công metro số 2

MINH QUÂN |

TPHCM - Năm 2022, thành phố đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu cơ bản hoàn thành tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và khởi công tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

TPHCM tăng tốc hàng loạt dự án huyết mạch trong năm 2022

MINH QUÂN |

TPHCM - Thành phố dồn lực tăng tốc về đích nhiều dự án hạ tầng lớn trong năm 2022, cũng như khởi động các dự án huyết mạch đã ì ạch nhiều năm nay.