Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cảm ơn sự ủng hộ tuyệt vời của Việt Nam

Thanh Hà |

Trong cuộc gặp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảm ơn sự hợp tác và ủng hộ tuyệt vời của Việt Nam dành cho Liên Hợp Quốc trên tất cả các lĩnh vực hoạt động ưu tiên.

Chiều 21.9, tại Trụ sở Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, theo Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Trong không khí thân tình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò và đóng góp của Tổng Thư ký và Liên Hợp Quốc cho hoà bình, ổn định, an ninh quốc tế, giải quyết các điểm nóng, đồng thời khẳng định Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng đóng góp vào các nỗ lực đó.

Thủ tướng ủng hộ các ưu tiên hiện nay của Tổng Thư ký, trong đó có tiến trình chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai dự kiến tổ chức năm 2024, Sáng kiến về “Chương trình nghị sự mới về Hòa bình”, Kế hoạch thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang tích cực phối hợp với các tổ chức trong hệ thống Liên Hợp Quốc triển khai nhiều hoạt động hợp tác, nhất là về bảo đảm an ninh quốc tế, tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc tại nhiều điểm nóng, chuyển đổi để thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs), chuyển đổi năng lượng công bằng, thực hiện công bằng xã hội, không bỏ ai lại phía sau.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam là một trong những nước chịu tác động nhiều nhất từ biến đổi khí hậu, với thiên tai, hạn hán, lũ lụt, sụt lún, sạt lở, xâm nhập mặn ở cả ba miền đất nước, nhất là ở Đồng bằng Sông Cửu Long.

Từ đó, Thủ tướng khẳng định Việt Nam cam kết hành động mạnh mẽ theo hướng chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng thúc đẩy công bằng và công lý, đồng thời các nước đang phát triển cần được ưu tiên hỗ trợ về vốn, công nghệ, đào tạo, quản trị.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres chuyển lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Tổng Thư ký cảm ơn sự hợp tác và ủng hộ tuyệt vời của Việt Nam dành cho Liên Hợp Quốc trên tất cả các lĩnh vực hoạt động ưu tiên, đặc biệt là gìn giữ hòa bình, an ninh quốc tế, biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, bảo đảm quyền con người…, nhất là những cam kết mạnh mẽ về thực hiện SDGs, hành động khí hậu, chuyển đổi năng lượng công bằng.

Bên cạnh đó, Tổng Thư ký Guterres hoàn toàn chia sẻ các quan điểm của Việt Nam về đề cao chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy phát triển bền vững và cải tổ các thể chế tài chính quốc tế để hỗ trợ các nước đang phát triển. Tổng Thư ký chúc Chính phủ và Nhân dân Việt Nam thực hiện thành công các mục tiêu về hoà bình, thịnh vượng và có đóng góp quan trọng cho thế giới và Liên Hợp Quốc.

Chia sẻ về tình hình khu vực, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký Guterres nhất trí về sự cần thiết phải bảo đảm tuân thủ luật pháp quốc tế và Công ước Luật biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc ở Biển Đông.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng mời Tổng Thư ký António Guterres thăm lại Việt Nam.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam có nhiều thành tựu về phát triển đất nước để chia sẻ với thế giới

Thanh Hà |

Chủ tịch Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc Dennis Francis cho rằng, Việt Nam có nhiều thành tựu về đưa người dân thoát nghèo và phát triển đất nước, có thể chia sẻ cho thế giới.

Thủ tướng gặp lãnh đạo các nước nhân dịp dự họp Liên Hợp Quốc

Thanh Hà |

Nhân dịp tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ, ngày 20.9 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel; Thủ tướng Thái Lan Sretta Thavisin; cũng như có các cuộc gặp với Tổng thống Rumani Klaus Iohannis, Tổng thống Slovenia Natasa Pirc Musar, Tổng thống Phần Lan Sauli Ninisto, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, theo Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Tỉ phú Bill Gates được Thủ tướng mời tham gia tư vấn chiến lược cho Việt Nam

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị ông Bill Gates ủng hộ và hỗ trợ hoạt động của Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia của Việt Nam đồng thời mong muốn ông Bill Gates tham gia tư vấn chiến lược về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần giúp Việt Nam phát triển mạnh mẽ và bền vững.

Thủ tướng cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050

Thanh Hà |

Thủ tướng khẳng định Việt Nam quyết tâm thực hiện cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 và với sự đồng hành, hỗ trợ đầy đủ của cộng đồng quốc tế, phấn đấu giảm nhanh lượng phát thải khí nhà kính đến 43,5% vào năm 2030 và đạt tỉ lệ năng lượng tái tạo hơn 70% vào năm 2050.

Thủ tướng tới Mỹ dự Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Khánh Minh |

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự và phát biểu tại Phiên thảo luận chung Cấp cao Đại hội đồng; dự và phát biểu tại các hội nghị thượng đỉnh, hội nghị cấp cao của Liên Hợp Quốc về các vấn đề toàn cầu...

Cựu Phó Chủ tịch thành phố bị tuyên 7 năm tù trong vụ án Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau 2 lần mở phiên tòa xét xử, sáng nay (23.9) Hội đồng xét xử TAND tỉnh Điện Biên đã tuyên phạt 9 bị cáo trong vụ án Sân bay Điện Biên.

Xuất hiện vùng áp thấp gây thời tiết nguy hiểm trên Biển Đông

AN AN |

Cơ quan khí tượng cảnh báo dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp đang gây mưa dông, gió giật mạnh ở nhiều vùng biển thuộc Biển Đông.

Hàng trăm công nhân ở Nam Định bị nợ lương do công ty dừng hoạt động

Hà Vi |

Hơn 100 công nhân lao động làm việc tại Công ty TNHH HUE VINA (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) mất việc làm, bị nợ lương, nợ BHXH do công ty khó khăn phải dừng hoạt động.

Việt Nam có nhiều thành tựu về phát triển đất nước để chia sẻ với thế giới

Thanh Hà |

Chủ tịch Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc Dennis Francis cho rằng, Việt Nam có nhiều thành tựu về đưa người dân thoát nghèo và phát triển đất nước, có thể chia sẻ cho thế giới.

Thủ tướng gặp lãnh đạo các nước nhân dịp dự họp Liên Hợp Quốc

Thanh Hà |

Nhân dịp tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ, ngày 20.9 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel; Thủ tướng Thái Lan Sretta Thavisin; cũng như có các cuộc gặp với Tổng thống Rumani Klaus Iohannis, Tổng thống Slovenia Natasa Pirc Musar, Tổng thống Phần Lan Sauli Ninisto, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, theo Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Tỉ phú Bill Gates được Thủ tướng mời tham gia tư vấn chiến lược cho Việt Nam

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị ông Bill Gates ủng hộ và hỗ trợ hoạt động của Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia của Việt Nam đồng thời mong muốn ông Bill Gates tham gia tư vấn chiến lược về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần giúp Việt Nam phát triển mạnh mẽ và bền vững.

Thủ tướng cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050

Thanh Hà |

Thủ tướng khẳng định Việt Nam quyết tâm thực hiện cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 và với sự đồng hành, hỗ trợ đầy đủ của cộng đồng quốc tế, phấn đấu giảm nhanh lượng phát thải khí nhà kính đến 43,5% vào năm 2030 và đạt tỉ lệ năng lượng tái tạo hơn 70% vào năm 2050.

Thủ tướng tới Mỹ dự Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Khánh Minh |

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự và phát biểu tại Phiên thảo luận chung Cấp cao Đại hội đồng; dự và phát biểu tại các hội nghị thượng đỉnh, hội nghị cấp cao của Liên Hợp Quốc về các vấn đề toàn cầu...