Tổng thống Ba Lan bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

H.L |

Ngày 27.11, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và Phu nhân Agata Kornhauser-Duda đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 27-30.11 theo lời mời của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang.

Đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan tháp tùng đoàn Tổng thống Andrzej Duda và  Phu nhân có: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục Jarosław Gowin; Bộ trưởng Bộ Môi trường Jan Szysko; Chánh Văn phòng Nội các Krzysztof Szczerki. 

Ngoài ra, trong đoàn còn có: Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Ba Lan tại Việt Nam Barbara Szymanowska; Phó Chánh Văn phòng Nội các Wojciech Kolarski; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bartosz Cichocki; Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế và Tài chính Tadeusz Koscinski; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Rafał Romanowski.

Theo lịch trình, lễ đón chính thức Tổng thống Ba Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam diễn ra trọng thể vào ngày mai 28.11 tại Phủ Chủ tịch. Sau đó, nguyên thủ hai nước sẽ có cuộc gặp hẹp, dự hội đàm giữa hai đoàn và lễ ký kết văn kiện giữa Việt Nam – Ba Lan.  

Cùng ngày, Tổng thống Ba Lan có cuộc hội kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Andrzej Duda và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan sẽ tới TP. Hồ Chí Minh và tham dự nhiều hoạt động tại đây.

Tổng thống Andrzej Duda sinh năm 1972 tại Krakow, Ba Lan. Ông tốt nghiệp Thạc sỹ Luật, bảo vệ luận án Tiến sĩ Luật tại Đại học Tổng hợp Krakow. 

Ông trải qua nhiều cương vị khác nhau như: Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Thẩm phán Tòa án Hiến pháp, Phó Quốc vụ khanh Văn phòng Tổng thống, Người phát ngôn của Đảng Luật pháp và Công lý (PiS)… trước khi trở thành Tổng thống Cộng hòa Ba Lan từ ngày 24.5.2015.

Việt Nam và Ba Lan có quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 4.2.1950. Ba Lan hiện là bạn hàng số một của Việt Nam tại Trung Đông Âu, Việt Nam là bạn hàng thứ 7 của Ba Lan ngoài EU. 

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Andrzej Duda khẳng định Ba Lan coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt với Việt Nam; tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm và có lợi ích.

Nhân dịp này, Việt Nam và Ba Lan cũng trao đổi thông tin, các biện pháp phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.