TPHCM: Cải cách thủ tục hành chính còn "hành dân"

M.Q |

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, đối với doanh nghiệp và người dân, khâu bức xúc nhất chính là cải cách thủ tục hành chính.

Sáng 15.10, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X đã khai mạc Hội nghị lần thứ 18 với sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh hội nghị sẽ xem xét nhiều chuyên đề như chuyên đề về chuẩn bị xây dựng khu đô thị sáng tạo phía Đông; báo cáo kết quả 9 tháng thực hiện Kết luận 21-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM…

Về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, ông Nguyễn Thiện Nhân nhận xét, TPHCM giữ được tăng trưởng tương đối khá. Qua 9 tháng đầu năm 2018, tổng sản phẩm nội địa (GRDP) của TP tăng 7,89% so cùng kỳ. Thu ngân sách đạt 269.000 tỷ đồng, bình quân 1 ngày trong 9 tháng đầu năm thu được 1.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, từ đây đến cuối năm, TPHCM phải huy động được toàn bộ nguồn lực thì mới đạt được mục tiêu tăng trưởng (từ 8,3%-8,5%).

Đề cập đến vấn đề cải cách hành chính, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, đối với doanh nghiệp và người dân, khâu bức xúc nhất chính là thủ tục hành chính.

Vì vậy, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các đại biểu có thể xem xét thảo luận triển khai đợt thi đua ngắn hạn 3 tháng cuối năm xung quanh chủ đề mỗi đơn vị hành chính có giải pháp, sáng kiến thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính tăng sự hài lòng, bớt khó khăn của người dân và doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, năm 2019 cần chọn chủ đề cải cách hành chính để triển khai tất cả các thành quả TPHCM đã làm về Nghị quyết số 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM và cải cách hành chính; từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về nội dung này.

Một trong những nội dung quan trọng Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X sẽ bàn là xây dựng đội ngũ cán bộ cao cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Ông  Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, nội dung này liên quan đến quy hoạch cán bộ và điểm mới là làm rõ hơn trách nhiệm các cấp. Từ nay đến cuối năm, TPHCM sắp xếp lại, hoàn chỉnh cán bộ một số quận/huyện và sở/ngành để nâng cao sức chiến đấu, năng lực hoàn thành nhiệm vụ của Đảng bộ TPHCM.

M.Q
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đánh giá cao công tác cải cách hành chính tỉnh Cà Mau

NHẬT HỒ |

Sáng ngày 11.8, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do ông Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Cà Mau, kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Nhiều cửa còn hành là chính

NGỌC UYÊN |

Không thể phủ nhận, tinh thần của lãnh đạo TPHCM cũng như sự chuyển biến cải cách hành chính (CCHC) của nhiều sở, ngành. Tuy nhiên, tình trạng hành là chính vẫn xảy ra nhiều nơi, đặc biệt ở những “cửa” giải quyết khó khăn doanh nghiệp (DN).

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Quảng Nam

ĐỖ VẠN |

Sáng 28.7, ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế công tác cải cách hành chính tại Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, Trung tâm Hành chính công TP Tam Kỳ, Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đánh giá cao công tác cải cách hành chính tỉnh Cà Mau

NHẬT HỒ |

Sáng ngày 11.8, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do ông Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Cà Mau, kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Nhiều cửa còn hành là chính

NGỌC UYÊN |

Không thể phủ nhận, tinh thần của lãnh đạo TPHCM cũng như sự chuyển biến cải cách hành chính (CCHC) của nhiều sở, ngành. Tuy nhiên, tình trạng hành là chính vẫn xảy ra nhiều nơi, đặc biệt ở những “cửa” giải quyết khó khăn doanh nghiệp (DN).

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Quảng Nam

ĐỖ VẠN |

Sáng 28.7, ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế công tác cải cách hành chính tại Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, Trung tâm Hành chính công TP Tam Kỳ, Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam