Tổng Thư ký Quốc hội nói về việc cho thôi ĐBQH đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh

HUYÊN NGUYỄN |

Tại họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV sáng 19.5, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã thẳng thắn trả lời chất vấn của phóng viên các cơ quan báo chí liên quan đến việc cho thôi nhiệm vụ ĐBQH của bà Phan Thị Mỹ Thanh.

Về bà Phan Thị Mỹ Thanh – nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, nguyên Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai khoá  XIV, tại kỳ họp 15 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (tháng 7.2017), cơ quan này đã kết luận về những vi phạm, khuyết điểm của Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh và đưa ra kỉ luật cảnh cáo. Sau đó, bà Thanh có đơn khiếu nại. 

Đến kỳ họp thứ 23 (diễn ra ngày 12 và 13.3), Uỷ ban Kiểm tra Trung ương thông báo bà Thanh còn có một số vi phạm, khuyết điểm khác và đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật với bà này.

Ngày 4.5, xác định những vi phạm, khuyết điểm của bà Thanh là "rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân", Ban Bí thư Bí thư Đồng Nai; đề nghị Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo thực hiện các quy trình, thủ tục xem xét bãi nhiệm ĐBQH đối với bà này theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, cũng trong ngày 4.5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận được đơn của bà Phan Thị Mỹ Thanh xin thôi làm nhiệm vụ ĐBQH vì lí do sức khỏe không ổn định và đang bị kỉ luật về mặt Đảng. 

Từ đó, Thường vụ Quốc hội đã có báo cáo cơ quan quản lí cán bộ là Ban Bí thư Trung ương. Sau khi cân nhắc nhiều mặt, Ban Bí thư có ý kiến đề nghị Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo xem xét, chấp nhận đơn xin thôi làm ĐBQH khóa XIV của bà Phan Thị Mỹ Thanh theo quy định của pháp luật.

“Về nguyên tắc, việc cho thôi nhiệm vụ ĐBQH là thẩm quyền của Quốc hội nhưng trong thời gian Quốc hội không họp thì Uỷ ban Thường vụ Quốc hội có thể có quyền cho thôi và báo cáo Quốc hội trong thời gian gần nhất. Trong kỳ họp tới đây, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ có báo cáo về vấn đề này. Như vậy, việc cho thôi này là làm đúng theo pháp luật”, ông Phúc cho hay.

Ông Phúc thông tin thêm: Trong quá trình xử lí hồ sơ của bà Thanh cũng căn cứ vào hồ sơ liên quan tới báo cáo của Thường trực UB TƯ MTTQ VN, báo cáo đề nghị của MTTQ tỉnh Đồng Nai, báo cáo của đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai… đều đồng thuận cho phép đề nghị Thường vụ Quốc hội cho phép bà Thanh được thôi nhiệm vụ ĐBQH.

Tổng Thư kí Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc (đứng) thẳng thắn trả lời câu hỏi của phóng viên. Ảnh: HN
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc (đứng) thẳng thắn trả lời câu hỏi của phóng viên. Ảnh: HN

Ông Nguyễn Hạnh Phúc cũng cho rằng, qua các sự việc ĐBQH vi phạm gần đây, cũng cần rút kinh nghiệm trong công tác thẩm tra hồ sơ, bầu cử….. Đặc biệt trong nhiệm kỳ phải có thẩm tra sâu sắc hơn nữa. Tuy nhiên, ông Phúc cũng cho rằng có những vụ việc không thể phát hiện ngay được.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Cho bà Phan Thị Mỹ Thanh thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội

X.H-T.V |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có Nghị quyết cho bà Phan Thị Mỹ Thanh thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội kể từ ngày 14.5.2018.

Xử lý, kỷ luật hàng loạt cán bộ liên quan đến bà Phan Thị Mỹ Thanh

M.C |

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai đã tiếp tục tiến hành kiểm điểm các tập thể, cá nhân thuộc UBND tỉnh Đồng Nai liên quan đến sai phạm của bà Phan Thị Mỹ Thanh thời bà còn giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Infographic: Bà Phan Thị Mỹ Thanh mắc những sai phạm nghiêm trọng nào?

Văn Thắng |

Trong cuộc họp diễn ra ngày 4.5 sau khi đánh giá các vi phạm của bà Phan Thị Mỹ Thanh là rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên, Ban Bí thư đã quyết định cách hết chức vụ, đề nghị bãi nhiệm tư cách ĐBQH bà Phan Thị Mỹ Thanh.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Cho bà Phan Thị Mỹ Thanh thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội

X.H-T.V |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có Nghị quyết cho bà Phan Thị Mỹ Thanh thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội kể từ ngày 14.5.2018.

Xử lý, kỷ luật hàng loạt cán bộ liên quan đến bà Phan Thị Mỹ Thanh

M.C |

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai đã tiếp tục tiến hành kiểm điểm các tập thể, cá nhân thuộc UBND tỉnh Đồng Nai liên quan đến sai phạm của bà Phan Thị Mỹ Thanh thời bà còn giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Infographic: Bà Phan Thị Mỹ Thanh mắc những sai phạm nghiêm trọng nào?

Văn Thắng |

Trong cuộc họp diễn ra ngày 4.5 sau khi đánh giá các vi phạm của bà Phan Thị Mỹ Thanh là rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên, Ban Bí thư đã quyết định cách hết chức vụ, đề nghị bãi nhiệm tư cách ĐBQH bà Phan Thị Mỹ Thanh.