Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sắp thăm chính thức Liên bang Nga

H.Liên |

Ngày 1.9, Ban Đối ngoại Trung ương ra thông báo cho biết Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 5-8.9.

Chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được thực hiện theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Liên bang Nga diễn ra trước thềm các sự kiện lớn của hai nước: Kỷ niệm 25 năm ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga trong năm 2019 và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga năm 2020.

Sau chuyến thăm chính thức Liên bang Nga năm 2014 trên cương vị Tổng Bí thư, đây là chuyến thăm Liên bang Nga của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau Đại hội lần thứ 12 và là chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao nhất đầu tiên của Việt Nam sang Nga sau khi Tổng thống Vladimir Putin tái đắc cử vào tháng 3.2018.

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2018), Tổng thống Liên bang Nga V.Putin, Thủ tướng Liên bang Nga D. Medvedev, Chủ  tịch Duma quốc gia Quốc hội Liên bang Nga V. Volodin, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga V. Matvienko đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Trong các bức điện, các lãnh đạo Nga bày tỏ tin tưởng chuyến thăm chính thức sắp tới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Liên bang Nga sẽ thúc đẩy hợp tác song phương cùng có lợi trên tất cả các lĩnh vực cũng như sự phối hợp chặt chẽ trên các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.

H.Liên
TIN LIÊN QUAN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Xử lý tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ

XUÂN HẢI |

Sáng 16.8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức phiên họp thứ 14 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng ban Chỉ đạo - để kiểm điểm, đánh giá kết quả sau 5 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo và đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác thời gian tới; đánh giá kết quả công tác 7 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nếu không học thì sẽ lạc hậu

XUÂN HẢI |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lần thứ nhất đối với các Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII sáng 14.8.

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng: Cần tiếp tục đổi mới tư duy trong công tác đối ngoại

B.T.S |

Sáng 13.8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 với chủ đề “Ngoại giao Việt Nam: Chủ động, sáng tạo, hiệu quả, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII”.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Xử lý tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ

XUÂN HẢI |

Sáng 16.8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức phiên họp thứ 14 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng ban Chỉ đạo - để kiểm điểm, đánh giá kết quả sau 5 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo và đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác thời gian tới; đánh giá kết quả công tác 7 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nếu không học thì sẽ lạc hậu

XUÂN HẢI |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lần thứ nhất đối với các Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII sáng 14.8.

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng: Cần tiếp tục đổi mới tư duy trong công tác đối ngoại

B.T.S |

Sáng 13.8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 với chủ đề “Ngoại giao Việt Nam: Chủ động, sáng tạo, hiệu quả, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII”.