Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Đối ngoại toàn quốc của Đảng

Thanh Hà |

Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khai mạc sáng 14.12 tại Hà Nội.

Tại điểm cầu Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, Ba Đình, Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự và chỉ đạo và chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị Đối ngoại đầu tiên của Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh tham dự hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham quan triển lãm “Thành tựu đối ngoại Việt Nam qua các thời kỳ” trước khi khai mạc hội nghị. Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam/Bộ Ngoại giao
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham quan triển lãm “Thành tựu đối ngoại Việt Nam qua các thời kỳ” trước khi khai mạc hội nghị. Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam/Bộ Ngoại giao

Dự hội nghị còn có các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, các Đại sứ, Tổng lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài, cán bộ các cơ quan liên quan.

Ngoài điểm cầu chính tại Hà Nội, hội nghị còn có các điểm cầu tại các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các ban, bộ, ngành cơ quan trực thuộc Trung ương, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.  Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chủ trì hội nghị tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là hội nghị toàn quốc đầu tiên về công tác đối ngoại. Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện tình hình thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, trong thời gian qua, nhất là trong 35 năm đổi mới và về tình hình thế giới, khu vực và trong nước, tác động, cơ hội và thách thức với công tác đối ngoại cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, hội nghị nhằm quán triệt sâu sắc và toàn diện đường lối, chủ trương, quan điểm đối ngoại của Đại hội XIII, nhất là những nội dung mới, thể hiện sự phát triển về tư duy đối ngoại của Đảng ta trong quá trình phát triển mới của đất nước, tạo nhận thức thống nhất trong toàn Đảng, toàn quân, sự đồng lòng của người Việt Nam ở nước ngoài và tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo chương trình hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh trình bày Báo cáo thành tựu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Sau đó, hội nghị nghe tham luận của các đại biểu.

Đặc biệt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đối ngoại tạo lập những dấu ấn quan trọng, khẳng định vị thế Việt Nam

Vương Trần |

Hoạt động đối ngoại góp phần tạo lập những dấu ấn hết sức quan trọng, khẳng định vị thế, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời đem lại những nguồn lực, là cơ sở để nâng cao kinh nghiệm, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trong nước giai đoạn mới.

Nhịp cầu đưa đối tác nước ngoài đến gần hơn với Việt Nam

Thanh Hà |

Hoạt động kết nối giữa các địa phương Việt Nam với doanh nghiệp nước ngoài đã trở thành một trong những trụ cột vững chắc của công tác ngoại giao kinh tế và đang ngày càng được đẩy mạnh, góp phần mở ra các cơ hội hợp tác mới.

Ngoại giao góp phần xây dựng cơ đồ, vị thế và uy tín quốc tế Việt Nam

LĐ |

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chia sẻ về đóng góp của ngành Ngoại giao vào thành tựu chung của đối ngoại Việt Nam thời gian qua, cũng như đối với sự nghiệp phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Cuộc đấu giá mua lại Man United: Thời hạn chót đã cận kề

VIỆT HÙNG |

Dự kiến trong sáng 23.3 (giờ Việt Nam), thương vụ nhượng lại Man United của gia đình Glazer sẽ có kết quả chính thức với mức giá có thể gây sốc, khác với dự đoán.

Các nhà mạng công bố số điện thoại khi yêu cầu chuẩn hóa SIM

HỮU CHÁNH |

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu khách hàng chỉ làm theo hướng dẫn khi được liên hệ bởi các đầu số chính thức của nhà mạng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Đối ngoại tạo lập những dấu ấn quan trọng, khẳng định vị thế Việt Nam

Vương Trần |

Hoạt động đối ngoại góp phần tạo lập những dấu ấn hết sức quan trọng, khẳng định vị thế, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời đem lại những nguồn lực, là cơ sở để nâng cao kinh nghiệm, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trong nước giai đoạn mới.

Nhịp cầu đưa đối tác nước ngoài đến gần hơn với Việt Nam

Thanh Hà |

Hoạt động kết nối giữa các địa phương Việt Nam với doanh nghiệp nước ngoài đã trở thành một trong những trụ cột vững chắc của công tác ngoại giao kinh tế và đang ngày càng được đẩy mạnh, góp phần mở ra các cơ hội hợp tác mới.

Ngoại giao góp phần xây dựng cơ đồ, vị thế và uy tín quốc tế Việt Nam

LĐ |

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chia sẻ về đóng góp của ngành Ngoại giao vào thành tựu chung của đối ngoại Việt Nam thời gian qua, cũng như đối với sự nghiệp phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.