Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Hà Nội, sẵn sàng cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Nhóm PV |

Tối 26.2, chuyên cơ Air Force One đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài để Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị tham dự Hội nghị thượng đỉnh lần 2 với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội.

22h10: Mật vụ Mỹ kiểm tra kỹ lưỡng các phương tiện ra vào khách sạn Marriott. Chó nghiệp vụ được sử dụng để kiểm tra tất cả các phương tiện ra vào khách sạn.

 
 

21h45: Đoàn xe hộ tống Tổng thống Donald Trump tiến vào  khách sạn Marriot.


Xe "quái thú" chở ông Trump không đi vào cổng chính của khách sạn JW Mariott mà vào bằng cổng sau trên đường Miếu Đầm. Nhiều người tiếc nuối vì không được chiêm ngưỡng dàn “quái thú” chở Tổng thống Trump bởi đa số người dân tập trung tại cổng chính trên đường Đỗ Đức Dục.

Ảnh: Ngô Cường.
Ảnh: Ngô Cường.

21h35: Xe "Quái thú" và đoàn xe chuyên dụng chở Tổng thống Donald Trump về đến khách sạn Marriott.

Ảnh: Sơn Tùng.
Ảnh: Sơn Tùng.
Ảnh: Sơn Tùng.
Ảnh: Sơn Tùng.

21h15: Đoàn xe Cadillac cùng dàn xe an ninh chuyên dụng đón Tổng thống Donald Trump đã di chuyển khỏi sân bay Nội Bài, hướng về trung tâm Hà Nội.

Đoàn xe Cadillac chở Tổng thống Donald Trump rời khỏi sân bay Nội Bài. Ảnh: Sơn Tùng.
Đoàn xe Cadillac chở Tổng thống Donald Trump rời khỏi sân bay Nội Bài. Ảnh: Sơn Tùng.

21h8': Tổng thống Donald Trump đặt chân xuống sân bay Nội Bài.

 
 
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Sơn Tùng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Sơn Tùng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Sơn Tùng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Sơn Tùng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Sơn Tùng.

21h00: Người Hà Nội mặc áo dài, cầm hoa đón Tổng thống Donald Trump

Trên đường Đỗ Đức Dục, dòng người đứng hàng dài hai bên đường để chờ đón Tổng thống Donald Trump.

 
Phía trước cổng chính khách sạn JW Marriott, nhiều người mặc áo dài, cầm hoa để chờ đón phái đoàn của Mỹ tới dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều. Ảnh: Cường Ngô
 
“Đây là lần đầu tiên tôi được mặc áo dài, cầm hoa, hoà vào dòng người để chào đón Tổng thống Mỹ Donald Trump. Không khí hiện tại trước cổng khách sạn rất tưng bừng, ai cũng mong chờ được gặp Tổng thống Mỹ. Tôi rất ngưỡng mộ ông Trump, đặc biệt là cung cách làm việc của ông. Tôi mong rằng hội nghị thượng đỉnh lần này sẽ thành công rực rỡ và đất nước Việt Nam sẽ được nhắc đến như một đất nước minh chứng cho sự hoà bình” - cô Lê Thị Hồng (chi hội phụ nữ số 12, Hội phụ nữ phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ.
 
Lực lượng thanh niên tình nguyện đứng dọc đường Đỗ Đức Dục để chờ đón Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Cường Ngô

20h55': Chuyên cơ Air Force One chở Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa hạ cánh xuống sân bay Nội Bài.

Chuyên cơ Air Force One chở Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Ảnh: Sơn Tùng.
Chuyên cơ Air Force One chở Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Ảnh: Sơn Tùng.
Ảnh: Sơn Tùng.
Ảnh: Sơn Tùng.
Ảnh: Sơn Tùng.

20h30: Người dân chờ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump trên đường Đỗ Đức Dục.

Có người còn cầm bức tranh vẽ Tổng thống Trump và hô vang: “Chào mừng Tổng thống Trump đến Việt Nam”.

Ảnh: Cường Ngô.
Ảnh: Cường Ngô.
Ảnh: Cường Ngô.
20h20: Phóng viên tác nghiệp tại sân bay Nội Bài phải tuân thủ quy trình kiểm tra an ninh nghiêm ngặt. Các phóng viên được phát thẻ báo chí của Nhà Trắng mới được vào ghi hình, tác nghiệp tại khu vực đón Tổng thống Donald Trump khi chuyên cơ chở ông hạ cánh xuống Nội Bài.
 
 
Tất cả phóng viên tham gia tác nghiệp đều phải thực hiện thủ tục kiểm tra an ninh. Các loại thiết bị, máy ảnh được đặc nhiệm Mỹ kiểm tra rất kỹ. Ảnh: Sơn Tùng
Clip phóng viên xếp hàng chờ kiểm tra an ninh tại sân bay Nội Bài.

20h05: Mật vụ Mỹ vẫn tiếp tục đưa chó nghiệp vụ rà soát an ninh tại sân bay trước giờ Air Force One của Tổng thống Mỹ hạ cánh.

 
 
 
Xe đặc chủng tiến vào sân bay Nội Bài để chuẩn bị đón Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Sơn Tùng
 
Rất đông phóng viên của các hãng truyền thông quốc tế và trong nước túc trực trước cửa vào sân bay Nội Bài để ghi lại những hình ảnh đoàn xe phục vụ việc đón Tổng thống Mỹ chạy qua.
 
 
Phía trong sân bay, đội đặc nhiệm và cảnh sát Mỹ đang gấp rút trang bị dụng cụ, đồ nghề, sẵn sàng cho việc hộ tống Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Sơn Tùng
 
Chó nghiệp vụ Mỹ cũng được huy động để đảm bảo an toàn cho Tổng thống Mỹ.

 
 
Áo chống đạn và hàng loạt trang thiết bị chuyên dụng được đội đặc nhiệm Mỹ sử dụng. Ảnh: Sơn Tùng

20h: Đoàn xe Cadillac, xe an ninh chuyên dụng đến sân bay Nội Bài.

Yonhap dẫn thông báo của Nhà Trắng cho biết, chuyên cơ Air Force One chở Tổng thống Donald Trump dự kiến đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài vào khoảng 21h15 ngày 26.2. Từ sân bay, Tổng thống Trump sẽ di chuyển thẳng đến khách sạn.

18h30: Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động tại sân bay Nội Bài, an ninh được thắt chặt. Đội đặc nhiệm Mỹ đã túc trực tại sân bay để sẵn sàng làm nhiệm vụ hộ tống khi chuyên cơ chở Tổng thống Donald Trump hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào 8h tối nay.

 
 
 
Mật vụ Mỹ dắt theo chó nghiệp vụ kiểm tra kỹ lưỡng, các khu vực tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Sơn Tùng

18h30: Một đoàn xe Cadillac và xe an ninh chuyên dụng xuất phát từ khách sạn Marriot đi Đỗ Đức Dục - Phạm Hùng hướng ra sân bay Nội Bài. Các phương tiện lưu thông trên đường Đỗ Đức Dục phải nhường đường cho đoàn đi qua.

Ảnh đoàn xe chuyên dụng di chuyển ra sân bay Nội Bài. Ảnh: Cường Ngô.
Ảnh đoàn xe chuyên dụng di chuyển ra sân bay Nội Bài. Ảnh: Cường Ngô.
Ảnh đoàn xe chuyên dụng di chuyển ra sân bay Nội Bài. Ảnh: Cường Ngô.
Ảnh đoàn xe chuyên dụng di chuyển ra sân bay Nội Bài. Ảnh: Cường Ngô.
Nguồn: TAN.

18h10: Một đoàn xe dẫn đoàn của cảnh sát xuất phát từ khách sạn JW Marriott đi theo đường Đỗ Đức Dục về Phạm Hùng.

 
 
 

18h15: Tại khách sạn Mariot, người dân chờ đón đoàn xe Tổng thống Donald Trump về khách sạn. Mọi công việc chuẩn bị đang hoàn tất.

 
 
 

18h: Khách sạn JW Marriott trên đường Đỗ Đức Dục được nhiều người dự đoán là nơi ông Trump sẽ đến khi rời sân bay Nội Bài. Đến thời điểm hiện tại, khu vực này vẫn chưa cấm đường, các phương tiện giao thông đi lại bình thường. Hai bên vỉa hè trước cổng chính của khách sạn, một nhóm công nhân đang trang trí bằng các chậu hoa cẩm tú cầu.

Lực lượng an ninh tại khách sạn Marriott được tăng cường, các phóng viên bị đẩy ra xa hơn, đứng sau hàng rào chắn.

 
 

Trong Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 diễn ra vào ngày 27-28.2 tại Hà Nội, hai bên dự kiến sẽ tập trung vào thảo luận các biện pháp phi hạt nhân hoá của Triều Tiên và những nhượng bộ tương ứng từ phía Mỹ.

 
Tổng thống Mỹ Donald Trump lên chiếc Không lực Một để đến Việt Nam ngày 25.2. Ảnh: AP

Hãng tin Reuters dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết, hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên sẽ có cuộc gặp riêng một - một, trước khi ăn bữa tối xã giao cùng hai quan chức khác vào tối 27.2.

Ngồi cùng ông Trump sẽ là Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và quyền tham mưu trưởng Mick Mulvaney. Trong khi đó, ông Kim sẽ đưa trợ lý hàng đầu Kim Yong-chol và một "cộng sự thứ ba chưa được biết" đến bữa tối.

Tổng thống Donald Trump cũng sẽ gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng vào sáng 27.2 và ngay sau đó tổ chức một cuộc đàm phán song phương mở rộng.

 
Sáng 26.2, Chủ tịch Kim Jong-un cùng phái đoàn Triều Tiên đã có mặt tại ga Đồng Đăng (Lạng Sơn, Việt Nam) để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. Ảnh: Tiến Đạt

Những ngày này, rất đông phóng viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí trên thế giới đã có mặt tại Hà Nội để trực tiếp theo dõi và thông tin những diễn biến của hội nghị.

Thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện có khoảng 3.000 phóng viên quốc tế từ hơn 200 hãng thông tấn báo chí từ gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đến Việt Nam. Cùng với đó, cũng có gần 550 phóng viên trong nước theo dõi thông tin hội nghị này.

 
 
Phóng viên quốc tế tác nghiệp tại Hà Nội, đưa tin về sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ -Triều. Ảnh: Sơn Tùng
 
Chỉ với chiếc điện thoại, phóng viên của RFI - Đài phát thanh Quốc tế Pháp - có thể vừa dẫn hiện trường, vừa quay và truyền trực tiếp hình ảnh về tòa soạn.
 
Phóng viên quốc tế ăn tạm mì, xôi để lấy sức tác nghiệp.
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm phóng viên chờ đón ông Kim Jong-un ở Hà Nội

H.N |

Hàng trăm phóng viên trong và ngoài nước túc trực trước khách sạn Melia đợi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Đây được cho là nơi ở của ông Kim khi tới Hà Nội.

Khoảnh khắc Chủ tịch Kim Jong-un rạng rỡ khi đặt chân tới Việt Nam

Nhóm PV |

Sáng 26.2, Chủ tịch Kim Jong-un cùng phái đoàn Triều Tiên đã có mặt tại ga Đồng Đăng (Lạng Sơn, Việt Nam) để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra tại Hà Nội ngày 27 - 28.2.

Đoàn cận vệ Triều Tiên rời Hà Nội từ 3h sáng để đón ông Kim Jong - un

Sơn Tùng-Đặng Chung |

3h sáng 26.2, Đoàn tuỳ tùng cùng với nhân viên an ninh của phía Triều Tiên đã gấp rút rời khách sạn Melia lên ga Đồng Đăng (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) để đón Nhà lãnh đạo Kim Jong - un.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hàng trăm phóng viên chờ đón ông Kim Jong-un ở Hà Nội

H.N |

Hàng trăm phóng viên trong và ngoài nước túc trực trước khách sạn Melia đợi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Đây được cho là nơi ở của ông Kim khi tới Hà Nội.

Khoảnh khắc Chủ tịch Kim Jong-un rạng rỡ khi đặt chân tới Việt Nam

Nhóm PV |

Sáng 26.2, Chủ tịch Kim Jong-un cùng phái đoàn Triều Tiên đã có mặt tại ga Đồng Đăng (Lạng Sơn, Việt Nam) để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra tại Hà Nội ngày 27 - 28.2.

Đoàn cận vệ Triều Tiên rời Hà Nội từ 3h sáng để đón ông Kim Jong - un

Sơn Tùng-Đặng Chung |

3h sáng 26.2, Đoàn tuỳ tùng cùng với nhân viên an ninh của phía Triều Tiên đã gấp rút rời khách sạn Melia lên ga Đồng Đăng (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) để đón Nhà lãnh đạo Kim Jong - un.