Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nước ta mạnh hay yếu, thịnh hay suy là do yếu tố con người

L.HOA |

Ngày 7.2, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư tổ chức gặp mặt các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu cả nước nhân dịp năm mới Mậu Tuất 2018.

Chủ trì buổi gặp mặt có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng.

Dự buổi gặp mặt có 150 đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trong cả nước có nhiều thành tích, đóng góp cho đất nước trong những năm vừa qua.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Đặng Vũ Minh cùng các đại biểu bày tỏ niềm vinh dự và cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ban Bí thư đã tổ chức gặp mặt các nhà khoa học, trí thức, các văn nghệ sĩ vào dịp Tết Nguyên đán, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với các trí thức và văn nghệ sĩ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cảm ơn những đóng góp to lớn rất đáng tự hào của các nhà trí thức, văn nghệ sĩ với đất nước.

Nhắc lại trong năm qua, tình hình kinh tế xã hội đất nước đã đạt được rất nhiều thành tựu lớn, Tổng Bí thư khẳng định, trong thành tựu chung có sự đóng góp to lớn, đặc biệt quan trọng của giới trí thức, khoa học và văn nghệ sĩ. Các nhà văn nghệ sĩ, trí thức, khoa học là hiền tài, nguyên khí quốc gia. Nước ta mạnh hay yếu, thịnh hay suy là do yếu tố con người. Con người cần có phẩm chất trong sáng và trí thức. Đội ngũ trí thức là những người sáng tạo, nghiên cứu, đề xuất, ứng dụng, giám sát, phản biện, đào tạo ra những nguồn nhân lực vai trò then chốt.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng, biểu dương và cảm ơn các bác, các anh, các chị, đồng chí và gửi lời hỏi thăm tới toàn thể giới trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ của nước nhà.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Trong thời gian tới, tiếp tục đà năm 2017 và tiếp tục đổi mới ngay ngắn, đúng đắn chứ không được chệch hướng. Công việc sắp tới còn gian khổ, không được chủ quan thỏa mãn. Đặc biệt, trong điều kiện mới, trách nhiệm cả các nhà khoa học, trí thức và văn nghệ sĩ gánh trên vai rất nặng, tin chắc năm 2018 đất nước chúng ta phát triển, trong đó có sự đóng góp lớn lao của đội ngũ tri thức.

L.HOA
TIN LIÊN QUAN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

VƯƠNG TRẦN-TẤT THẢO-SƠN TÙNG |

Ngày 2.2, tỉnh Thái Bình đã tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (2.2.1908-2.2.2018). Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tới tham dự.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hầm chứa vũ khí của Biệt động Sài Gòn trong chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968

M.Q |

Sáng 31.1, sau khi dự lễ cấp quốc gia kỷ niệm "50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo TPHCM đã tới thăm căn hầm bí mật của gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang Trần Văn Lai (bí danh Năm Lai) tại quận 3, TPHCM.

Trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TX |

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang thi đua sôi nổi chào mừng 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3.2.1930-3.2.2018) và đón chào Xuân Mậu Tuất 2018, Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (đợt 3.2).

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

VƯƠNG TRẦN-TẤT THẢO-SƠN TÙNG |

Ngày 2.2, tỉnh Thái Bình đã tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (2.2.1908-2.2.2018). Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tới tham dự.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hầm chứa vũ khí của Biệt động Sài Gòn trong chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968

M.Q |

Sáng 31.1, sau khi dự lễ cấp quốc gia kỷ niệm "50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo TPHCM đã tới thăm căn hầm bí mật của gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang Trần Văn Lai (bí danh Năm Lai) tại quận 3, TPHCM.

Trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TX |

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang thi đua sôi nổi chào mừng 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3.2.1930-3.2.2018) và đón chào Xuân Mậu Tuất 2018, Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (đợt 3.2).