Tổng kết công tác tổ chức Ðại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều 29.7, tại chùa Tam Chúc (Hà Nam), Tổ công tác của Chính phủ phối hợp UBND tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác hướng dẫn, giúp đỡ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Ðại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019.

Ðồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; cùng đại diện lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Hà Nam đã tới dự.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: XT
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: XT

Ðại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức từ ngày 12 đến 14.5.2019 tại chùa Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp. Ðại lễ với sự tham dự của hơn 3.000 đại biểu chính thức, trong đó có 570 đoàn quốc tế, 8 đoàn nghệ thuật quốc tế với 1.650 đại biểu đến từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ðây cũng là đại lễ có sự tham dự nhiều nhất các nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo Liên Hợp Quốc, cho thấy uy tín và vị thế của Việt Nam nói chung, Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói riêng trong việc tổ chức các sự kiện quốc tế, tạo ấn tượng mạnh mẽ với bạn bè quốc tế về đất nước, con người Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: XT
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: XT

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và với tình cảm cá nhân, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những kết quả mà các ban, bộ, ngành và địa phương liên quan cũng như Giáo hội Phật giáo Việt Nam, doanh nghiệp Xuân Trường đã đạt được trong công tác tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2019 vừa qua.

Đồng thời khẳng định: Ðại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 được tổ chức tại Việt Nam một lần nữa khẳng định nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và ủng hộ chủ trương của Liên Hợp Quốc đã tôn vinh Lễ Vesak "Tam hợp Ðức Phật" là ngày hội văn hóa tôn giáo thế giới. Đồng thời khẳng định sự quan tâm của nhà nước Việt Nam đối với những giá trị đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo, trong đó có Phật giáo, đã mang lại cho đời sống xã hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng hoa chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: XT
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng hoa chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: XT

Với Tuyên bố Hà Nam 2019, Ðại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 tiếp tục khẳng định Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân, tạo điều kiện để các tôn giáo ở Việt Nam hoạt động theo quy định của pháp luật.

Thể hiện thiện chí của Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của bạn bè quốc tế, khẳng định Việt Nam là thành viên có trách nhiệm, luôn ủng hộ các hoạt động do Liên Hợp Quốc khởi xướng và tổ chức.

Tuyên bố Hà Nam 2019 khẳng định những giá trị đạo đức tốt đẹp của Phật giáo tiếp tục được phát huy trong đời sống, thể hiện trách nhiệm của Phật giáo với các vấn đề bức thiết của xã hội. Ðại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 được tổ chức thành công tại Việt Nam một lần nữa cho thấy vị thế, uy tín và năng lực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã nâng lên một tầm cao mới...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng hoa chúc mừng Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường. Ảnh: XT
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng hoa chúc mừng Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường. Ảnh: XT

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan và UBND tỉnh Hà Nam có kế hoạch quảng bá, giới thiệu, khai thác, sử dụng hợp lý khu du lịch Tam Chúc. Bảo đảm phát triển đúng quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ban Tôn giáo Chính phủ làm việc với Giáo hội Phật giáo Việt Nam để thực hiện và phối hợp thực hiện có hiệu quả các nội dung Tuyên bố Hà Nam 2019. Tập trung hướng dẫn chùa Tam Chúc thực hiện đúng quy định trong các hoạt động tôn giáo. Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục tuyên truyền về thành công của Ðại lễ tới đông đảo tăng ni, tín đồ và người Việt Nam ở trong và ngoài nước.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Bế mạc Vesak: Đóng góp của Phật giáo hy vọng về tương lai tươi sáng

HUYÊN NGUYỄN |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hoà Bình khẳng định sự đóng góp thiết thực, hiệu quả của Phật giáo Việt Nam nói riêng và Phật giáo thế giới nói chung vào việc thực hiện hoá các mục tiêu phát triển bền vững của LHQ. Với những đóng góp đó, chúng ta hy vọng về một tương lai tươi sáng của nhân loại.

Đại lễ Vesak ra Tuyên bố Hà Nam 2019, khẳng định Phật giáo nhập thế

HUYÊN NGUYỄN |

Các đại biểu tham dự Phật đản Liên Hợp Quốc (Vesak) 2019  vừa ra Tuyên bố Hà Nam, trong đó nhấn mạnh việc chia sẻ trách nhiệm mạnh mẽ hơn nữa với xã hội nhằm ủng hộ, xây dựng, duy trì và phát triển các xã hội bền vững trong bối cảnh khủng hoảng xã hội, chính trị, kinh tế, văn hóa ngày càng sâu sắc và phức tạp.

Đại lễ Vesak LHQ 2019: Khai mạc chuỗi các sự kiện văn hóa Phật giáo

HUYÊN NGUYỄN |

Các sự kiện văn hóa chào mừng Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 gồm: Triển lãm văn hóa Phật giáo Việt Nam và Thế giới; Triển lãm ảnh tư liệu Phật giáo Việt Nam; Triển lãm tranh ảnh Phật giáo, hội chợ ẩm thực chay...

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bế mạc Vesak: Đóng góp của Phật giáo hy vọng về tương lai tươi sáng

HUYÊN NGUYỄN |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hoà Bình khẳng định sự đóng góp thiết thực, hiệu quả của Phật giáo Việt Nam nói riêng và Phật giáo thế giới nói chung vào việc thực hiện hoá các mục tiêu phát triển bền vững của LHQ. Với những đóng góp đó, chúng ta hy vọng về một tương lai tươi sáng của nhân loại.

Đại lễ Vesak ra Tuyên bố Hà Nam 2019, khẳng định Phật giáo nhập thế

HUYÊN NGUYỄN |

Các đại biểu tham dự Phật đản Liên Hợp Quốc (Vesak) 2019  vừa ra Tuyên bố Hà Nam, trong đó nhấn mạnh việc chia sẻ trách nhiệm mạnh mẽ hơn nữa với xã hội nhằm ủng hộ, xây dựng, duy trì và phát triển các xã hội bền vững trong bối cảnh khủng hoảng xã hội, chính trị, kinh tế, văn hóa ngày càng sâu sắc và phức tạp.

Đại lễ Vesak LHQ 2019: Khai mạc chuỗi các sự kiện văn hóa Phật giáo

HUYÊN NGUYỄN |

Các sự kiện văn hóa chào mừng Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 gồm: Triển lãm văn hóa Phật giáo Việt Nam và Thế giới; Triển lãm ảnh tư liệu Phật giáo Việt Nam; Triển lãm tranh ảnh Phật giáo, hội chợ ẩm thực chay...