Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 2022

Vương Trần |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nhiều lãnh đạo chủ chốt dự Hội nghị Đảng uỷ Công an Trung ương để cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng.

Sáng nay (7.12), tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị để cho ý kiến về các nội dung quan trọng Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã triển khai, thực hiện trong năm 2022; xác định mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm trong thời gia tới; cho ý kiến về các văn bản trình Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương dự và phát biểu. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến đối với: Báo cáo tổng kết công tác đảng của Đảng bộ CATW năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023; các nội dung chính trình Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78; Báo cáo kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16.3.2022 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 118-KH/ĐUCA ngày 25.5.2022 của Đảng ủy CATW về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Báo cáo các công việc Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã chỉ đạo thực hiện trong Quý IV/2022…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng uỷ Công an Trung ương. Ảnh: Trí Dũng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng uỷ Công an Trung ương. Ảnh: Trí Dũng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm dự Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm dự Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị Đảng uỷ Công an Trung ương. Ảnh: Trí Dũng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị Đảng uỷ Công an Trung ương. Ảnh: Trí Dũng
Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng
Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng
Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Tổng Bí thư tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình và Hai Bà Trưng

PHẠM ĐÔNG |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội Đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình và Hai Bà Trưng sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Tổng Bí thư chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Vương Trần |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Tổng Bí thư chủ trì Hội nghị phương hướng phát triển vùng Bắc Trung Bộ

Vương Trần |

Hội nghị nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cũng như trong phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ để sớm đưa Nghị quyết 26-NQ/TW vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.

Game lậu thu gần 5.000 tỉ mỗi năm: Quản thanh toán, chặn game không phép

HỮU CHÁNH |

Doanh thu của game không phép ước tính khoảng gần 5.000 tỉ đồng/năm, chiếm đến 30% tỷ trọng doanh thu toàn thị trường phát hành game Việt.

Đưa hàng chục người sang Campuchia bán thận, nhóm bị cáo lĩnh án

Anh Tú |

TPHCM  - Chiều ngày 23.3, sau một ngày xét xử, HĐXX TAND TP.Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với các bị cáo  trong đường dây mua bán bộ phận cơ thể người do Tôn Nữ Thị Huyền (sinh năm 1975, đã chết) cầm đầu. Trong vụ án này, các bị cáo bị truy tố về cùng tội Mua bán bộ phận cơ thể người theo khoản 3, Điều 154 Bộ luật Hình sự.

Giá lúa gạo, rau củ tăng gấp đôi nhờ AI

Anh Tuấn |

Thực tế cho thấy giá cả, năng suất của gạo, rau củ quả đều tăng khi ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp.

Hải Phòng: Nhiều dự án giao thông gần nghìn tỉ đồng chậm tiến độ

Băng Tâm |

Ngày 23.3, Đoàn giám sát Chuyên đề của HĐND TP.Hải Phòng do ông Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn đã giám sát tiến độ Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối tỉnh lộ 354 qua Khu công nghiệp Kiến Thụy đến đường bộ ven biển tại xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy.

Hàng loạt thuốc huyết áp, tuần hoàn não bị Bộ Y tế tạm dừng sử dụng

Thu Trang |

Bộ Y tế vừa yêu cầu tạm ngừng nhập khẩu, phân phối, lưu hành và sử dụng 15 loại thuốc do cơ sở Arena Group S.A. (Romania) sản xuất. Trong số này có nhiều loại thuốc huyết áp, tuần hoàn não.

Tổng Bí thư tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình và Hai Bà Trưng

PHẠM ĐÔNG |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội Đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình và Hai Bà Trưng sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Tổng Bí thư chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Vương Trần |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Tổng Bí thư chủ trì Hội nghị phương hướng phát triển vùng Bắc Trung Bộ

Vương Trần |

Hội nghị nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cũng như trong phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ để sớm đưa Nghị quyết 26-NQ/TW vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.