Tổng thống Ấn Độ và Phu nhân thăm cấp nhà nước Việt Nam

HOÀNG VINH |

Chiều 18.11, Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind cùng Phu nhân đã đến sân bay Quốc tế Đà Nẵng bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 18 - 20.11, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng.

Đón Tổng thống Ram Nath Kovind và Phu nhân cùng các thành viên đoàn tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng có ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng đại diện các Ban, ngành Trung ương.

Tại Đà Nẵng, Tổng thống Ram Nath Kovind và Phu nhân sẽ gặp lãnh đạo của Đà Nẵng. Dự kiến, Tổng thống Ram Nath Kovind sẽ đến thăm Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng và thăm khu di tích Mỹ Sơn - di sản văn hóa thế giới UNESCO tại tỉnh Quảng Nam.

Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đón Tổng thống Ấn Độ và Phu nhân. Ảnh: Hoàng Vinh
Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đón Tổng thống Ấn Độ và Phu nhân. Ảnh: Hoàng Vinh

Sau đó, Tổng thống Ấn Độ và Phu nhân cùng đoàn đại biểu sẽ ra Hà Nội. Tổng thống Ấn Độ sẽ hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo cấp cao khác của Việt Nam.

HOÀNG VINH
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam ủng hộ ASEAN và Ấn Độ đẩy mạnh hợp tác biển

Ngọc Vân |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ủng hộ ASEAN và Ấn Độ đẩy mạnh hợp tác biển, trong đó có kinh tế biển xanh, đảm bảo an ninh biển, thương mại, đầu tư, kết nối.

Việt Nam: Đối tác tiềm năng của Mỹ ở Ấn Độ - Thái Bình Dương

VÂN ANH thực hiện |

Chuyên gia Carl Thayer - Giáo sư danh dự (Học viện Quốc phòng Australia - ảnh) - nhận định, Việt Nam được xác định là một đối tác tiềm năng của Mỹ ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Việt Nam đã và sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Việt Nam - Ấn Độ nhất trí tiếp tục hợp tác lâu dài về dầu khí

Vân Anh |

Việt Nam và Ấn Độ nhấn mạnh việc tiếp tục hợp tác lâu dài trên lĩnh vực dầu khí, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác ở nước thứ ba.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Việt Nam ủng hộ ASEAN và Ấn Độ đẩy mạnh hợp tác biển

Ngọc Vân |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ủng hộ ASEAN và Ấn Độ đẩy mạnh hợp tác biển, trong đó có kinh tế biển xanh, đảm bảo an ninh biển, thương mại, đầu tư, kết nối.

Việt Nam: Đối tác tiềm năng của Mỹ ở Ấn Độ - Thái Bình Dương

VÂN ANH thực hiện |

Chuyên gia Carl Thayer - Giáo sư danh dự (Học viện Quốc phòng Australia - ảnh) - nhận định, Việt Nam được xác định là một đối tác tiềm năng của Mỹ ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Việt Nam đã và sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Việt Nam - Ấn Độ nhất trí tiếp tục hợp tác lâu dài về dầu khí

Vân Anh |

Việt Nam và Ấn Độ nhấn mạnh việc tiếp tục hợp tác lâu dài trên lĩnh vực dầu khí, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác ở nước thứ ba.