TPHCM: Họp mặt 90 năm ngày thành lập MTTQ Việt Nam

Chân Phúc |

Sáng 15.11, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập MTTQ thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2020).

Phát biểu tại lễ họp mặt, ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, dân tộc ta vốn có truyền thống yêu nước nồng nàn, đoàn kết, nhân nghĩa, thủy chung. Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, truyền thống quý báu đó luôn là giá trị cốt lõi của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là sức mạnh to lớn để vượt qua mọi khó khăn thử thách, chiến thắng mọi kẻ thù, bảo vệ nền độc lập dân tộc.

"Trải qua 90 năm, tuy có những hình thức và tên gọi khác nhau nhưng Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam luôn là nơi tập hợp các giai tầng xã hội vì mục tiêu cao cả của dân tộc, là nơi hội tụ và phát huy truyền thống đoàn kết lòng tự hào, trí tuệ và sức mạnh không gì lay chuyển nổi của người Việt Nam yêu nước", Bí thư Thành Ủy TPHCM nhấn mạnh.

Cũng tại lễ họp mặt, Ủy ban MTTQ Việt Nam đã có quyết định trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc" cho 194 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc.

Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tiến hành trao giải thưởng Đại đoàn kết dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh lần 2 năm 2020 cho 6 tập thể, 4 cá nhân và tổ chức vinh danh cho 73 gia đình có nhiều thế hệ cùng làm công tác mặt trận.

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

QUANG ĐẠI |

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tham dự Lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Nghệ An) và trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho trường.

Thông điệp mạnh mẽ của ASEAN trong ủng hộ thương mại đa phương

Hải Anh |

Việc kết thúc đàm phán RCEP - một hiệp định thương mại tự do có quy mô lớn nhất thế giới - sẽ là thông điệp mạnh mẽ khẳng định vai trò đi đầu của ASEAN trong ủng hộ hệ thống thương mại đa phương.

MTTQ Việt Nam đã hỗ trợ người nghèo xây dựng, sửa chữa được 127.427 căn nhà

Phạm Đông |

Tối 17.10, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2020.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

QUANG ĐẠI |

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tham dự Lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Nghệ An) và trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho trường.

Thông điệp mạnh mẽ của ASEAN trong ủng hộ thương mại đa phương

Hải Anh |

Việc kết thúc đàm phán RCEP - một hiệp định thương mại tự do có quy mô lớn nhất thế giới - sẽ là thông điệp mạnh mẽ khẳng định vai trò đi đầu của ASEAN trong ủng hộ hệ thống thương mại đa phương.

MTTQ Việt Nam đã hỗ trợ người nghèo xây dựng, sửa chữa được 127.427 căn nhà

Phạm Đông |

Tối 17.10, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2020.