Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng

VƯƠNG TRẦN - SƠN TÙNG |

Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930-3.2.2020) được tổ chức trọng thể tại Hà Nội.

Sáng 3.2, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội – Chủ tịch Nước – Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội trọng thể tổ chức Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930-3.2.2020).

 
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng dự lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh Sơn Tùng.

Mở đầu Lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật “Sáng mãi niềm tin” với các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, các ca khúc mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới, ghi nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bậc anh hùng cách mạng…

Những thước phim về quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng Cộng sản Việt Nam từ những ngày đầu thành lập cùng phần hòa âm đặc sắc được trình bày qua giọng ca truyền cảm, tràn đầy nội lực của các nghệ sỹ khiến cả hội trường trở nên xúc động.

Nhiều tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu trong chương trình. Ảnh Sơn Tùng
Nhiều tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu trong chương trình. Ảnh Sơn Tùng

Dự chương trình có Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Cùng tham dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực và nguyên thường trực Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam… các vị lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

 
Chương trình nghệ thuật "Sáng mãi niềm tin". Ảnh Sơn Tùng.
 
Đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô Hà Nội tham dự buổi Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng. Sơn Tùng
 
Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng. Ảnh Sơn Tùng
VƯƠNG TRẦN - SƠN TÙNG
TIN LIÊN QUAN

Gắn bó mật thiết với nhân dân -Nét đặc sắc trong văn hóa cầm quyền của Đảng

PGS-TS. Đỗ Xuân Tuất – Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng |

Mùa Thu tháng Tám năm 1945, Đảng Cộng sản Việt Nam - “một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, nắm chính quyền toàn quốc”, trở thành Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc - kỷ nguyên độc lập tự do gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Từ rất sớm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt vấn đề thiết kế và xây dựng Đảng cầm quyền, một Nhà nước pháp quyền mạnh mẽ, sáng suốt, gắn bó mật thiết và hành động vì lợi ích của nhân dân.

Phát triển kinh tế: Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng

TS Nguyễn Minh Phong |

Điều 4 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam là “Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Thực tiễn lịch sử 90 năm qua đã và đang khẳng định điều đó.

Công đoàn góp phần xây dựng Đảng vững mạnh trong doanh nghiệp

Quế Chi |

Bên cạnh làm tốt nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ), nhiều cấp ủy viên là chủ tịch công đoàn cơ sở (CĐCS) trong các doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực nhà nước đã có những giải pháp để xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh trong DN...

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Gắn bó mật thiết với nhân dân -Nét đặc sắc trong văn hóa cầm quyền của Đảng

PGS-TS. Đỗ Xuân Tuất – Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng |

Mùa Thu tháng Tám năm 1945, Đảng Cộng sản Việt Nam - “một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, nắm chính quyền toàn quốc”, trở thành Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc - kỷ nguyên độc lập tự do gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Từ rất sớm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt vấn đề thiết kế và xây dựng Đảng cầm quyền, một Nhà nước pháp quyền mạnh mẽ, sáng suốt, gắn bó mật thiết và hành động vì lợi ích của nhân dân.

Phát triển kinh tế: Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng

TS Nguyễn Minh Phong |

Điều 4 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam là “Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Thực tiễn lịch sử 90 năm qua đã và đang khẳng định điều đó.

Công đoàn góp phần xây dựng Đảng vững mạnh trong doanh nghiệp

Quế Chi |

Bên cạnh làm tốt nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ), nhiều cấp ủy viên là chủ tịch công đoàn cơ sở (CĐCS) trong các doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực nhà nước đã có những giải pháp để xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh trong DN...