Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Mỹ tại Việt Nam chào từ biệt

Song Minh |

Chiều 15.4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Mỹ Daniel J.Kritenbrink. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Mỹ Daniel J.Kritenbrink. Ảnh: TTXVN

Đại sứ Daniel Kritenbrink bày tỏ vinh dự được tiếp kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nồng nhiệt chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam - TTXVN đưa tin.

Đánh giá cao sự phát triển năng động, vai trò, vị thế và đóng góp tích cực của Việt Nam trong những vấn đề khu vực và thế giới, Đại sứ Daniel Kritenbrink tin tưởng rằng với những nhà lãnh đạo “chiến lược, năng lực và thực tế”, Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Đại sứ Daniel Kritenbrink chân thành cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ, ban, ngành của Việt Nam đã quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ và phối hợp để đại sứ hoàn thành nhiệm kỳ công tác của mình.

Đại sứ Daniel Kritenbrink bày tỏ vui mừng được chứng kiến sự phát triển tích cực, thực chất và hiệu quả của quan hệ Việt Nam - Mỹ thời gian qua và niềm tự hào được trực tiếp góp phần vào những thành quả đó. Đồng thời, Đại sứ Daniel Kritenbrink tái khẳng định, Mỹ coi trọng và mong muốn tăng cường, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam trên các lĩnh vực trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau.

Đại sứ Daniel Kritenbrink lạc quan về triển vọng quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới và cam kết trên cương vị công tác sắp tới, sẽ tiếp tục ủng hộ, đóng góp cho quan hệ Việt Nam – Mỹ.

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Đại sứ Daniel Kritenbrink đã có một nhiệm kỳ công tác thành công tại Việt Nam; ghi nhận và đánh giá tích cực những đóng góp của Đại sứ cho sự phát triển ngày càng thực chất và hiệu quả của quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ. Với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, Việt Nam mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ.

Nhân cuộc tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Đại sứ chuyển lời cảm ơn đến Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gửi thư chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; trân trọng mời Tổng thống Mỹ sớm thăm Việt Nam. Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden, quan hệ Việt Nam - Mỹ sẽ tiếp tục phát triển hiệu quả, thực chất.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam: Quan hệ Việt - Mỹ sẽ phát triển hơn nữa

Ngọc Vân |

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink tin tưởng rằng, mối quan hệ Việt-Mỹ sẽ còn phát triển tốt đẹp hơn nữa trong những năm tới, nhất là khi chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh vào việc tăng cường quan hệ với các nước đồng minh và đối tác.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mời Tổng thống Putin thăm Việt Nam

Khánh Minh |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ mong muốn quan hệ Việt Nam - Nga ngày càng phát triển, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, phát triển của khu vực và quốc tế.

Tổng thống Biden đề cử Đại sứ Mỹ tại Việt Nam cho cương vị quan trọng

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden đề cử Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink làm Trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, một trong những thành viên chủ chốt trong Bộ Ngoại giao Mỹ.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam: Quan hệ Việt - Mỹ sẽ phát triển hơn nữa

Ngọc Vân |

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink tin tưởng rằng, mối quan hệ Việt-Mỹ sẽ còn phát triển tốt đẹp hơn nữa trong những năm tới, nhất là khi chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh vào việc tăng cường quan hệ với các nước đồng minh và đối tác.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mời Tổng thống Putin thăm Việt Nam

Khánh Minh |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ mong muốn quan hệ Việt Nam - Nga ngày càng phát triển, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, phát triển của khu vực và quốc tế.

Tổng thống Biden đề cử Đại sứ Mỹ tại Việt Nam cho cương vị quan trọng

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden đề cử Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink làm Trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, một trong những thành viên chủ chốt trong Bộ Ngoại giao Mỹ.