Tổng Thư ký Quốc hội nói về xử lý vi phạm Đại biểu có 2 quốc tịch

Vương Trần |

“Tinh thần thì có vi phạm sẽ phải xử lý vi phạm” - Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trao đổi về việc Đại biểu Phạm Phú Quốc có 2 quốc tịch.

Vừa qua, trường hợp ông Phạm Phú Quốc (ĐBQH đoàn TP.Hồ Chí Minh) có quốc tịch nước ngoài (quốc tịch Síp) nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Liên quan tới việc này, mới đây, trao đổi với phóng viên Lao Động, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, theo quy trình, Đoàn ĐBQH TP.Hồ Chí Minh sẽ phải gửi hồ sơ và các báo cáo tới các cơ quan có liên quan như Ban Công tác Đại biểu của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Trên cơ sở đó, các cơ quan và Ban Công tác Đại biểu sẽ tiến hành thẩm tra có ý kiến về việc xử lý trường hợp này.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc, Đại biểu Phạm Phú Quốc có quốc tịch Síp từ năm 2018 nhưng đến nay (trước thời điểm thông tin báo chí nêu về có quốc tịch nước ngoài) vẫn không có báo cáo gì, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nêu quan điểm cho rằng có vi phạm thì sẽ phải xử lý.

“Tinh thần thì có vi phạm sẽ phải xử lý vi phạm. Việc này rõ ràng rồi. Việc xử lý đến đâu phải tuân theo các quy định của pháp luật” - Tổng Thư ký nói.

Ông Phạm Phú Quốc (ĐBQH đoàn TP.Hồ Chí Minh) có quốc tịch Síp. Ảnh Q.H
Ông Phạm Phú Quốc (ĐBQH đoàn TP.Hồ Chí Minh) có quốc tịch Síp từ năm 2018. Ảnh Q.H

Ông Trần Văn Tuý - Trưởng Ban Công tác Đại biểu của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho biết: "Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Hồ Chí Minh cùng các cơ quan có liên quan cũng sẽ phải có báo cáo về việc này. Sau đó theo quy trình, chúng tôi sẽ báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định”.

Trước đó, ngày 1.9, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về việc ông Phạm Phú Quốc có hai quốc tịch, ông Hà Phước Thắng – Chánh Văn phòng UBND TPHCM cho biết trong tuần này, Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM sẽ họp và gửi văn bản báo cáo Quốc hội để xem xét bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc.

Về mặt Đảng, Ban Tổ chức Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy sẽ làm việc với ông Quốc để xử lý trong tháng 9.2020.

Cũng trong thời gian này, Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND TPHCM để đình chỉ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty IPC với ông Quốc. Sau đó, lãnh đạo TPHCM sẽ giao đơn vị chức năng làm rõ trách nhiệm ông Phạm Phú Quốc khi làm việc tại Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TPHCM (HFIC) và Công ty IPC trước khi cho thôi việc theo đơn, việc này hoàn thành trong tháng 9.2020.

Ngày 25.8, hãng tin Al Jazeera (Qatar) đăng một loạt bài viết dẫn từ tài liệu mật thu thập được, gọi là “The Cyprus Paper” (Hồ sơ Cyprus), đưa ra danh sách nhiều quan chức nước ngoài có quốc tịch Síp, trong đó có ông Phạm Phú Quốc - Đại biểu Quốc hội Việt Nam, cư trú tại TPHCM.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Lý do ông Phạm Phú Quốc có quốc tịch Síp từ năm 2018

MINH QUÂN - ANH TÚ |

Giải trình với cơ quan quản lý, đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc nói được gia đình bảo lãnh quốc tịch Síp vào năm 2018 vì lúc đó có nhiều vấn đề chi phối và công việc không như mong muốn.

TPHCM họp báo vụ đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc có quốc tịch Síp

MINH QUÂN - ANH TÚ |

Chiều ngày 1.9, TPHCM tổ chức họp báo thông tin về việc ông Phạm Phú Quốc - đại biểu Quốc hội TPHCM có thêm quốc tịch Cộng hòa Cyprus (Síp), ngoài quốc tịch Việt Nam, khiến dư luận xôn xao.

Công dân Việt Nam được mang hai quốc tịch trong những trường hợp nào?

Vương Trần |

Luật Quốc tịch Việt Nam không cho phép công dân Việt Nam mang hai quốc tịch trừ trường hợp đặc biệt như người được Chủ tịch nước cho phép; trường hợp xin trở lại quốc tịch Việt Nam...

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Lý do ông Phạm Phú Quốc có quốc tịch Síp từ năm 2018

MINH QUÂN - ANH TÚ |

Giải trình với cơ quan quản lý, đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc nói được gia đình bảo lãnh quốc tịch Síp vào năm 2018 vì lúc đó có nhiều vấn đề chi phối và công việc không như mong muốn.

TPHCM họp báo vụ đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc có quốc tịch Síp

MINH QUÂN - ANH TÚ |

Chiều ngày 1.9, TPHCM tổ chức họp báo thông tin về việc ông Phạm Phú Quốc - đại biểu Quốc hội TPHCM có thêm quốc tịch Cộng hòa Cyprus (Síp), ngoài quốc tịch Việt Nam, khiến dư luận xôn xao.

Công dân Việt Nam được mang hai quốc tịch trong những trường hợp nào?

Vương Trần |

Luật Quốc tịch Việt Nam không cho phép công dân Việt Nam mang hai quốc tịch trừ trường hợp đặc biệt như người được Chủ tịch nước cho phép; trường hợp xin trở lại quốc tịch Việt Nam...