Tổng Bí thư tiếp đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

HL |

Chiều 26.9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do bà Sounthone Sayachak, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, làm trưởng đoàn, sang thăm và làm việc tại Việt Nam. 

Theo TTXVN, tại cuộc tiếp, bà Sounthone Sayachak đã thông báo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tình hình Lào gần đây, kết quả hợp tác giữa hai Ban Đối ngoại trong thời gian qua và kết quả cuộc hội đàm giữa hai Ban Đối ngoại Trung ương của hai Đảng. 

Bà Sounthone Sayachak khẳng định Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, thỏa thuận hợp tác giữa hai Ban Đối ngoại Trung ương của hai Đảng, trong đó có việc tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm công tác, phối hợp đôn đốc, hướng dẫn kiểm tra các ngành, các cấp trong việc triển khai thực hiện thỏa thuận cấp cao góp phần vun đắp quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam phát triển lên tầm cao mới. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chào mừng bà Sounthone Sayachak và đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam, bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng. 

Tổng Bí thư nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào đối với sự ổn định và phát triển của hai nước; cảm ơn sự ủng hộ giúp đỡ mà Lào đã dành cho Việt Nam từ trước đến nay.

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Lào giữ gìn, vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới. 

Tổng Bí thư đánh giá cao kết quả hội đàm cũng như kết quả hợp tác giữa hai Ban Đối ngoại; đánh giá cao những đóng góp tích cực của hai ban trong việc thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Đặc biệt trong năm 2017, hai ban đã phối hợp với các cơ quan liên quan của hai nước tổ chức tốt các hoạt động trong năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào với nhiều nội dung thiết thực, phong phú và đa dạng.

Tổng Bí thư mong rằng hai Ban Đối ngoại Trung ương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng. 

HL
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".