Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long

Vương Trần |

Trong không khí ấm áp đầu Xuân Giáp Thìn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu đã thành kính dâng hương, cẩn cáo trước anh linh các bậc tiên đế, tiên hiền về những thành quả xây dựng, phát triển đất nước; cầu mong cho quốc thái dân an, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Trong không khí phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024, sáng 13.2 (tức mùng 4 Tết Giáp Thìn 2024), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tỏ lòng thành kính các bậc tiên đế, tiên hiền có công với đất nước tại Điện Kính Thiên, Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Thủ đô Hà Nội.

Cùng đi với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng và các cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư và Thành phố Hà Nội, theo TTXVN.

Nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đây là nơi ghi dấu lịch sử nghìn năm, hội tụ hồn thiêng sông núi, tinh hoa văn hóa dân tộc, nơi các triều đại kế tiếp nhau mở mang nghiệp nước, xây dựng và bảo vệ non sông gấm vóc, bồi đắp truyền thống lịch sử, văn hiến lâu đời của dân tộc, lưu truyền đến thời đại Hồ Chí Minh ngày nay.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn, mỗi cán bộ, công nhân viên phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, góp sức mình gìn giữ những giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và của Thăng Long - Hà Nội, bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử văn hóa của Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh là Di sản Văn hóa thế giới. Để khi chúng ta nói đến Thủ đô Hà Nội, trong lòng mỗi người con đất Việt đều xúc động, tự hào về mảnh đất ngàn năm văn hiến và anh hùng, hào hoa và thanh lịch, Thủ đô của lương tri, phẩm giá con người, Thành phố Vì hòa bình, để rồi "dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội".

Điện Kính Thiên được xây dựng năm 1428 thời Lê, trên nền Điện Càn Nguyên thời Lý, Điện Thiên An thời Lý - Trần. Đến thời Nguyễn, vua Gia Long cho xây dựng một tòa thành mới; Điện Kính Thiên thời Lê vẫn là trung tâm của khu Hành cung thời Nguyễn, mặc dù quy mô đã thu hẹp hơn trước.

Năm 1841, nhà Nguyễn đổi tên là Điện Long Thiên. Thềm rồng phía trước Điện Kính Thiên được tạo tác năm 1467 thời Vua Lê Thánh Tông, từ Đông sang Tây dài 13m, tạo thành 3 lối lên xuống. Lối chính giữa dành cho Vua đi, hai bên dành cho quần thần. Đôi Rồng ở giữa được tạo tác theo phong cách tả thực, bằng đá nguyên khối. Hai bên là Rồng cách điệu vân mây, biểu tượng cho vũ trụ và trời đất. Thềm Rồng phía sau được tạo tác khoảng cuối thế kỷ XVII đầu thế kỷ XVIII. Hai bên thành bậc trang trí hoa sen, uyên ương, sóng nước, mây lửa, đao mác, cá hóa rồng rất trau chuốt, tinh xảo. Đây là những di vật vô cùng quý giá, biểu tượng cho sức sống mãnh liệt, trường tồn của văn hóa dân tộc Việt Nam.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Vương Trần |

Trong không khí cả nước chào đón năm Giáp Thìn - 2024, mừng Đảng Cộng sản Việt Nam 94 tuổi (3.2.1930 - 3.2.2024), sáng 7.2 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Quý Mão), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt, chúc Tết các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Tập Cận Bình gửi Thư chúc mừng năm mới

Khánh Minh |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chúc Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước đón năm mới Giáp Thìn bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc; hai nước Việt Nam và Trung Quốc phát triển ngày càng phồn vinh, thịnh vượng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi điện mừng Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản

Thanh Hà |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định sẵn sàng cùng với ban lãnh đạo khóa mới của Đảng Cộng sản Nhật Bản nhằm duy trì, tiếp xúc, tăng cường trao đổi lý luận, phối hợp tại các diễn đàn đa phương.

Người lao động bắt đầu rời quê sớm để chủ động trong công việc

QUANG ĐẠI |

Nhiều lao động Nghệ An đã ra bến xe, bến tàu đi vào Nam, ra Bắc để làm việc sau thời kỳ nghỉ Tết Nguyên đán bên gia đình.

Bánh lòng - thức quà Tết gây thương nhớ của người Hải Dương

Lê Tuyến |

Ngày Tết, ở Kinh Môn (Hải Dương), bên cạnh bánh chưng, nhà nào cũng phải có dăm ba khuôn bánh lòng để vừa cúng gia tiên, vừa làm món ăn lai rai ngày Tết.

Công nhân ở miền Tây rời quê trở lại thành thị mưu sinh, đau đáu nỗi niềm trở về

Thành Nhân |

Sau những ngày đón Tết cùng gia đình, công nhân ở miền Tây lên đường trở lại TPHCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ để tiếp tục những ngày tháng lao động mưu sinh.

Công an họp báo vụ cô gái mất tích, bị phân xác phi tang vào 29 Tết

Anh Tú |

Chiều tối 14.2, Công an TPHCM tổ chức họp báo, thông tin về diễn biến điều tra, truy bắt nghi phạm sát hại cô gái 25 tuổi tại nhà trọ ở TP Thủ Đức (cô gái được gia đình thông báo mất tích vào ngày 29 Tết).

Ủng hộ thu phí trông giữ xe qua mã QR và VETC

Minh Hạnh |

Hà Nội - Dịp Tết Nguyên đán năm nay, điểm trông giữ xe tại Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ) đã hạn chế sử dụng tiền mặt mà dùng hình thức quét mã QR hoặc thu phí không dừng được đông đảo người dân ủng hộ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Vương Trần |

Trong không khí cả nước chào đón năm Giáp Thìn - 2024, mừng Đảng Cộng sản Việt Nam 94 tuổi (3.2.1930 - 3.2.2024), sáng 7.2 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Quý Mão), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt, chúc Tết các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Tập Cận Bình gửi Thư chúc mừng năm mới

Khánh Minh |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chúc Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước đón năm mới Giáp Thìn bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc; hai nước Việt Nam và Trung Quốc phát triển ngày càng phồn vinh, thịnh vượng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi điện mừng Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản

Thanh Hà |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định sẵn sàng cùng với ban lãnh đạo khóa mới của Đảng Cộng sản Nhật Bản nhằm duy trì, tiếp xúc, tăng cường trao đổi lý luận, phối hợp tại các diễn đàn đa phương.