Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

Trần Vương- Quế Chi- Sơn Tùng |

Chiều 1.2, nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (2.2.1908 - 2.2.2018), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, Thái Bình). Lẵng hoa mang dòng chữ “Tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh”.

Cùng dự lễ dâng hương còn có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Nguyễn Văn Nên – Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng; Nguyễn Xuân Thắng – Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Trần Cẩm Tú - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; lãnh đạo tỉnh Thái Bình.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi nhân dân trong huyện Thái Thụy, Thái Bình. Ảnh: Sơn Tùng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi nhân dân trong huyện Thái Thụy, Thái Bình. Ảnh: Sơn Tùng

Trước đó, cũng trong chiều 1.2, tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ khánh thành Nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh (thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy).

Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh được xây dựng từ năm 1984 trên chính mảnh đất của gia đình và dòng tộc đồng chí. Năm 1986, Khu lưu niệm được xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia.

Tháng 5.2013, UBND tỉnh có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể chi tiết xây dựng Khu lưu niệm với tổng diện tích 5,9ha, được chia làm 2 giai đoạn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Ảnh: Sơn Tùng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Ảnh: Sơn Tùng

Đặc biệt, khi khởi công xây dựng công trình, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban MTTQVN, LĐLĐ TP Hải Phòng đã huy động và trao tặng toàn bộ số tiền gần 4 tỉ đồng để xây dựng hạng mục Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.

 
 Khu tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Ảnh: Sơn Tùng

Nhà tưởng niệm là công trình thờ song thân phụ mẫu lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh, các anh chị em trong gia đình; thờ lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh, đồng chí Hồ Ngọc Lân, ban thờ chư vị. Công trình được thiết kế theo kiến trúc cổ, mái ngói cong dốc, mặt bằng nhà hình chữ đinh, diện tích hơn 141m2, khối trước (nét ngang) là không gian lưu niệm; khối sau (nét dọc) là không gian thờ tự.

Trần Vương- Quế Chi- Sơn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Trưng bày chuyên đề “Nguyễn Đức Cảnh – người chiến sỹ cộng sản bất khuất, kiên trung”

Hoàng Hoan |

Ngày 1.2, tại Bảo tàng Hải Phòng, LĐLĐ TP phối hợp với Sở Văn hóa thể thao tổ chức trưng bày chuyên đề “Nguyễn Đức Cảnh – người chiến sỹ cộng sản bất khuất, kiên trung” nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.2018) và 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (2/2/1908 – 2.2.2018).

Khánh thành Nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

TẤT THẢO - VƯƠNG TRẦN |

Chiều 1.2, nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (2.2.1908-2.2.2018), tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ khánh thành Nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh (thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy).

Dấu ấn Nguyễn Đức Cảnh: Nhà lãnh đạo sáng ngời của phong trào công nhân

VƯƠNG TRẦN – TẤT THẢO (LƯỢC GHI) |

Ngày 1.2, tại Thái Bình, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Thái Bình, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh với Cách mạng Việt Nam và quê hương Thái Bình”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trưng bày chuyên đề “Nguyễn Đức Cảnh – người chiến sỹ cộng sản bất khuất, kiên trung”

Hoàng Hoan |

Ngày 1.2, tại Bảo tàng Hải Phòng, LĐLĐ TP phối hợp với Sở Văn hóa thể thao tổ chức trưng bày chuyên đề “Nguyễn Đức Cảnh – người chiến sỹ cộng sản bất khuất, kiên trung” nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.2018) và 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (2/2/1908 – 2.2.2018).

Khánh thành Nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

TẤT THẢO - VƯƠNG TRẦN |

Chiều 1.2, nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (2.2.1908-2.2.2018), tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ khánh thành Nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh (thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy).

Dấu ấn Nguyễn Đức Cảnh: Nhà lãnh đạo sáng ngời của phong trào công nhân

VƯƠNG TRẦN – TẤT THẢO (LƯỢC GHI) |

Ngày 1.2, tại Thái Bình, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Thái Bình, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh với Cách mạng Việt Nam và quê hương Thái Bình”.