TP.Đà Nẵng: Hậu COVID-19, dự báo kinh tế tăng trưởng âm hơn 9%

Thuỳ Trang |

Là tâm dịch trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 2, TP.Đà Nẵng đã chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là ngành du lịch, dịch vụ. Điều này dẫn đến việc kinh tế năm 2020 của thành phố dự báo sẽ tăng trưởng âm.

Tăng trưởng kinh tế năm 2020 dự báo âm hơn 9%

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, 9 tháng đầu năm 2020, thành phố (TP) đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. TP.Đà Nẵng đã chịu ảnh hưởng rất lớn khi trở thành tâm dịch trong đợt dịch COVID-19 thứ 2 tại Việt Nam vào cuối tháng 7.2020.

Trước tác động của dịch bệnh, kinh tế TP 9 tháng đầu năm 2020 giảm sút mạnh, dự báo tăng trưởng của thành phố trong năm 2020 này là âm (-) 9,26%. Khu vực dịch vụ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là ngành du lịch. Tổng lượng khách lưu trú ước đạt hơn 2 triệu lượt, giảm 62,3% so cùng kỳ 2019. Tổng doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 9.784 tỉ đồng, giảm 35,7%.

Bên cạnh đó, sức mua của thị trường giảm, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt gần 40.000 tỉ đồng, giảm 6%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 1.073 triệu USD, giảm 11,3%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thấp, 9 tháng ước thực hiện hơn 16.136 tỉ đồng, chỉ bằng 52,2% dự toán.

Hầu hết chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều suy giảm và đạt thấp so với kế hoạch. Tỉ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm tăng, an sinh xã hội phát sinh nhiều vấn đề cần tập trung giải quyết...

Tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Bên cạnh những mảng tối về kinh tế do ảnh hưởng của dịch bệnh, TP.Đà Nẵng cũng có những điểm sáng như thu hút đầu tư trong và ngoài nước đạt kết quả tích cực, đã cấp quyết định chủ trương đầu tư 6 dự án đầu tư trong nước ngoài khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư 16.002 tỉ đồng (tăng 2 dự án, gấp 4,93 lần số vốn so cùng kỳ). Giải ngân vốn đầu tư công được tập trung chỉ đạo, đôn đốc, ước đạt 5.018 tỉ đồng, tăng 2.634 tỉ đồng (gấp 2,1 lần) so cùng kỳ.

Ngày 6.10, TP.Đà Nẵng đã tổ chức lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư TP với Trung tâm Phát triển giải pháp về linh kiện xe hơi tại Việt Nam thuộc Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam. Với lễ ký kết này, Trung tâm Phát triển giải pháp về linh kiện xe hơi tại Việt Nam (LG Việt Nam) sẽ phối hợp với Đà Nẵng, cụ thể là các trường đại học, cao đẳng đặc biệt liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin trong việc đào tạo sinh viên và tiếp nhận làm việc tại Trung tâm phát triển giải pháp về linh kiện cho xe hơi tại Việt Nam sẽ thành lập tại Đà Nẵng.

Đặc biệt, trung tâm sẽ giới thiệu các công ty thành viên thuộc Tập đoàn LG, các trung tâm nghiên cứu phát triển, các nhà sản xuất vệ tinh, các nhà sản xuất phụ trợ của Tập đoàn LG đến khảo sát và tìm cơ hội đầu tư tại Đà Nẵng; ưu tiên xem xét đầu tư tại TP khi có nhu cầu mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Lũy kế đến ngày 15.9, toàn TP có 869 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 3,518 tỉ USD.

Trước thực tế này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, TP.Đà Nẵng cần tập trung khắc phục ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, khôi phục, thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, sớm lấy lại đà tăng trưởng kinh tế với các mục tiêu rõ ràng. Cụ thể, các đơn vị phải xúc tiến triển khai và đẩy nhanh tiến độ các dự án đã cam kết đầu tư như dự án Mikazuki Spa & Hotel Resort, Khu phức hợp trung tâm tài chính, thương mại; vui chơi giải trí, casino và chung cư cao cấp Danang Gateway, Khu tổ hợp công trình phục vụ Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng; đẩy mạnh thu hút đầu tư trong nước; triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ của Trung ương, TP đối với doanh nghiệp.

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ thực hiện các công trình, dự án, nhất là các công trình động lực, trọng điểm cũng cần được đẩy mạnh; tập trung triển khai có kết quả dự án Tuyến cống thoát nước Khe Cạn, tuyến đường Vành đai phía Tây TP, đường ĐH2, dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan; đôn đốc các dự án Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Các cấp các ngành phải đồng loạt triển khai nhanh kịch bản khôi phục lại các ngành dịch vụ, nhất là kích cầu du lịch, thị trường bất động sản, kích cầu tiêu dùng nội địa, phát triển mạnh thương mại điện tử, phát triển kinh tế về đêm.

Các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin cũng cần đẩy nhanh xúc tiến đầu tư; khởi công Dự án Khu Công viên phần mềm số 2; hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu phần mềm; tập trung triển khai Đề án TP thông minh; ban hành và triển khai Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Bên cạnh đó, các vấn đề xã hội phát sinh do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cũng cần được quan tâm, đảm bảo an sinh xã hội, đời sống người dân; thực hiện hiệu quả hơn nữa các chính sách hỗ trợ người lao động, tạo việc làm, nhất là hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Thuỳ Trang
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Tri ân và tạm biệt thầy Park Hang-seo!

TAM NGUYÊN |

Tương lai là điều không thể nói trước, nhưng hiện tại, xin cảm ơn và tạm biệt thầy Park Hang-seo.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.