TP Hồ Chí Minh cần phát triển thành phố sinh thái phía tây

MINH QUÂN |

TPHCM - Ngày 11.5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu Quốc hội tham dự buổi tiếp xúc cử tri huyện Hóc Môn, Củ Chi (TPHCM) trước thềm kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Cử tri kiến nghị xóa dự án treo

Tại buổi tiếp xúc, người dân 2 huyện đã gửi gắm nhiều tâm tư, nguyện vọng tới các đại biểu Quốc hội về tình trạng quy hoạch treo, dự án treo, hạ tầng giao thông xuống cấp.

Cử tri Mai Chí Dũng (xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi) cho biết dự án Thảo Cầm Viên mới Sài Gòn (Safari) tại huyện Củ Chi đã đình trệ nhiều năm và chưa có chuyển biến. “Chúng tôi mong các đại biểu, các sở, ngành có ý kiến để dự án sớm hoàn thành, không nên kéo dài thêm, gây ảnh hưởng đời sống nhân dân" – cử tri Dũng nói.

Tình trạng quy hoạch treo, dự án treo được cử tri huyện Củ Chi, Hóc Môn kiến nghị với Chủ tịch nước.   Ảnh: Minh Quân
Tình trạng quy hoạch treo, dự án treo được cử tri huyện Củ Chi, Hóc Môn kiến nghị với Chủ tịch nước. Ảnh: Minh Quân

Tương tự, cử tri Trần Văn Hồng (xã An Nhơn Tây) cho biết dự án khu công nghiệp Bàu Đưng có diện tích 175 ha được giao cho một nhà đầu tư hồi năm 2008 nhưng sau đó không tham gia nữa.

“Hiện dự án vẫn chưa được triển khai, ảnh hưởng đến quyền lợi người dân khi chuyển mục đích sử dụng đất. Nếu TPHCM tiếp tục triển khai thì đẩy nhanh tiến độ, còn không thì xóa quy hoạch để đảm bảo quyền lợi của người dân” – cử tri Hồng kiến nghị.

Cử tri Lê Văn Khía (xã Phú Mỹ Hưng), cho biết, theo quy hoạch tỷ lệ 1/5.000, tại huyện có nhiều dự án nông nghiệp, du lịch sinh thái nằm dọc sông Sài Gòn, đi qua 8 xã. Tuy nhiên, đến nay, các dự án vẫn chưa được thực hiện, nhiều khu đất vẫn bỏ trống. "Các dự án này chậm tiến độ thời gian dài đã khiến người dân không thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất, không được cấp phép xây dựng mới, gây bức xúc kéo dài. Kiến nghị Chủ tịch nước cùng các đại biểu xem xét, chỉ đạo để sớm kêu gọi đầu tư đối với các dự án này” – cử tri Khía nói.

Phát triển thành phố sinh thái phía tây TPHCM

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhìn nhận việc lập quy hoạch và triển khai quy hoạch tại thành phố còn chậm. Ông Mãi cho biết sắp tới, thành phố sẽ tập trung vào vấn đề này.

Về dự án Sài Gòn Safari, ông Phan Văn Mãi cho biết đã giao Sở Quy hoạch –Kiến trúc quy hoạch lại, tính lại không gian bởi nếu chỉ làm công viên sẽ rất khó kêu gọi nhà đầu tư. Do đó, TPHCM dự kiến mở rộng thêm chức năng dịch vụ thương mại, nhà ở. “Việc này phải điều chỉnh quy hoạch và phải xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền” – ông Phan Văn Mãi nói.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị TPHCM giải quyết rốt ráo những kiến nghị của cử tri, nhất là các vụ việc được dư luận quan tâm.

Với trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến của cử tri về an sinh xã hội, dự án treo, phòng chống tham nhũng, đầu tư... để kiến nghị với Chính phủ, Quốc hội quan tâm, tháo gỡ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.  Ảnh: Minh Quân
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Minh Quân

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, huyện Củ Chi và Hóc Môn cần phát huy thế mạnh vốn có để phát triển thành phố sinh thái phía Tây TPHCM. Đặc biệt, sự phát triển ấy phải bền vững, toàn diện, lấy người dân làm gốc.

"Trong quá trình phát triển, chúng ta không để người dân gặp tình thế không có công ăn, việc làm, phải lấy người dân làm trọng tâm, đã nói là làm. Trong quy hoạch, ngoài làm tốt các dự án, khắc phục điểm nghẽn các tuyến giao thông, cần thực hiện hài hòa các dự án về sinh thái, nông nghiệp, nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp" - Chủ tịch nước yêu cầu.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Thu cho hết dự án treo và xử cho hết những ai treo dự án

Lê Thanh Phong |

Báo Lao Động đã có nhiều bài phản ánh tình trạng lãng phí nguồn lực đất đai, qua việc thực hiện những dự án “chết lâm sàng”, dự án treo, có dự án kéo dài cả chục năm.

Chủ tịch Quốc hội: Một số địa phương thu hồi hàng chục nghìn ha dự án treo

Phạm Đông |

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, việc chuẩn bị và tổ chức triển khai các chuyên đề giám sát tối cao về quy hoạch, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… đã tạo nên những chuyển biến trong thực tế. Một số địa phương đã quyết liệt thu hồi hàng chục nghìn ha đất dự án treo.

Dự án treo suốt 2 thập kỷ khiến 22 hộ dân "đi không được, ở không xong"

NGUYỄN TRƯỜNG |

Một dự án 20 tỉ đồng triển khai dở dang và nằm bỏ hoang suốt 2 thập kỷ qua đã khiến 22 hộ dân tại phường Tân Thành (thành phố Ninh Bình) lâm vào cảnh "đi không được, ở không xong".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Thu cho hết dự án treo và xử cho hết những ai treo dự án

Lê Thanh Phong |

Báo Lao Động đã có nhiều bài phản ánh tình trạng lãng phí nguồn lực đất đai, qua việc thực hiện những dự án “chết lâm sàng”, dự án treo, có dự án kéo dài cả chục năm.

Chủ tịch Quốc hội: Một số địa phương thu hồi hàng chục nghìn ha dự án treo

Phạm Đông |

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, việc chuẩn bị và tổ chức triển khai các chuyên đề giám sát tối cao về quy hoạch, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… đã tạo nên những chuyển biến trong thực tế. Một số địa phương đã quyết liệt thu hồi hàng chục nghìn ha đất dự án treo.

Dự án treo suốt 2 thập kỷ khiến 22 hộ dân "đi không được, ở không xong"

NGUYỄN TRƯỜNG |

Một dự án 20 tỉ đồng triển khai dở dang và nằm bỏ hoang suốt 2 thập kỷ qua đã khiến 22 hộ dân tại phường Tân Thành (thành phố Ninh Bình) lâm vào cảnh "đi không được, ở không xong".