TPHCM đề xuất Thủ tướng tăng tỉ lệ ngân sách được giữ lại lên 23%

MINH QUÂN |

Làm việc với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch UBND TPHCM đề xuất Thủ tướng nâng tỉ lệ ngân sách được giữ lại cho thành phố từ 18% lên 23% giai đoạn 2021-2025.

Sáng ngày 13.5, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ làm việc với lãnh đạo TPHCM.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã báo cáo với Thủ tướng về tình hình kinh tế - xã hội của TPHCM và đề xuất nhiều kiến nghị nhằm giúp thành phố phát triển thời gian tới.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Thành Phong cho biết, tỉ lệ ngân sách TPHCM được giữ lại hiện nay đang là khó khăn, thách thức đối với sự phát triển của thành phố. Theo đó, TPHCM là địa phương có tỉ lệ đóng góp ngân sách lớn nhất cả nước (khoảng 27%) nhưng tỉ lệ tổng chi ngân sách trên tổng thu ngân sách trên địa bàn thấp nhất cả nước.

Cụ thể, từ năm 2017 tỉ lệ phân chia nguồn thu cho ngân sách của TPHCM giảm từ 23% xuống còn 18%. Trong khi đó, nhu cầu vốn để chi đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng và nhu cầu kinh phí để đảm bảo các chính sách, chế độ ngày càng tăng cao, gây áp lực cho ngân sách TPHCM.

Ông Nguyễn Thành Phong cho biết, năm 2020, TPHCM đã xây dựng đề án "Điều chỉnh tỉ lệ điều tiết ngân sách cho TPHCM giai đoạn 2022 - 2025" và tổ chức trên 30 cuộc họp, xây dựng trên 12 kịch bản tỉ lệ điều tiết theo phương pháp nghiên cứu khoa học.

Kết quả dựa trên chuỗi số liệu từ các kịch bản cho thấy phương án điều chỉnh tỉ lệ điều tiết là 23% cho giai đoạn 2022 - 2025 như giai đoạn 2011 - 2016, đã cho kết quả tối ưu, đảm bảo đáp ứng được tất cả tiêu chí. Đặc biệt tiêu chí số thu ngân sách chuyển nộp về Trung ương tăng so với trường hợp Trung ương vẫn giữ nguyên tỉ lệ điều tiết 18% cho ngân sách TPHCM.

Theo ông Phong, Thành ủy TPHCM đã có tờ trình kiến nghị Bộ Chính trị chấp thuận chủ trương điều chỉnh tỉ lệ điều tiết ngân sách cho TPHCM giai đoạn 2022 - 2025 là 23%.

"Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ủng hộ chủ trương và quan tâm, chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với TPHCM và các cơ quan liên quan hoàn chỉnh Đề án Điều chỉnh tỉ lệ điều tiết ngân sách cho thành phố, hoàn thiện tờ trình của Chính phủ trình cấp có thẩm quyền thông qua đề án trong năm 2021 nhằm tăng thu ngân sách chuyển cho Trung ương và tạo tiền đề để TPHCM phát triển nhanh, bền vững" - ông Nguyễn Thành Phong đề xuất.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng kiến nghị Thủ tướng Chấp thuận điều chỉnh lại mức vốn trung hạn phân bổ cho TPHCM trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 từ 156.483 tỉ đồng lên 261.967 tỉ đồng.

TPHCM cũng kiến nghị một số nội dung cụ thể liên quan tới phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư phát triển Thủ Đức, chuyển quỹ nhà tái định cư sang nhà ở xã hội, thương mại, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ; về dự án cao tốc TPHCM-Mộc Bài, các dự án khép kín đường Vành đai 3, dự án Vành đai 4. Xây dựng Đề án cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Thủ Đức…

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với TPHCM. Ảnh: TTBC
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với TPHCM. Ảnh: TTBC

Trước đó phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, đây là buổi làm việc đầu tiên của Thủ tướng trên cương vị mới với một địa phương trên cả nước sau khi Chính phủ được kiện toàn nhân sự.

Thủ tướng cho biết, để chuẩn bị cho buổi làm việc này, Thường trực Chính phủ và các thành viên Chính phủ đã nghiên cứu, thảo luận về báo cáo, đề xuất của TPHCM. Thủ tướng yêu cầu, cuộc họp có rất nhiều nội dung, đòi hỏi chất lượng cao, thời gian lại có hạn, do đó, các đại biểu phải tập trung trí tuệ để cùng bàn bạc, tập trung vào các vấn đề trọng tâm.

Thủ tướng cũng lưu ý, TPHCM phải tiếp tục tập trung cao độ cho công tác phòng chống COVID-19.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Không để chiến lược trên giấy"

Phạm Đông |

Chiều 11.5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông về những vấn đề tồn đọng, cấp bách cần giải quyết, các đề xuất, kiến nghị của ngành; các định hướng chiến lược để ngành tiếp tục phát triển mạnh trong thời gian tới.

Thủ tướng: Xử lý nghiêm, công khai các trường hợp vi phạm chống dịch

Phạm Đông |

Ngày 11.5, Cổng thông tin điện tử Chính phủ cho biết, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với các tỉnh biên giới phía Tây Nam và cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

Bất chấp dịch, TPHCM thu ngân sách gần 1.800 tỉ đồng mỗi ngày

MINH QUÂN |

Bốn tháng đầu năm nay, TPHCM thu ngân sách hơn 140.000 tỉ đồng, đạt hơn 38,4% dự toán bất chấp ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Cảnh sát biển tạm giữ tàu chở 70.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Tổ công tác thuộc Đoàn trinh sát số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) vừa phát hiện, tạm giữ một tàu gỗ chở 70.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc.

Người thân Cảnh sát PCCC cứu nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ: Tôi tự hào về chồng của mình

Chân Phúc |

TPHCM - Ngày 18.2, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM đã đến thăm gia đình các chiến sĩ tham gia hỗ tìm kiếm cứu nạn cứu hộ sau thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nhận được sự quan tâm đó, người thân của các cán bộ chiến sĩ tham gia cứu hộ cứu nạn đều rất phấn khởi, và tự hào về người con, người cha, người chồng của mình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Không để chiến lược trên giấy"

Phạm Đông |

Chiều 11.5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông về những vấn đề tồn đọng, cấp bách cần giải quyết, các đề xuất, kiến nghị của ngành; các định hướng chiến lược để ngành tiếp tục phát triển mạnh trong thời gian tới.

Thủ tướng: Xử lý nghiêm, công khai các trường hợp vi phạm chống dịch

Phạm Đông |

Ngày 11.5, Cổng thông tin điện tử Chính phủ cho biết, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với các tỉnh biên giới phía Tây Nam và cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

Bất chấp dịch, TPHCM thu ngân sách gần 1.800 tỉ đồng mỗi ngày

MINH QUÂN |

Bốn tháng đầu năm nay, TPHCM thu ngân sách hơn 140.000 tỉ đồng, đạt hơn 38,4% dự toán bất chấp ảnh hưởng của dịch COVID-19.