Theo Tổng lãnh sự Kang Myongil, Hàn Quốc hiện nhà là đầu tư lớn thứ 2 tại Việt Nam và ngược lại Việt Nam là đối tác thương mại đứng thứ 4 của Hàn Quốc. Ngoài ra, có khoảng 100.000 kiều bào Hàn Quốc đang sinh sống tại TPHCM và cũng có rất nhiều người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc.
Thống kê từ Hàn Quốc cho thấy, trước khi dịch COVID-19 xuất hiện, đã có khoảng 4,3 triệu lượt khách Hàn Quốc đến Việt Nam du lịch, đồng nghĩa cứ 11 người Hàn Quốc có một người đến Việt Nam và cũng có rất nhiều du khách Việt Nam đến du lịch tại Hàn Quốc trong các năm qua.
Giữa hai nước có nhiều điểm tương đồng về văn hóa. Bên cạnh mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa hai Nhà nước, hai Chính phủ, giao lưu giữa nhân dân hai nước đã thúc đẩy mối quan hệ hai quốc gia ngày càng gắn bó. Hiện có nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đến đầu tư tại Việt Nam, và tuyệt đại đa số đều tuân thủ tốt các quy định của pháp luật Việt Nam cũng như Hàn Quốc, góp phần thúc đẩy giao lưu kinh tế hai nước, tạo công ăn việc làm cho nhiều người lao động Việt Nam.
Tổng lãnh sự Kang Myongil đánh giá cao vai trò của truyền thông, nhất là các cơ quan báo chí trong việc góp phần xây dựng mối quan hệ giữa hai quốc gia Hàn Quốc – Việt Nam ngày càng phát triển.
Đồng thời, Tổng lãnh sự Kang Myongil cũng mong muốn trong thời gian tới đây, Báo Lao Động nói riêng cũng như các cơ quan báo chí của Việt Nam nói chung, tiếp tục tuyên truyền mạnh mẽ về quan hệ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội giữa hai quốc gia Hàn Quốc – Việt Nam và giao lưu nhân dân hai nước, những nét tốt đẹp trong văn hóa, con người Hàn Quốc mang tới Việt Nam để sự hợp tác ngày càng thành công trong nhiều lĩnh vực, cũng như được mở rộng tầm hiểu biết thông qua việc trao đổi thường xuyên với Báo Lao Động trong thời gian tới.
Trao đổi thân mật với Tổng lãnh sự Kang Myongil, nhà báo Lê Thanh Phong, Cố vấn Tổng Biên tập Báo Lao Động, đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc và người dân Hàn Quốc đang sinh sống làm việc tại TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.
Nhà báo Lê Thanh Phong cũng nhấn mạnh, với sự hợp tác, quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa hai Chính phủ Việt Nam - Hàn Quốc, sự tương đồng về văn hóa và sự giao lưu mạnh mẽ giữa người dân hai nước trong thời gian qua sẽ là tiền đề tốt để góp phần thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia, nhân dân hai nước ngày càng tốt đẹp hơn.
Nhà báo Lê Thanh Phong cũng đề nghị các cơ quan ngoại giao của Hàn Quốc tại Việt Nam, nhất là Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TPHCM chủ động cung cấp nhiều hơn nữa thông tin về sự phát triển kinh tế, tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư của Hàn Quốc tại Việt Nam và các vấn đề về văn hóa - xã hội mà người dân quan tâm cho các cơ quan báo chí để tuyên truyền, thông tin rộng rãi đến người dân để góp phần xây dựng mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng tốt đẹp hơn.