Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi điện mừng tới Lãnh đạo Đảng Cộng sản Cuba

Song Minh |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi điện mừng đồng chí Miguel Diáz Canel Bermúdez nhân dịp được Đại hội VIII bầu làm Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi điện mừng đồng chí Miguel Diáz Canel Bermúdez nhân dịp được Đại hội VIII bầu làm Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba

Theo TTXVN, Điện mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Miguel Diáz Canel viết:

“Đồng chí Miguel Diáz Canel Bermúdez thân mến,

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tôi vui mừng gửi tới Đồng chí lời chào thân thiết và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất, nhân dịp đồng chí được Đại hội toàn quốc lần thư VIII tín nhiệm bầu làm Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba (PCC).

Tôi rất phấn khởi và nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí đã tổ chức rất thành công Đại hội toàn quốc lần thứ VIII - sự kiện chính trị trọng đại, tiếp nối lịch sử của Cách mạng Cuba, tư tưởng và sự nghiệp của Fidel Castro và Raúl Castro, những đại diện tiêu biểu của Thế hệ Một trăm năm. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba quang vinh do đồng chí đứng đầu, nhân dân Cuba anh em sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thành công các mục tiêu, đường lối do Đại hội VIII đề ra, giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Cuba tươi đẹp, vì mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội phồn vinh và bền vững.

Nhân dịp này, một lần nữa, tôi khẳng định lại mong muốn và quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong việc tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện, đoàn kết thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba.

Chúc đồng chí dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trên cương vị cao cả của mình.

Mong sớm đón đồng chí sang thăm lại Việt Nam.

Gửi tới đồng chí những cái ôm thắm thiết”.

Trước đó, ngày 20.4, Đại hội lần thứ VIII Đảng Cộng sản Cuba đã khép lại sau phiên họp toàn thể đầu tiên của Ban Chấp hành Trung ương khóa mới được bầu chọn hôm 19.4. Đại hội VIII đã bầu ông Miguel Díaz-Canel Bermúdez vào cương vị Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, thay thế Đại tướng Raúl Castro Ruz. Trong bài diễn văn đầu tiên trên cương vị lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Cuba, Bí thư Thứ nhất Miguel Diáz-Canel khẳng định ông cùng đội ngũ lãnh đạo mới sẽ là những người kế tục và bảo vệ mô hình phát triển xã hội chủ nghĩa trên "hòn đảo tự do".

Đây cũng chính là tinh thần cốt lõi của 5 văn kiện được 300 đại biểu dự Đại hội VIII thảo luận và thông qua, gồm Báo cáo Chính trị, Tình hình thực hiện các chủ trương, đường lối và hướng dẫn cập nhật cho giai đoạn 2021-2026, Cập nhật khái niệm hóa mô hình phát triển xã hội và kinh tế Cuba, Cơ cấu hoạt động của Đảng Cộng sản Cuba, công tác tư tưởng và mối quan hệ với quần chúng và công tác cán bộ. Đây là những văn kiện định hướng cho hành động của Đảng Cộng sản Cuba và con đường phát triển tương lai của Cuba, đặc biệt trong giai đoạn 5 năm tới.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Cuba nhấn mạnh định hướng phát triển bằng nội lực

Hải Anh |

Phát biểu trong phiên bế mạc Đại hội lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Cuba (PCC) ngày 19.4, tân Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Miguel Díaz-Canel Bermúdez khẳng định, Cuba cam kết sẽ tập trung giải quyết những nhiệm vụ thiết yếu cho phát triển bằng những nỗ lực của riêng mình.

Cuba sẽ có ban lãnh đạo mới nhiệt huyết

Song Minh |

Phát biểu tại Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ VIII, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba (PCC), Đại tướng Raul Castro, xác nhận sẽ thôi giữ chức lãnh đạo cấp cao nhất của chính đảng duy nhất ở đảo quốc Caribe sau 10 năm tại nhiệm, đồng thời khẳng định, ban lãnh đạo mới của Cuba sẽ là những người "tràn đầy nhiệt huyết".

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước điện đàm với Bí thư thứ nhất ĐCS Cuba

Theo TTXVN |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng muốn trong thời gian tới, hai bên tiếp tục thúc đẩy thật hiệu quả các cơ chế này để tiếp tục đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, ổn định.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Cuba nhấn mạnh định hướng phát triển bằng nội lực

Hải Anh |

Phát biểu trong phiên bế mạc Đại hội lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Cuba (PCC) ngày 19.4, tân Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Miguel Díaz-Canel Bermúdez khẳng định, Cuba cam kết sẽ tập trung giải quyết những nhiệm vụ thiết yếu cho phát triển bằng những nỗ lực của riêng mình.

Cuba sẽ có ban lãnh đạo mới nhiệt huyết

Song Minh |

Phát biểu tại Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ VIII, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba (PCC), Đại tướng Raul Castro, xác nhận sẽ thôi giữ chức lãnh đạo cấp cao nhất của chính đảng duy nhất ở đảo quốc Caribe sau 10 năm tại nhiệm, đồng thời khẳng định, ban lãnh đạo mới của Cuba sẽ là những người "tràn đầy nhiệt huyết".

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước điện đàm với Bí thư thứ nhất ĐCS Cuba

Theo TTXVN |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng muốn trong thời gian tới, hai bên tiếp tục thúc đẩy thật hiệu quả các cơ chế này để tiếp tục đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, ổn định.