Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Ngành xây dựng cần khắc phục bất cập, không ngừng vươn lên

Khánh Hoà |

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam ngày 27.4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những thành tựu đạt được của ngành nhưng cũng thẳng thắn chỉ ra những bất cập còn tồn tại và đưa ra nhiều chỉ đạo để ngành khắc phục bất cập, không ngừng vươn lên góp phần xây dựng đất nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định, ngành xây dựng là ngành chủ lực của đất nước và ngành có thể tự hào về những thành tựu đã đạt được. Tổng Bí thư cũng điểm lại những công trình lớn cũng như những thành tựu ngành đạt được trong suốt 60 năm qua. 

Bên cạnh những thành tựu, Tổng Bí thư cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, bất cập như nhận thức về xây dựng còn chưa tương xứng trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế rất khốc liệt, công tác xây dựng thể chế, pháp luật và quản lý nhà nước có mặt vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công việc đổi mới và hội nhập quốc tế; việc theo dõi, đánh giá tác động của luật pháp, chính sách xử lý vướng mắc thực tiễn có lúc, có việc chưa kịp thời.

Thị trường bất động sản còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, cơ cấu hàng hoá bất động sản chưa phù hợp với nhu cầu thị trường. Phát triển nhà ở xã hội còn thiếu gay gắt so với yêu cầu của thực tiễn. Trước những bất cập này, Tổng Bí thư chỉ đạo ngành cần nhanh chóng khắc phục, tự hoàn thiện và không ngừng vương lên đáp ứng nhu cầu của thời kỳ mới.

Ngành cần chủ công nghệ hiện đại, đáp ứng nhu cầu trong nước, có khả năng cạnh tranh quốc tế, phát triển các vật liệu xây dựng mới, nâng cao hiệu quả quản lý, hoàn thiện thể chế đảm bảo tính ổn định thống nhất phù hợp với từng giai đoạn. Ngành cũng cần đẩy mạnh công tác chống tham nhũng, lãng phí nhất là trong sử dụng đất đai, khắc phục tình trạng ngập úng, ùn tắc ô nhiễm ở các đô thị lớn nhất là Hà Nội, TPHCM... 

 
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ Xây dựng. 
Cũng tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ Xây dựng.

Trước đó, trong báo cáo tổng kết ngành, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã ôn lại 60 năm gian khổ, thử thách đã xây đắp lên truyền thống vẻ vang và tự hào của ngành cũng như điểm lại những công trình tiêu biểu trong từng giai đoạn như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thuỷ điện Hoà Bình, Trị An, Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt -Xô, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình, Công trình tòa nhà Landmark 81, Trung tâm Hội nghị quốc gia, Nhà Quốc hội mới... 

Qua 60 năm phấn đấu và trưởng thành, với những thành tựu đạt được, ngành xây dựng đã được Đảng và Nhà nước ta đã vinh danh, tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh (2 lần), Huân chương Độc lập hạng Nhất và nhiều danh hiệu vinh dự nhà nước khác. Nhiều tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang, tặng thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về khoa học - công nghệ và văn học nghệ thuật.

Khánh Hoà
TIN LIÊN QUAN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt

NGUYỄN TRƯỜNG |

Tối ngày 24.4, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968 – 2018) và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2018. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Hợp tác Việt Nam – Sri Lanka đã có nhiều bước tiến

Hải Anh |

Ngày 24.4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp ngài Karu Jayasuriya - Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka, đến chào xã giao nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Cố vấn Nhà nước Myanmar

Hà Liên |

Ngày 20.4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật bà Aung San Suu Kyi - Cố vấn Nhà nước Myanmar đang thăm chính thức tại Việt Nam.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt

NGUYỄN TRƯỜNG |

Tối ngày 24.4, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968 – 2018) và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2018. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Hợp tác Việt Nam – Sri Lanka đã có nhiều bước tiến

Hải Anh |

Ngày 24.4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp ngài Karu Jayasuriya - Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka, đến chào xã giao nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Cố vấn Nhà nước Myanmar

Hà Liên |

Ngày 20.4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật bà Aung San Suu Kyi - Cố vấn Nhà nước Myanmar đang thăm chính thức tại Việt Nam.