TP. Hồ Chí Minh chính thức bỏ HĐND cấp quận, phường

Hà Vương Chung |

Với 420/428 đại biểu tán thành (chiếm 87,14%), Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM, theo đó chính thức bỏ HĐND cấp quận, cấp phường.

Sáng 16.11, trước khi Quốc hội thông qua Nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đã trình bày báo cáo tóm tắt Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bỏ HĐND cấp quận, phường tại TPHCM

Theo Nghị quyết, chính quyền địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Thành phố) là cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng Nhân dân (HĐND) Thành phố và Ủy ban Nhân dân (UBND) Thành phố. UBND quận là cơ quan hành chính nhà nước ở quận, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị quyết này và theo phân cấp, ủy quyền của UBND, Chủ tịch UBND Thành phố.

UBND phường là cơ quan hành chính nhà nước ở phường, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị quyết này, theo phân cấp của UBND Thành phố, UBND quận, UBND thành phố thuộc Thành phố và theo ủy quyền của UBND, Chủ tịch UBND quận, thành phố thuộc Thành phố.

Việc tổ chức chính quyền địa phương ở các huyện, thành phố, xã, thị trấn của Thành phố được thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Theo Nghị quyết được Quốc hội thông qua, chính quyền địa phương ở TP.HCM gồm HĐND và UBND. Thường trực HĐND thành phố gồm chủ tịch HĐND, 2 phó chủ tịch và các ủy viên là trưởng ban của HĐND thành phố. Chủ tịch HĐND thành phố có thể là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách; phó chủ tịch HĐND là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM.

Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua quyết nghị ở quận và phường tại TPHCM sẽ không có HĐND mà chỉ có UBND. Còn việc tổ chức chính quyền địa phương ở các huyện, thành phố, xã, thị trấn của TPHCM được thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương (tức có cả HĐND và UBND).

Giữ nguyên tên gọi UBND quận, UBND phường

Theo báo cáo tiếp thu, giải trình do Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đã trình bày cho biết, có ý kiến đề nghị đổi tên UBND quận, UBND phường thành Ủy ban hành chính để phù hợp với tính chất của cơ quan này; nhiều ý kiến khác tán thành việc giữ nguyên tên gọi là UBND quận, UBND phường để tránh sự xáo trộn trong công tác quản lý và gây phiền hà, tốn kém cho người dân.

Tiếp thu điều này, UBTVQH cho biết, đúng như ý kiến ĐBQH đã nêu, UBND ở nơi không tổ chức HĐND là cơ quan hành chính, hoạt động theo chế độ thủ trưởng nên gọi tên là Ủy ban hành chính sẽ phù hợp với tính chất của cơ quan này.

Tuy nhiên, tại thời điểm này, nếu đổi tên ngay thành Ủy ban hành chính sẽ phát sinh nhiều vấn đề, có thể gây xáo trộn lớn trong công tác quản lý nhà nước mà chưa được tính toán kỹ.

Hơn nữa, khi thông qua Nghị quyết số 97/2019/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội và Nghị quyết số 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, Quốc hội cũng đã nhất trí giữ tên gọi là UBND quận, UBND phường tại những nơi không tổ chức HĐND.

Theo báo cáo tiếp thu, giải trình, để bảo đảm tính ổn định, thống nhất, không làm phát sinh thủ tục, chi phí liên quan đến việc thay đổi tên gọi và hạn chế những vấn đề phát sinh khác trong giai đoạn mới chuyển sang mô hình chính quyền đô thị, trước mắt đề nghị vẫn cho giữ tên gọi của UBND quận, UBND phường như đã thể hiện trong dự thảo Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2021. Việc tổ chức chính quyền đô thị quy định tại Nghị quyết này được thực hiện từ ngày 1.7.2021.

Hà Vương Chung
TIN LIÊN QUAN

Tuần làm việc cuối Kỳ họp thứ 10: Quốc hội thông qua nhiều luật quan trọng

Chung Vương Hà |

Theo chương trình nghị sự, sáng nay – 16.11, Quốc hội bước vào tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, trong đó sẽ biểu quyết thông qua nhiều luật, Nghị quyết quan trọng.

Mô hình chính quyền đô thị tại TPHCM: Không tổ chức HĐND cấp quận, phường

Vương Hà Chung |

Theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, việc thực hiện Nghị quyết tổ chức Chính quyền đô thị tại TP.Hồ Chí Minh là thực hiện luôn chứ không thí điểm.

Chính quyền đô thị ở TP.Hồ Chí Minh sẽ không còn HĐND cấp quận, phường?

Vương Trần |

Theo Dự thảo Nghị quyết Quy định việc tổ chức chính quyền đô thị tại TP.Hồ Chí Minh dự kiến sẽ không còn HĐND cấp quận, cấp phường

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Tuần làm việc cuối Kỳ họp thứ 10: Quốc hội thông qua nhiều luật quan trọng

Chung Vương Hà |

Theo chương trình nghị sự, sáng nay – 16.11, Quốc hội bước vào tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, trong đó sẽ biểu quyết thông qua nhiều luật, Nghị quyết quan trọng.

Mô hình chính quyền đô thị tại TPHCM: Không tổ chức HĐND cấp quận, phường

Vương Hà Chung |

Theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, việc thực hiện Nghị quyết tổ chức Chính quyền đô thị tại TP.Hồ Chí Minh là thực hiện luôn chứ không thí điểm.

Chính quyền đô thị ở TP.Hồ Chí Minh sẽ không còn HĐND cấp quận, phường?

Vương Trần |

Theo Dự thảo Nghị quyết Quy định việc tổ chức chính quyền đô thị tại TP.Hồ Chí Minh dự kiến sẽ không còn HĐND cấp quận, cấp phường