Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường thăm, chúc mừng Báo Lao Động

Phạm Đông - Tùng Giang |

Chiều 21.6, ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã tới thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Lao Động nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925-21.6.2021).

Cùng đi có Vụ trưởng Vụ Thông tin Hoàng Minh Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin Hoàng Thị Lan Nhung.

Tại buổi gặp, ông Nguyễn Ngọc Hiển - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Lao Động - thay mặt cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Lao Động cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Quốc hội.

Tổng biên tập báo Lao Động phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh Hải Nguyễn
Tổng Biên tập báo Lao Động phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh Hải Nguyễn

Báo cáo với lãnh đạo Tổng Thư ký Quốc hội, ông Nguyễn Ngọc Hiển cho biết, thời gian qua, Báo Lao Động đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền các sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và xã hội như Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; chiến dịch phòng chống COVID-19 của Chính phủ, các bộ, ngành, chính quyền địa phương và nhân dân cả nước…

Phát biểu tại buổi gặp, ông Bùi Văn Cường bày tỏ vui mừng đến thăm cán bộ, biên tập viên, phóng viên và người lao động Báo Lao Động. Thay mặt lãnh đạo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Bùi Văn Cường gửi tới toàn thể cán bộ, biên tập viên, phóng viên, người lao động Báo Lao Động những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Ông Bùi Văn Cường mong muốn Báo Lao Động sẽ tiếp tục tiếp nối truyền thống để là một trong những tờ báo tiên phong, là tiếng nói của người lao động, diễn đàn của giai cấp công nhân, đóng góp tích cực vào nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Ông Bùi Văn Cường phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Hải Nguyễn
Tổng Thư ký Quốc hội tặng hoa chúc mừng Báo Lao Động.

Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị Báo Lao Động tiếp tục đổi mới, cải tiến nội dung, hình thức để hoạt động báo chí, tuyên truyền được hiệu quả hơn. Trong đó, cán bộ, biên tập viên, phóng viên và người lao động của Báo Lao Động tiếp tục đoàn kết, đồng lòng đưa tờ báo phát triển hơn.

Cũng theo ông Bùi Văn Cường, thời gian tới Quốc hội tiếp tục đổi mới về những hoạt động của Quốc hội. Điều này nhằm phát huy vai trò, để Quốc hội thực là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất. Để Quốc hội thực hiện tốt được những nhiệm vụ của mình, các cơ quan báo chí cũng đóng vai trò hết sức quan trọng. Để Quốc hội hoạt động hiệu quả, công khai, minh bạch thì thông tin đến với người dân hết sức quan trọng.

Tổng Thư ký Quốc hội thăm quan trường quay Báo Lao Động. Ảnh: Hải Nguyễn
Tổng Thư ký Quốc hội thăm quan trường quay Báo Lao Động. Ảnh: Hải Nguyễn
Tổng Thư ký Quốc hội thăm quan trường quay Báo Lao Động. Ảnh: Hải Nguyễn
Phạm Đông - Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Chính phủ luôn lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ với báo chí

|

Chiều 20.6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925-21.6.2021). Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng tại cuộc gặp mặt.

Báo chí giữ vai trò tiên phong trong định hướng xã hội

Phạm Đông |

Suốt 96 năm đồng hành cùng dân tộc (21.6.1925 - 21.6.2021), dưới sự lãnh đạo của Đảng, Báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quan trọng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trong đó, báo chí được xem là chủ thể phản ánh đời sống xã hội, khơi nguồn, tạo ra dư luận xã hội và do đó, có vai trò không thể thay thế trong định hướng dư luận xã hội.

Báo chí đóng vai trò rất quan trọng trên “mặt trận phòng, chống COVID-19”

Phạm Đông |

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương các nhà báo tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Chính phủ luôn lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ với báo chí

|

Chiều 20.6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925-21.6.2021). Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng tại cuộc gặp mặt.

Báo chí giữ vai trò tiên phong trong định hướng xã hội

Phạm Đông |

Suốt 96 năm đồng hành cùng dân tộc (21.6.1925 - 21.6.2021), dưới sự lãnh đạo của Đảng, Báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quan trọng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trong đó, báo chí được xem là chủ thể phản ánh đời sống xã hội, khơi nguồn, tạo ra dư luận xã hội và do đó, có vai trò không thể thay thế trong định hướng dư luận xã hội.

Báo chí đóng vai trò rất quan trọng trên “mặt trận phòng, chống COVID-19”

Phạm Đông |

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương các nhà báo tham gia phòng, chống dịch COVID-19.